Thanh Hóa: Công ty Thiên Phú trục lợi tài nguyên đất dưới danh nghĩa tận thu?

(CLO) Lợi dụng vào việc cải tạo vườn đồi tại xã Hải Long, huyện Như Thanh, Công ty TNHH Xây dựng khai thác khoáng sản Thiên Phú đã bạt núi khai thác tài nguyên đất đi bán gây bức xúc trong dư luận.
Xe chở đất tấp nập vào ra ở khu vực khai thác đất dưới danh nghĩa là tận thu

Xe chở đất tấp nập vào ra ở khu vực khai thác đất dưới danh nghĩa là tận thu

Theo phản ánh của người dân tại huyện Như Thanh cho biết, Công ty TNHH Xây dựng khai thác khoáng sản Thiên Phú, có địa chỉ Thôn Quyết Thắng, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do bà Tống Thị Lan là người đại diện pháp luật được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép tận dụng một phần đất thừa sau cải tạo vườn đồi của gia đình ông Đinh Văn Tấc, tại xã Hải Long, huyện Như Thanh để san lấp Bến xe khách và khu thương mại tổng hợp Thiên Phú (viết tắt là Công ty Thiên Phú) tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Nhưng không hiểu lý do gì, đến thời điểm này, khu vực Bến xe Như Thanh cũng như khu thương mại tổng hợp do Công ty Thiên Phú làm chủ đầu tư dự án trên vẫn chưa có một xe đất nào đổ vào để san lấp. Thay vào đó, hàng ngày có tới vài chục xe ô tô đeo Logo Tài Anh vẫn tấp nập chở đất từ khu vực đồi của gia đình ông Đinh Văn Tấc đi khắp nơi trong địa bàn thành phố Thanh Hóa để bán cho các công trình phục vụ san lấp.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 16/1/2018, tại công văn số 628/UBND-CN về việc chủ trương cho Công ty TNHH Xây dựng khai thác khoáng sản Thiên Phú khai thác khoáng sản, Công ty Thiên Phú lập hồ sơ cấp phép khai thác khối lượng đất thừa sau cải tạo vườn đồi của hộ gia đình ông Đinh Văn Tấc, xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần xem xét lại vị trí, tọa độ và kiểu tận thu như vậy có đúng quy định?

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần xem xét lại vị trí, tọa độ và kiểu tận thu như vậy có đúng quy định?

Theo đó, thừa lệnh Chủ tịch, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có công văn gửi Sở Tài nguyên & Môi trường và Công ty Thiên Phú với nội dung: "Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường, chấp thuận chủ trương cho Công ty Thiên Phú lập hồ sơ cấp phép khai thác khối lượng đất, đá thừa (khoảng 149.000m3) trong quá trình thi công cải tạo khu vườn đồi tại xã Hải Long, Như Thanh (Khu vực UBND huyện Như Thanh đã chấp thuận tại Công văn số 1110/UBND-KTHT ngày 22-11-2017); thời gian khai thác không quá 12 tháng. Công ty Thiên Phú phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất, đá theo quy định".

Như vậy, Công ty Thiên Phú được phép tận dụng khối lượng khoảng 149.000m3 đất đá thừa sau cải tạo khu đất vườn của hộ gia đình ông Đinh Văn Tấc để làm vật liệu san lấp cho dự án Bến xe khách và khu thương mại tổng hợp Thiên Phú tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh với thời hạn khai thác không quá 12 tháng.

Cũng phải nói thêm rằng, người dân sinh sống trên địa bàn thị trấn Bến Sung đều mong muốn, kỳ vọng vào việc doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư xây dựng Bến xe và khu thương mại tổng hợp của Công ty Thiên Phú sẽ sớm được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn và giao thương với các huyện phụ cận.

Nhưng, kể từ ngày 16/1/2018, khi UBND tỉnh Thanh Hóa có chủ trương cho Công ty Thiên Phú được khai thác khoáng sản tại xã Hải Long thì cũng là lúc doanh nghiệp này đã tấp nập cho xe vận chuyển đất đi san lấp nhiều công trình khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong khi đó, khu vực Bến xe huyện và khu thương mại tổng hợp huyện Như Thanh hiện tại vẫn chưa hề có một xe đất nào được đổ vào hai dự án nói trên.

Điều lạ thay, tới ngày 9/11/2018, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lại tiếp tục có công văn số 14170/UBND-CN gửi Sở Tài nguyên & Môi trường và Công ty Thiên Phú với nội dung: "Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường, cho phép Công ty Thiên Phú được khai thác khối lượng đất, đá thừa (khoảng 70.000m3) theo Giấy phép số 190/GP-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh để cung cấp san lấp cho công trình, dự án trên địa bàn; thời gian cung cấp không quá 6 tháng, kể từ ngày Văn bản này có hiệu lực. Sau thời hạn trên, Công ty Thiên Phú chỉ được phép khai thác khối lượng đất, đá thừa còn lại (khoảng 79.000m3) để san lấp mặt bằng dự án Bến xe khách và khu thương mại tổng hợp Thiên Phú tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa".

Cùng đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Thiên Phú lập báo cáo, thống kê chi tiết khối lượng đất, đá khai thác thực tế hàng tháng để kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các khoản thuế, phí khác theo quy định.

Như vậy, bước đầu Công ty Thiên Phú dựa vào vào việc xin được khai thác đất, đá thừa của hộ gia đình ông Đinh Văn Tấc, xã Hải Long, huyện Như Thanh để phục vụ san lấp Bến xe và khu thương mại tổng hợp thuộc dự án trên địa bàn. Có giấy phép, Công ty Thiên Phú lại không đổ đất vào những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và không hiểu lý do gì Công ty này lại tiếp tục được UBND tỉnh Thanh Hóa ưu ái cấp phép để Công ty Thiên Phú đưa đất đi bán cho các công trình trên địa bàn toàn tỉnh chỉ với danh nghĩa ban đầu là "cải tạo khu đất vườn", bỏ qua quá trình quy hoạch, định giá, đấu thầu mỏ liệu có đúng quy định? Câu hỏi trên xin gửi tới lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời dư luận.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ thông tin tới bạn đọc.

Nguyễn Tiến

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: