Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ đạo sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận có bài viết phản ánh về việc Công ty tư nhân Tuyết Đông (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai) có nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, rà soát những nội dung mà Báo phản ánh.

Trước đó, Báo Nhà báo và Công luận phản ánh về việc, mặc dù hết thời hạn thuê đất từ 11/2014, Công ty tư nhân Tuyết Đông vẫn ngang nhiên xây dựng, hoạt động trên diện tích hàng ngàn m2 tại khu Gò Mâu, thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

Bài liên quan

Quốc Oai (TP Hà Nội): Hàng nghìn m2 đất công bị doanh nghiệp sử dụng 'chùa' nhiều năm qua?

thanh tra so tai nguyen va moi truong ha noi chi dao sau phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 1

Theo báo cáo số 144 ngày 14/6/2024, UBND xã Ngọc Liệp đã có thông báo số 16 vào 16/2/2024 gửi Công ty tư nhân Tuyết Đông tạm dừng sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị này tình hoạt động bình thường. Ảnh: Lê Tâm

Cụ thể, Công ty tư nhân Tuyết Đông thuê đất công của UBND xã Ngọc Liệp có thời gian là 5 năm (2009-2014). Đến 22/11/2013, UBND xã Ngọc Liệp tiếp tục cho công ty trên gia hạn hợp đồng 01 năm diện tích 4.893,7m2. Đến 22/11/2014, hợp đồng hết hạn và không gia hạn thêm.

Công ty này đã xây dựng 2 xưởng sản xuất với cột, kèo sắt, mái tôn và 2 nhà điều hành. Xưởng 1 có diện tích 3.000m2; xưởng 2 diện tích 2.652,3m2; 2 nhà điều hành có diện tích 198m2. Tổng diện tích xưởng, nhà điều hành là 5.821.3m2 và có 1 khu sửa chữa máy móc cơ khí cho doanh nghiệp nước ngoài thuê.

Diện tích đất công UBND xã trích đo hiện trạng năm 2024 là 14.411m2 bao gồm đất công Gò Đống Mâu và diện tích UBND xã Ngọc Liệp cho Công ty Vinacomix thuê làm trạm trộn bê tông đã hết hạn và thanh lý hợp đồng. Hiện tại, Công ty tư nhân Tuyết Đông không có hợp đồng thuê thầu của cấp có thẩm quyền, cũng như không có hợp đồng thuê đất công của UBND xã Ngọc Liệp quản lý.

Gần đây, UBND xã Ngọc Liệp đã có thông báo số 16 gửi Công ty tư nhân Tuyết Đông tạm dừng sản xuất, kinh doanh để xác minh lại diện tích đất công và đất nông nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo của UBND xã Ngọc Liệp cho thấy, doanh nghiệp này vẫn hoạt động sản xuất…

Ngày 13 tháng 9 năm 2024, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có công văn số 813/TTr-STNMT về việc cung cấp thông tin liên quan đến nội dung phản ánh.

thanh tra so tai nguyen va moi truong ha noi chi dao sau phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 2

Công văn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp kiểm tra, rà soát nội dung của báo Nhà báo và Công luận.

Văn bản nêu rõ, “Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Ngọc Liệp kiểm tra, rà soát nội dung của Báo Nhà báo và Công luận, có báo cáo bằng văn bản về nội dung này, kèm theo hồ sơ tài liệu có liên quan, gửi về Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, để tổng hợp trả lời Báo”.

Đi sâu tìm hiểu hoạt động của Công ty tư nhân Tuyết Đông, phóng viên nhận thấy, bên cạnh những vi phạm về đất đai, môi trường, trật tự xây dựng…, Công ty tư nhân Tuyết Đông còn có nhiều vi phạm liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Trao đổi với Trung tá Nguyễn Đình Đức – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Quốc Oai cho biết: "Vào giữa năm 2024, Công an huyện Quốc Oai có vào làm việc với chủ cơ sở này, cơ sở không cung cấp hồ sơ tài liệu, sau đó Đội có làm việc với UBND xã Ngọc Liệp, chúng tôi mới thu thập được tài liệu của xã và biết được xã cho thuê, sử dụng từ những năm trước đây. Nhờ đó có đủ tài liệu chứng minh chủ thể vi phạm".

Tiếp đó ngày 11/8, Công an huyện Quốc Oai đã ra các quyết định và lập biên bản các vi phạm, đề xuất thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Được biết, đến nay Công an TP Hà Nội đã làm tờ trình về việc xử phạt gửi sang UBND thành phố. Trong đó đề xuất mức phạt là 90 triệu, lỗi đưa công trình xây dựng vào hoạt động khi chưa nghiệm thu PCCC. Yêu cầu công ty này phải hoàn thiện toàn bộ thủ tục hồ sơ theo quy định pháp luật để xem xét thẩm duyệt nghiệm thu công trình mới được phép hoạt động.

thanh tra so tai nguyen va moi truong ha noi chi dao sau phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 3

Công an huyện Quốc Oai thông tin về vi phạm các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của Công ty tư nhân Tuyết Đông.

Trung tá Nguyễn Đình Đức chia sẻ: Tổng thể diện tích các nhà xưởng này chưa được thẩm duyệt nghiệm thu nên dự kiến sẽ đình chỉ toàn bộ diện tích công trình chứ không đình chỉ một phần.

Cũng theo đại diện Đội Cảnh sát PCCC Công an huyện Quốc Oai, khu vực này có 2 nhà xưởng lớn nằm liền kề nhau, có một tòa nhà văn phòng, ngoài ra ở các khu nhà xưởng có các nhà điều hành (có một nhà điều hành một tầng và hai tầng, các nhà điều hành này có diện tích khoảng 100 đến 150m2), không có lối thoát nạn theo quy định. Khu nhà xưởng này dễ phát sinh cháy nổ khi đơn vị thực hiện hàn xì, do có các loại bao bì, ni lông, bìa carton, hàng hóa… đây là những vật liệu nguy hiểm, dễ cháy nổ trong quá trình hoạt động của cơ sở này...

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Quốc Oai, tuy nhiên sau nhiều lần liên hệ, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ chính quyền liên quan đến công tác quản lý đất đai cũng như kết quả thanh tra, kiểm tra... xử lý dứt điểm tồn tại vi phạm của doanh nghiệp này.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: