Thanh Hóa: Cá chết bất thường trên sông Lạch Bạng: Vì đâu nên nỗi?

(NB&CL) Sau sự việc gần 60 tấn cá chết bất thường, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra phát hiện 2 nhà máy chế biến hải sản xả thải trực tiếp ra sông Lạch Bạng, đề xuất xử phạt gần 1 tỷ đồng.

Người dân ngán ngẩm

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, năm nào người dân nuôi cá lồng trên sông Lạch Bạng cũng chứng kiến tình trạng cá chết. Đỉnh điểm là ngày 19/7, hơn 44 tấn cá, bao gồm cá vược, cá hồng mỹ, cá mú, cá sủ nuôi trên sông Lạch Bạng, thuộc phố Dự Quần (phường Xuân Lâm, TX. Nghi Sơn), cân nặng từ 1-3 kg nổi lờ đờ, ngửa bụng, yếu dần và chết. Người dân đã sục khí, quạt tạo ô-xy, khuấy động nước để cứu cá nhưng bất thành. Khi phát hiện cá yếu dần và chết, người dân đã thu gom cho vào ướp đông lạnh, bán cho các đầu mối tiêu thụ và chuyển làm bột cá.

thanh hoa ca chet bat thuong tren song lach bang vi dau nen noi hinh 1

Từ hơn 10 năm trước, các hộ dân đã bắt đầu nuôi cá lồng trên sông Lạch Bạng.

Theo phản ánh của người dân nuôi cá lồng, thời điểm xuất hiện cá chết, nước trên sông Lạch Bạng chảy qua khu vực nuôi cá lồng có màu đen, bốc mùi hôi thối bất thường. Người dân cho rằng có thể do nguyên nhân nước sông bị ô nhiễm dẫn tới cá chết hàng loạt.

Tại phường Hải Bình, theo thống kê, có khoảng 15 tấn cá lồng nuôi trên sông Lạch Bạng cũng bị chết. Ông Nguyễn Văn Tính (54 tuổi, ngụ phường Hải Bình, TX. Nghi Sơn) là một trong những hộ nuôi cá lồng lớn, với hơn 100 lồng nuôi. Ông Tính cho biết, từ ngày 19/7 đến 16/8, cá lồng của gia đình ông chết ít nhất 3 đợt, với khoảng hơn 10 tấn các loại cá mú, cá hồng mỹ, cá vược, cá sủ. Chỉ trong thời gian khoảng 1 tháng, gia đình ông thiệt hại gần 1 tỷ đồng. 

Gia đình ông Cao Văn Bốn (57 tuổi, ngụ phường Hải Bình, TX. Nghi Sơn) cũng trong tình trạng tương tự. Hàng chục lồng cá của gia đình ông qua 2 đợt chết giờ chỉ còn lồng không, nằm trơ trọi giữa dòng sông đang bốc mùi hôi thối.

“Trước đây, cứ chiều đến là nhiều người vác cần ra bờ sông câu cá tự nhiên. Nhiều người, nhiều gia đình sống bằng nghề đánh bắt hải sản tự nhiên ở sông, vì hồi đó hàu, tôm, cá, ghẹ… nhiều lắm. Khoảng 4 năm nay, hải sản tự nhiên rất ít, và hầu như không ai còn mưu sinh được bằng nghề nữa. Nguyên nhân cũng bởi do nước sông ô nhiễm từ quá trình sản xuất của các nhà máy, các cơ sở chế biến hải sản, nước thải sinh hoạt… Cứ đà này, sông Lạch Bạng dần dần chẳng còn con gì sống được cả đâu”, ông Bốn lo âu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nghề nuôi cá lồng trên sông Lạch Bạng chủ yếu là tự phát, từ khoảng 10 năm trước. Nhiều hộ ở đây thuộc diện bị thu hồi đất để xây dựng các dự án trong khu Kinh tế Nghi Sơn nên chuyển đổi nghề nghiệp sang nuôi cá lồng.

Phát hiện hai doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm

Sau khi xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Lạch Bạng, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra nhà máy chế biến hải sản của hai doanh nghiệp: Công ty TNHH chế biến hải sản Ngọc Sơn (Công ty Ngọc Sơn) và Công ty CP vận tải và chế biến hải sản Long Hải (Công ty Long Hải). 

thanh hoa ca chet bat thuong tren song lach bang vi dau nen noi hinh 2

Doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra môi trường từ đường ống D90.

Kết quả kiểm tra xác định, Công ty Ngọc Sơn đang sản xuất bột cá, toàn bộ nước thải phát sinh trong nhà máy thu gom qua các tuyến mương và dẫn về bể chứa 3 ngăn có dung tích khoảng 20m3, sau đó bơm xả thải trực tiếp ra sông Lạch Bạng bằng máy bơm có công suất 105m3/h, qua đường ống kích thước D90.

Kiểm tra tại Công ty CP thương mại vận tải - chế biến hải sản Long Hải phát hiện, dù công ty này có hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 600m3/ngày, nhưng thời điểm kiểm tra hệ thống xử lý nước thải không hoạt động, mà thải nước thải trực tiếp ra sông Lạch Bạng. Nước thải từ công ty thải ra có màu đục, nhiều bã bột cá, mùi hôi và nước thải có nhiệt độ cao (hơn 60 độ C).

Từ kết quả kiểm tra ban đầu, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã yêu cầu các công ty trên tạm dừng hoạt động kể từ ngày 25/7. Việc cho phép hoạt động lại chỉ được xem xét khi các doanh nghiệp khắc phục các lỗi vi phạm về công tác bảo vệ môi trường, và bị cơ quan chức năng xử lý các lỗi đã vi phạm. 

Sau khi yêu cầu các doanh nghiệp vi phạm tạm dừng hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã lấy mẫu nước thải ra sông Lạch Bạng kiểm tra, phân tích. Kết quả phân tích nước thải tại Công ty Ngọc Sơn cho thấy: chỉ tiêu TSS vượt 10,04 lần, BOD5 vượt 141,4 lần, COD vượt 89,8 lần, NH4 vượt 58,5 lần, Tổng N vượt 21,4 lần, dầu mỡ động thực vật vượt 18,8 lần, Coliform vượt 8,6 lần, tổng P vượt 4,46 lần.

Tại Công ty Long Hải, kiểm tra, phân tích mẫu nước thải cho thấy các chỉ tiêu: BOD5 vượt 2,86 lần, COD vượt 1,56 lần, NH4 vượt 1,1 lần.

Với những hành vi vi phạm nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh xử phạt hai doanh nghiệp tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Ngọc Sơn bị đề nghị xử phạt 882 triệu đồng, Công ty Long Hải bị đề nghị xử phạt 104 triệu đồng.

thanh hoa ca chet bat thuong tren song lach bang vi dau nen noi hinh 3

Về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết trên sông Lạch Bạng, theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa thời điểm xảy ra vụ việc, trên biển Đông đang có áp thấp nhiệt đới và bão số 3, khu vực thị xã Nghi Sơn có mưa to, các chất thải từ sinh hoạt của nhân dân 2 phường: Hải Bình và Hải Thanh, các chất thải từ cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản, chất thải từ hoạt động của cầu cảng Lạch Bạng, chất thải từ các tàu thuyền ra vào cảng đều đổ về sông Lạch Bạng và ra biển là nguyên chính làm cho hàm lượng NH4+ và chất rắn lơ lửng TSS trong nước tăng cao bất thường. Ngoài ra, trong khu vực Lạch Bạng có lượng bùn đáy lớn dẫn đến nguồn nước sông có sự xáo động lớn, gây đục màu, ảnh hưởng đến sức đề kháng của cá nuôi lồng.

Quang Duy

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: