Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao giải cuộc thi viết 'Sống đẹp - Sống xanh': Sân chơi ý nghĩa cho các cây bút nhí

f871a055-2110-4d69-9b6c-848d744b1406_1_201_a.jpeg
Quang cảnh lễ công bố và trao giải cuộc thi viết 'Sống đẹp – Sống xanh' lần thứ nhất.

Cuộc thi viết “Sống đẹp - Sống xanh” được phát động với mong muốn khơi dậy tinh thần nhân ái, lối sống có trách nhiệm, vì cộng đồng và đặc biệt là ý thức bảo vệ môi trường – vấn đề cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

Sau 7 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận gần 1.800 bài dự thi từ học sinh, sinh viên, thầy cô giáo, chuyên gia và tác giả tự do ở khắp các tỉnh, thành phố. Nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo như TP HCM, Cần Thơ, Ninh Bình, Điện Biên… đã ra công văn hưởng ứng, phổ biến tới các trường học.

Một số đơn vị còn phát động toàn trường tham gia, mỗi lớp có đại diện gửi bài. Tiêu biểu như Trường THPT Tây Thạnh (TP HCM) gửi hơn 100 bài, Trường THCS Nguyễn Thị Hương (65 bài), Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (64 bài), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Lâm Đồng, 52 bài), Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Kon Tum, 43 bài)…

08e9671b-bbc3-4725-b143-e48db84d4385_1_201_a.jpeg
Ông Nguyễn Tiến Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát biểu tại lễ công bố và trao giải cuộc thi viết "Sống đẹp – Sống xanh" lần thứ nhất.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “Mỗi bài viết cuộc thi là một câu chuyện, một thông điệp, một tấm gương đáng trân trọng – từ hành động nhỏ như không xả rác, tiết kiệm năng lượng, trồng cây xanh, đến những nỗ lực lớn lao như chuyển đổi xe xăng sang xe điện, gieo chữ nơi vùng cao hay hoạt động thiện nguyện. Tất cả tạo nên bức tranh phong phú, nhiều màu sắc về lối sống đẹp – sống xanh trong xã hội hôm nay".

Nhiều tác phẩm để lại dấu ấn mạnh mẽ như câu chuyện một giáo viên Toán ở Hà Nội tự nguyện chuyển từ xe xăng sang xe điện; phụ huynh khuyến khích con đi “giao thông xanh”; hình ảnh người thợ sửa xe 58 tuổi chế tạo xích lô gắn nam châm hút đinh trên đường; hay hành trình gieo chữ và sẻ chia với đồng bào vùng cao. Bên cạnh đó còn có những bài viết truyền cảm hứng từ các nhân vật nổi bật như tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, thành viên Hội đồng giám khảo, đánh giá: “Đây là cách tiếp cận một đề tài lớn nhưng lại rất gần gũi. Những vấn đề về môi trường, giáo dục, ứng xử… được thể hiện sinh động, thiết thực qua góc nhìn của học sinh, sinh viên. 1.800 tác giả dự thi đều là những gương mặt đáng trân trọng".

f4663df6-b8ff-4b39-974e-67889dec6929_1_201_a.jpeg
Ban tổ chức trải giải Nhất cho tác giả.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã công bố và trao giải cho những gương mặt tài năng gồm:

Giải Nhất: “Nhóm tình nguyện viên lan tỏa sống đẹp – sống xanh ở miền quê Hải Dương” – Đinh Hoàng Phúc, học sinh lớp 12K, Trường THPT Đường An (Hải Dương, nay thuộc TP Hải Phòng).

Giải Nhì thuộc về tác phẩm: Hành trình ‘Xanh - Sạch - Đẹp cùng 12A4’ và sự gắn kết người trẻ hành động” – Thiếm Thị Hồng Châu, học sinh Trường THPT Bảo Lâm (Lâm Đồng); “Tôi được truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng” – Đỗ Trang Linh, sinh viên Trường Đại học Luật, ĐHQG Hà Nội.

4d20721d-08ad-4434-b1b8-a0f2d686f846_1_201_a.jpeg
Các tác giải đoạt giải Nhì cuộc thi.
63e29944-4c4a-4b04-becd-f50ed271239b_1_201_a.jpeg
Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả.

Giải Ba thuộc về tác phẩm: Bố dạy em sống có ước mơ từ chuyện người thật việc thật của bác Phạm Nhật Vượng” – Đinh Thị Khánh Vy, học sinh lớp 7D, Trường THCS Vĩnh Hồng (Hải Dương).

“Thầy Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh truyền cảm hứng sống xanh đến học trò” – Nguyễn Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 10C5, Trường THPT Tây Thạnh (TP HCM); “Người thợ sửa xe mang trái tim thiện lương” – Nguyễn Thị Yến, giáo viên Trường THCS Bình Chánh (TP HCM).

Xúc động khi đoạt giải Nhất, em Đinh Hoàng Phúc, học sinh lớp 12K, Trường THPT Đường An (Hải Dương, nay thuộc TP Hải Phòng) chia sẻ: "Em rất vinh dự khi được nhận giải thưởng cao nhất. Cuộc thi là sân chơi ý nghĩa giúp chúng em lan tỏa tình yêu thương, học hỏi những bài học sâu sắc về sống đẹp – sống xanh, và cũng là cơ hội để em thể hiện ngòi bút văn học, đền đáp công ơn cha mẹ, thầy cô".

97e2f60e-003c-42f7-bba7-5dc2e7170124_1_201_a.jpeg
Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết "Sống đẹp - Sống xanh" lần thứ hai năm 2025 với chủ đề "Khát vọng xanh", Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Bình cho biết: "Cuộc thi viết “Sống đẹp – Sống Xanh” lần thứ hai mong muốn khơi dậy trong các em học sinh, sinh viên tình yêu cuộc sống, khát vọng cống hiến, lối sống tích cực và ý thức giữ gìn môi trường sống. Chủ đề “Khát vọng xanh” không chỉ là lời kêu gọi các bạn trẻ hành động vì một hành tinh xanh, mà còn là sự khẳng định rằng: Khát vọng sống tử tế – sống có trách nhiệm và sống bền vững sẽ luôn là ánh sáng dẫn lối cho tương lai".

Ông Nguyễn Tiến Bình kỳ vọng, qua cuộc thi này, mỗi học sinh, sinh viên không chỉ là người kể chuyện mà còn là người lan tỏa cảm hứng, là tấm gương thay đổi tích cực trong cộng đồng.

"Thay mặt Ban Tổ chức, tôi chính thức phát động Cuộc thi viết "Sống đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề “Khát vọng xanh”. Tôi trân trọng kêu gọi sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn thể học sinh, sinh viên, thầy cô giáo, và các nhà trường trên cả nước" - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh.

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: