Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều sai phạm!

(CLO) Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận chỉ rõ những sai phạm liên quan đến vụ việc Phó Chánh thanh tra thị xã Hương Thủy bị tố “thâu tóm” nhiều đất đai địa phương, mà báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh trước đây.

Lợi dụng quyền hạn, thâu tóm đất đai để trục lợi

Trước đó, ngày 1/10/2019, báo Nhà báo và Công luận có đăng bài “Thừa Thiên Huế: Phó Chánh thanh tra thị xã Hương Thủy bị tố “thâu tóm” nhiều đất đai địa phương”. Vụ việc phản ánh, ông Phạm Tứ - Phó Chánh Thanh tra thị xã Hương Thủy từ 2010 đến nay, Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh (giai đoạn 2004–2010) “thâu tóm” đất; cho thuê, chuyển nhượng đất không qua đấu giá cho nhiều người thân, quen; đem hồ sơ, giấy tờ của người dân đi giao dịch, sang nhượng trái quy định...

Cụ thể, năm 2009, lợi dụng chức vụ của mình, ông Tứ tham mưu UBND huyện Hương Thủy (nay là thị xã) xây nhà tình nghĩa cho bà Đỗ Thị Yên (trú tại thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh). Nhà được xây trên 263m2 đất tại thửa đất số 229-4 tại thôn Lang Xã Cồn (hiện nay là đường Hoàng Quốc Việt nối dài). Tuy nhiên, trên thực thế, giấy tờ, thủ tục đất đai, nhà tình nghĩa đứng tên vợ chồng ông Đỗ Thanh và bà Màng (trú tại thôn Lang Xá Cồn) sử dụng, (bà Màng là cô ruột ông Tứ). Còn bà Yên là đối tượng được hưởng đất và nhà tình nghĩa này thì đang sống ở chùa.

Khu vực nhà ông Phạm Tứ và vệt đất 60m2 (nơi ô tô đang đậu) trong việc thương lượng từ cấp đất, xây nhà tình nghĩa cho bà Yên. (ảnh Hữu Tin)

Khu vực nhà ông Phạm Tứ và vệt đất 60m2 (nơi ô tô đang đậu) trong việc thương lượng từ cấp đất, xây nhà tình nghĩa cho bà Yên. (ảnh Hữu Tin)

Trong việc giao đất, ông Tứ buộc bà Màng chia cho mình 60m2 (có giá thị trường hơn 2 tỷ đồng) mặt tiền đường Hoàng Quốc Việt, giáp ranh với khu đô thị An Cựu (TP Huế). Vệt đất này nằm cạnh lô đất 150m2 mặt tiền và nhà ở của ông Tứ sau khi mua lại của ông Song (trú tại thôn Lang Xá Cồn).

Theo đơn tố cáo của người dân, năm 2010, khi cấp trên quy hoạch 10 lô đất và giao UBND xã đấu giá nhưng ông Tứ đã ém thông tin, không để người dân biết để mua hồ sơ đấu giá mà lại lấy thông tin người thân, quen trong gia đình mình để làm hồ sơ trúng đấu giá sàn.

Cụ thể, ông Phạm Dần (anh ruột, trú TP HCM) trúng lô 116 (diện tích 158m2); Trần Thị Ngọc Hà (vợ ông Dần) thửa 546-2 (diện tích 300m2); ông Phạm Văn Lộc (anh ruột) 2 lô: 546 (diện tích 150m2) và lô 2 (diện tích 212m2); bà Trần Thị Thanh Thúy (chị dâu) lô 1-2 (diện tích 143m2); ông Trương Văn Tuấn (con cô ruột) thửa 96-1 (rộng 278m2).

Tất cả các trường hợp trên ông Tứ đều tự đi làm hồ sơ trúng đấu giá với giá sàn và tự mình đi nộp tiền cho Kho bạc thị xã Hương Thủy, toàn bộ hồ sơ mua đất đều có chữ ký của ông Tứ.

Nhiều cán bộ, bí thư chi bộ trình bày một số thông tin về các vi phạm của ông Phạm Tứ. (ảnh Hữu Tin)

Nhiều cán bộ, bí thư chi bộ trình bày một số thông tin về các vi phạm của ông Phạm Tứ. (ảnh Hữu Tin)

Nhiều Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn cũng đều phản ánh về những sai phạm của ông Tứ khi ém thông tin đấu giá đất, cấp đất cho người dân sau đó bán tháo để trục lợi, lợi dụng kẽ hở pháp luật, chính sách và tâm lý sợ hãi của người dân chưa có sổ đỏ, ông Tứ mua lại đất giá rẻ của nhiều hộ dân.

Sau khi có thông tin báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Thị ủy, UBND TX. Hương Thủy thành lập đoàn thanh tra liên ngành. Và đến nay, TTCP kết luật nhiều nội dung sai phạm của ông Tứ và địa phương.

Chỉ rõ sai phạm, sẽ kỷ luật và thu hồi tiền thất thoát

Ngày 4/3, TTCP đã có Kết luận thanh tra liên quan đến nhiều nội dung, vấn đề về quản lý và sử dụng đất đai tại Thừa Thiên Huế. Trong đó có vụ việc mà báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh.

Cụ thể, việc giao đất 263m2 và xây nhà tình nghĩa cho bà Đỗ Thị Yên có 2 sai phạm. Bà Yên là con liệt sĩ Đỗ Sinh, có hộ khẩu tại xã Thủy Phương, được UBND thị xã Hương Thủy giao đất theo QĐ 905/QĐ-UBND ngày 13/10/2010. Nhưng trước đó, ngày 4/8/2009, UBND xã Thủy Thanh có biên bản tạm bàn giao đất để xây nhà tình nghĩa và biên bản ngày 5/10/2010 về bàn giao nhà tình nghĩa kết hợp đất ở cho bà Yên. Việc UBND thị xã Hương Thủy giao đất này là hợp thức hóa việc giao đất không đúng của UBND xã trước đây.

Mặt khác, trước khi giao đất, UBND thị xã không xác định rõ bà Yên có thuộc đối tượng được giao đất không. Nhà hiện nay là 2 tầng, mặt tiền đường Hoàng Quốc Việt (trục đường chính nối TP.Huế đến xã Thủy Thanh), vị trí thuận lợi. Trong khi đó bà Yên không sống ở ngôi nhà trên. Hiện nhà đất do ông Thanh, bà Màng sử dụng.

Phóng viên làm việc với ông Phạm Tứ. (ảnh Hữu Tin)

Phóng viên làm việc với ông Phạm Tứ. (ảnh Hữu Tin)

Bà Màng là cô ruột ông Phạm Tứ - nguyên Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh trước đây đã giao đất trái quy định cho bà Yên. Chính quyền địa phương đã không thực hiện đầy đủ về quy trình, thủ tục theo quy định. UBND thị xã Hương Thủy đã không thực hiện đầy đủ trình tự, có dấu hiệu hợp thức hóa việc giao đất không đúng của UBND xã.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra còn chỉ rõ việc giao 243m2 đất ở cho ông Trần Duy Thành (thôn Thanh Thủy Chánh) không qua đấu giá. Cho ông Ngô Tam Bửu thuê 56m2 tại khu dân cư cụm 6 (thôn Thanh Toàn) để kinh doanh nhưng ông Bửu xây nhà kiên cố để ở là trái với hợp đồng thuê đất. Việc giao đất này không đúng mục đích và quy hoạch sử dụng đất. Cấp sổ đỏ cho bà Ngô Thị Quẹo với 542,3m2 trên diện tích đất lúa tại thôn Lang Xá Cồn là không đúng nguồn gốc, mục đích sử dụng đất, vi phạm Điều 11 Luật Đất đai 2013.

Ngoài ra, UBND thị xã còn cho phép chuyển đổi 7 hộ có đất từ lo gạch cũ sang khu quy hoạch tổ 9 P.Phú Bài (TX.Hương Thủy) gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng nên cần phải thu hồi.

Để xảy ra các sai phạm nói trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh và Chủ tịch UBND phường Phú Bài qua các thời kỳ liên quan.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: