Thái Lan chi 1 tỷ USD mua vaccine ngừa COVID-19

(CLO) Thái Lan sẽ dành khoảng 1 tỷ USD để mua 90 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Pfizer và AstraZeneca trong năm 2022.

Theo trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 22/12, các nước ASEAN ghi nhận thêm 23.571 ca mắc mới COVID-19 và 409 ca tử vong. Tổng số ca bệnh trong toàn khu vực hiện nay là 14.672.738 trường hợp và 301.393 ca tử vong.

Ngày 22/12, có 8 quốc gia trong khối ASEAN ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Việt Nam; 9/10 nước ghi nhận ca COVID-19 mới. Hiện đã có ít nhất 5 quốc gia ASEAN ghi nhận các ca nhiễm Omicron.

thai lan chi 1 ty usd mua vaccine ngua covid 19 hinh 1

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/11/2021. Ảnh: THX

Xét về tổng số ca mắc và tử vong vì dịch bệnh, quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch COVID-19 đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiện “điểm nóng” đã hạ nhiệt, khi số ca mắc và tử vong đã giảm rất mạnh trong thời gian qua.

Trong khi đó, Việt Nam ngày 22/12 tiếp tục dẫn đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á với trên 16.500 ca mắc mới và 210 ca tử vong.

Tại Thái Lan, nước này tuyên bố dành 35,06 tỷ baht (khoảng 1 tỷ USD) để tài trợ cho việc mua 90 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Pfizer và AstraZeneca trong năm 2022.

Phó phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Rachada Dhnadirek cho biết số tiền dùng để mua vaccine nói trên lấy từ ngân sách 35,9 tỉ baht được nội các Thái Lan thông qua trong cuộc họp ngày 21/12. Phần còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho những người tham gia bảo hiểm xã hội làm việc trong lĩnh vực kinh doanh giải trí và tổ chức các sự kiện thể thao.

Theo bà Rachada, trong số 90 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mà Thái Lan đặt hàng cho năm 2022, 30 triệu liều sẽ mua từ hãng Pfizer và 60 triệu liều sẽ mua từ AstraZeneca.

Thái Lan đã vượt mốc tiêm 100 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19, mục tiêu được Chính phủ nước này đặt ra cho chiến dịch tiêm chủng năm 2021. Tính đến ngày 19/12, đã có 50,5 triệu người (tương đương 72% dân số) được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19, 44,3 triệu người (61,63% dân số) được tiêm đầy đủ 2 mũi và hơn 5 triệu người (6,97% dân số) được tiêm mũi thứ ba tăng cường.

Theo bà Rachada, Chính phủ Thái Lan sẽ sẵn sàng triển khai tiêm vaccine của hãng Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào năm tới. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tiêm chủng cho 5 triệu trẻ em và đã chuẩn bị mua 10 triệu liều vaccine của Pfizer cho nhóm đối tượng này.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm  (FDA) của Thái Lan đã chấp thuận hạ độ tuổi tiêm chủng của trẻ em xuống 5 tuổi bằng vaccine Comirnaty của Pfizer với liều lượng được giảm xuống 10 microgram. Đây là loại vaccine đầu tiên được Thái Lan cho phép tiêm cho trẻ em trong độ tuổi 5-11. FDA hiện cũng đang cân nhắc sử dụng các vaccine bất hoạt của Sinovac và Sinopharm để tiêm cho trẻ em.

Trong khi đó, hầu hết những người được hỏi trong một cuộc thăm dò ý kiến do Bộ Y tế Công cộng Thái Lan thực hiện, đã bày tỏ lo ngại về một đợt bùng phát COVID-19 khác có thể xảy ra, đặc biệt là biến thể Omicron, nếu các lễ kỷ niệm Năm mới vẫn tiếp tục như kế hoạch.

Về tình hình COVID-19, ngày 22/12 Thái Lan thông báo ghi nhận thêm 2.532 ca mắc mới cùng 31 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 2.199.061 ca, trong đó có 21.471 thiệt mạng. Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul, Thái Lan đã phát hiện hơn 60 ca nhiễm biến thể Omicron, trong khi 97 ca khác đang chờ xác nhận.

Cùng ngày, Lào ghi nhận 1.341 ca mắc COVID-19 mới tại 18 tỉnh, thành phố và 4 ca tử vong. Số ca mắc mới đã tăng 213 ca so với một ngày trước đó và đa số vẫn là lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào là 101.865 ca, trong đó có 288 người tử vong.

Trước tình hình ca mắc mới liên tục ở mức cao, Chính phủ Lào yêu cầu các địa phương tiếp tục chuẩn bị trung tâm cách ly và cơ sở điều trị đầy đủ, chuẩn bị ngân sách dự phòng để mua vật tư y tế, vaccine, thuốc điều trị, dung dịch xét nghiệm và các thiết bị cần thiết khác. Tới nay, có hơn 60% dân số Lào tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và hơn 46% đã tiêm mũi thứ hai.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: