Thừa Thiên Huế: Phó Chánh thanh tra thị xã Hương Thủy bị tố “thâu tóm” nhiều đất đai địa phương

(CLO) Nhiều người dân tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) bức xúc cho rằng ông Phạm Tứ, nguyên Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh (hiện là Phó Chánh thanh tra thị xã Hương Thủy) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để “thâu tóm” đất đai tại địa phương...
Khu vực nhà ông Phạm Tứ và vệt đất 60m2 (nơi ô tô đang đậu) trong việc thương lượng từ cấp đất, xây nhà tình nghĩa cho bà Yên.

Khu vực nhà ông Phạm Tứ và vệt đất 60m2 (nơi ô tô đang đậu) trong việc thương lượng từ cấp đất, xây nhà tình nghĩa cho bà Yên.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được nhiều đơn tố cáo của hàng chục người dân tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) về vi phạm của ông Phạm Tứ - nguyên Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh (giai đoạn 2004 – 2010), hiện nay là Phó Chánh Thanh tra thị xã Hương Thủy, đã lợi dụng chức quyền “thâu tóm” nhiều đất đai, cấp đất không qua đấu giá cho hàng loạt người thân, quen trong gia đình. Đồng thời, đưa hồ sơ, giấy tờ của người dân đi giao dịch trái quy định...

Cụ thể, năm 2009, ông Tứ tham mưu UBND huyện Hương Thủy (nay là thị xã) xây nhà tình nghĩa cho bà Đỗ Thị Yên (trú tại thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh). Nhà được xây trên 263m2 đất tại thửa đất số 229-4 tại thôn Lang Xã Cồn (hiện nay là đường Hoàng Quốc Việt nối dài). Tuy nhiên, trên thực thế, giấy tờ, thủ tục đất đai, nhà tình nghĩa đứng tên vợ chồng ông Đỗ Thanh và bà Màng (trú tại thôn Lang Xá Cồn) sử dụng, (bà Màng là cô ruột ông Tứ). Còn bà Yên là đối tượng được hưởng đất và nhà tình nghĩa này thi đang sống ở chùa.

Trong việc giao đất, ông Tứ buộc bà Màng chia cho mình 60m2 (có giá thị trường hơn 2 tỷ đồng) mặt tiền đường Hoàng Quốc Việt, giáp ranh với Khu đô thị An Cựu City (TP Huế). Vệt đất này nằm cạnh lô đất 150m2 mặt tiền và nhà ở của ông Tứ sau khi mua lại của ông Song (trú tại thôn Lang Xá Cồn). Ông Song có hơn 1.000m2 đất và nhà ở, định cư từ lâu nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Ông Tứ làm thủ tục cấp sổ đỏ cho ông Song rồi thương lượng mua gần 150m2 đất của ông Tứ.

Liên quan đến lô đất trên mà ông Tứ bị tố cáo ép bà Màng giao cho mình, ông Tứ nói "Hiện tại bà Yên ở trên chùa, lô đất này đang do bà Màng sử dụng. Giờ mọi người tố cáo thì tôi không dám nhận phần đất 60m2 này nữa, phần đất này vẫn sẽ của bà Màng".

Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất 212m2 của ông Phạm Văn Lộc và danh sách hộ dân trúng đấu giá đều có tên người thân gia đình ông Tứ.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất 212m2 của ông Phạm Văn Lộc và danh sách hộ dân trúng đấu giá đều có tên người thân gia đình ông Tứ.

Bên cạnh đó, năm 2010, khi cấp trên quy hoạch 10 lô đất và giao UBND xã đấu giá nhưng ông Tứ đã ém thông tin, không để người dân biết để mua hồ sơ đấu giá mà lại lấy thông tin người thân, quen trong gia đình mình để làm hồ sơ trúng đấu giá sàn. Trong đơn tố cáo kèm theo danh sách cụ thể gồm, ông Phạm Dần (anh ruột, trú TP HCM) trúng lô 116 (diện tích 158m2); Trần Thị Ngọc Hà (vợ ông Dần) thửa 546-2 (diện tích 300m2); ông Phạm Văn Lộc (anh ruột) 2 lô: 546 (diện tích 150m2) và lô 2 (diện tích 212m2); bà Trần Thị Thanh Thúy (chị dâu) lô 1-2 (diện tích 143m2); ông Trương Văn Tuấn (con cô ruột) thửa 96-1 (rộng 278m2). Tất cả các trường hợp trên ông Tứ đều tự đi làm hồ sơ trúng đấu giá với giá sàn và tự mình đi nộp tiền cho Kho bạc thị xã Hương Thủy, toàn bộ hồ sơ mua đất đều có chữ ký của ông Tứ.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Dần, ngay sau đó đã được chuyển nhượng lại cho người khác.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phạm Dần, ngay sau đó đã được chuyển nhượng lại cho người khác.

Sau khi được cấp sổ đỏ, ông Tứ giả chữ ký người thân rồi đem bán tháo hết đất cho người khác, thu lợi hàng tỷ đồng. Vợ chồng ông Dần sống tại TP HCM, ông Tuấn (trú tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang)… không có hộ khẩu địa phương, cũng không hề hay biết mình trúng đấu giá đất.

Trong khi người dân địa phương cần đất để định cư hoặc làm ăn thì không có nhưng trong tay vị Chủ tịch xã lại có hàng chục lô đất khiến cho người dân không khỏi bức xúc.

Đơn thư tố cáo của ông Trần Duy Lộc gửi lên các cơ quan ban ngành.

Đơn thư tố cáo của ông Trần Duy Lộc gửi lên các cơ quan ban ngành.

Ông Trần Duy Lộc (sinh 1958, trú tại xóm Trung, thôn Thanh Tuyền) cho biết, ông là con liệt sĩ, đi bộ đội rồi phục viên, mất sức lao động. Năm 2010, ông nộp lệ phí xin đấu mua lô đất số 69-1 gần nhà để làm nhà cho con trai, nhưng ông Tứ trả lời là đất đã được bán cho người khác. Trong khi thực tế xã chưa đưa ra đấu giá đất. Đến nay, ông Lộc đã viết đơn tố cáo ông Tứ cố ý làm trái quy định, lợi dụng chính sách nhà nước để trục lợi.

Biên lai thu tiền lệ phí để được tham gia đấu giá đất của ông Trần Duy Lộc nhưng cuối cùng ông này vẫn không được tham gia đấu giá.

Biên lai thu tiền lệ phí để được tham gia đấu giá đất của ông Trần Duy Lộc nhưng cuối cùng ông này vẫn không được tham gia đấu giá.

Khi chúng tôi về địa phương làm việc, nhiều Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn cũng đều phản ánh về những sai phạm của ông Tứ khi ém thông tin đấu giá đất, cấp đất cho người dân sau đó bán tháo để trục lợi, lợi dụng kẽ hở pháp luật, chính sách và tâm lý sợ hãi của người dân chưa có sổ đỏ, ông Tứ mua lại đất giá rẻ của nhiều hộ dân.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy thông tin, Chính quyền, ngành chức năng đã nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo ông Tứ. Chúng tôi đang thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định như xác minh, thẩm tra người tố cáo cũng như nội dung đơn thư. Nếu cần thiết thì lập đoàn kiểm tra liên ngành.   

Ông Nguyễn Quang Uyển (tay phải) – Trưởng thôn Thanh Tuyền (xã Thủy Thanh) trình bày một số thông tin về các vi phạm của ông Tứ.

Ông Nguyễn Quang Uyển (tay phải) – Trưởng thôn Thanh Tuyền (xã Thủy Thanh) trình bày một số thông tin về các vi phạm của ông Tứ.

Trả lời với báo chí, ông Lê Văn Chính – Bí thư Thị ủy Hương Thủy khẳng định, Thường vụ Thị ủy cũng nhận được đơn tố cáo của người dân đối với đồng chí Phạm Tứ và đang nghiên cứu, chỉ đạo kiểm tra, xác minh để có hướng xử lý. Nếu có sai phạm chúng tôi sẽ cho xử lý.

Làm việc với ông Phạm Tứ Phó Chánh thanh tra thị xã Hương Thủy (phải).

Làm việc với ông Phạm Tứ Phó Chánh thanh tra thị xã Hương Thủy (phải).

Để xác minh thông tin nhiều chiều hơn, chúng tôi đã làm việc trực tiếp với ông Phạm Tứ, Phó Chánh thanh tra thị xã Hương Thủy (nguyên Chủ tịch xã Thủy Thanh) cho biết: Các lô đất quy hoạch trên là do tôi vận động người thân trong gia đình tham gia nộp hồ sơ và đấu giá trúng các lô trên, việc tôi đem hồ sơ đất của người thân và người dân để mua bán, giao dịch bất động sản là có sai sót, làm trái quy định nhưng lúc đó là do “tôi quá nhiệt tình để giúp bà con, hết sức vô tư”.

“Tôi làm giúp hồ sơ, thủ tục cho ông Song sau đó mua đất chứ không ép buộc. Khi làm Chủ tịch xã, tôi cấp đất và tham mưu cấp 800 lô đất, chưa nhận của ai đồng tiền nào. Tôi chỉ mua lại một số đất do họ tự nguyện bán sau đó bán lại. Tôi có của cải, giàu được là nhờ nhanh nhạy và được ơn trên phù hộ”, ông Tứ lý giải.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Hữu Tin - Việt Dũng

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: