Ảnh: Voice TV
Nội các của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã đồng ý họp Quốc hội khẩn cấp vào tuần tới vì cuộc khủng hoảng, nhưng ông nói rằng ông sẽ không từ chức như những người biểu tình đã yêu cầu. Prayuth có được sự ủng hộ đa số trong Quốc hội.
Những người biểu tình cũng muốn thay đổi hiến pháp và giảm bớt quyền lực của chế độ quân chủ dưới thời Vua Maha Vajiralongkorn.
Các biện pháp khẩn cấp dường như chỉ gây ra sự giận dữ của công chúng. Rất nhiều lãnh đạo phe biểu tình đã bị bắt trong những ngày vừa qua.
Mới đây, một tòa án đã ra lệnh đình chỉ Voice TV, một đài truyền hình trực tuyến chỉ trích chính phủ.
Voice TV đã bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Tội phạm mạng khi tải lên “thông tin sai lệch”, phát ngôn viên Bộ kỹ thuật số Putchapong Nodthaisong cho biết.
Tổng biên tập Voice TV Rittikorn Mahakhachabhorn cho biết sẽ tiếp tục phát sóng cho đến khi có lệnh của tòa án.
Ông nói: “Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi đã hoạt động dựa trên các nguyên tắc báo chí và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc hiện tại của mình".
Voice TV là một trong bốn tổ chức truyền thông bị điều tra vì đã đưa tin về phong trào biểu tình tại nước này. Nhiều người đã tường thuật trực tiếp các cuộc biểu tình trên Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác.
Đài Voice TV thuộc sở hữu của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và em gái ông, người bị lật đổ bởi Prayuth trong một cuộc đảo chính năm 2014. Cả hai đã rời khỏi Thái Lan để thoát khỏi các vụ án tham nhũng mà họ đã phủ nhận.
Các cuộc biểu tình chủ yếu do sinh viên và thanh niên dẫn đầu, trái ngược với 10 năm bạo lực đường phố giữa những người ủng hộ Thaksin và những người bảo vệ hoàng gia, hay còn gọi là phe áo vàng và áo đỏ.
Thủ tướng Prayuth hôm thứ Ba đã cáo buộc các phương tiện truyền thông đưa tin sai sự thật.
Ông nói: “Tự do truyền thông là quan trọng nhưng trong một số trường hợp, có một số hãng truyền thông phổ biến thông tin xuyên tạc nhằm kích động bất ổn", ông nói sau khi Bộ Kinh tế Kỹ thuật số và Xã hội tiến hành điều tra khẩn 4 đơn vị.
Prachatai, The Reporters và The Standards là 3 đơn vị truyền thông khác cũng bị điều tra.