“Thắp sáng ngọn lửa tri ân”, hội tụ những tấm lòng nhân ái

(NB&CL) Chương trình về nguồn với chủ đề “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” tại tỉnh Quảng Trị do Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí, các địa phương tổ chức đã mang đến những hoạt động tri ân đầy ý nghĩa để góp phần động viên những gia đình chính sách, hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn,…

Hành trình hơn 75 năm thắp sáng ngọn lửa tri ân

Chiến tranh đã lùi xa nhưng mỗi người dân Việt Nam không thể quên những mất mát, đau thương mà chiến tranh để lại. Trên vùng “đất lửa” Quảng Trị anh hùng ấy vẫn vang mãi một bài ca không bao giờ quên của những thế hệ đã sống và đi qua những ngày tháng mịt mù của bom đạn.

Đã từ lâu, hoạt động tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những người có công với Tổ quốc đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023) trong các ngày từ 19 đến 21/7/2023, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề “Thắp sáng ngọn lửa tri ân”.

thap sang ngon lua tri an hoi tu nhung tam long nhan ai hinh 1

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam làm lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Sơn Hải

Trong gần một tuần, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đầy ý nghĩa, đó là đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng các công trình dân sinh, trao học bổng xây dựng các điểm trường ở một số xã biên giới, hỗ trợ sinh kế cho người dân nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Tại chương trình đầu tiên, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Quảng Trị tổ chức chương trình tri ân nhà báo lão thành, nhà báo là cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ nhà báo; các nhà báo là con thương binh, liệt sĩ và hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cho cháu học sinh nghèo hiếu học.

So với các chương trình trước đây, “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” tại tỉnh Quảng Trị là một chương trình tri ân với quy mô khá lớn, có sự tham gia của các cấp hội từ Trung ương đến địa phương, chính quyền từ tỉnh tới các xã của tỉnh Quảng Trị và đặc biệt là sự phối hợp trực tiếp của nhiều cơ quan báo chí lớn trong cả nước.

Tổng kinh phí của toàn chương trình lần này có giá trị hơn 3,3 tỷ đồng. Việc tri ân đến với nhiều đối tượng chính sách không chỉ các nhà báo cao tuổi, nhà báo là thương binh liệt sỹ mà còn có các gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng miền núi, miền biển. Nhà báo Nguyễn Quốc Hòa - nguyên Hiệu trưởng Trường Truyền thanh Bình Trị Thiên, nguyên giám đốc Đài PT-TH Tỉnh Quảng Trị, người đã từng công tác trong thời chiến và cả thời bình, dành cả cuộc đời gắn bó với nghề báo.

Ông chia sẻ: Đây là một trong những hoạt động tình nghĩa được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, tạo ra tình cảm ấm cúng gắn bó giữa những người làm báo ở cả nước hội tụ về. Qua đây để thấy được Hội Nhà báo Việt Nam không chỉ gắn kết hội viên trong hoạt động báo chí, hướng đến một nền báo chí hiện đại mà còn thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn các thế hệ trước, những người có công với cách mạng, các nhà báo chiến sỹ.

“Điều này thể hiện vai trò của báo chí trong hoạt động xã hội từ thiện, báo chí luôn giữ vai trò quan trọng không chỉ thể hiện việc cung cấp định hướng thông tin cho người dân mà còn đi đầu, là cầu nối quan trọng trong hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, đặc biệt là tri ân trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ”, nhà báo Nguyễn Quốc Hòa tâm sự thêm.

Có thể khẳng định, hoạt động thiện nguyện của người làm báo lâu nay vẫn diễn ra đều đặn nhưng “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” được tổ chức dịp này vừa tập trung lại vừa toàn diện. Điều này tạo ra sự khác biệt vừa tạo nên sức mạnh gắn kết để hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách ở vùng sâu vùng xa, người đang gặp khó khăn đã tạo ra hiệu quả tích cực cả trước mắt và lâu dài.

Hành trình tri ân sẽ tiếp tục được duy trì

Giống như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là mảnh đất Anh hùng, quê hương của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trong hai cuộc kháng chiến, nhân dân huyện đã có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng trên mảnh đất này cũng chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.

Với mong muốn góp một phần nhỏ tri ân những hy sinh, mất mát của những người có công với Tổ quốc, hỗ trợ các gia đình chính sách, tại đây, đoàn công tác đã trao 5 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trao máy tính bảng, 50 suất quà cho người nghèo, 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Ông Phan Văn Linh, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho rằng: “Những món quà mà đoàn mang đến đã góp phần cùng với huyện Triệu Phong thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Làm thắp sáng lan tỏa ngọn lửa tri ân trong cộng đồng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Cảm ơn những tình cảm đặc biệt của Hội Nhà báo Việt Nam dành cho tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam khẳng định, cùng với các sự kiện thường niên được tổ chức trong những năm qua tại Quảng Trị, việc tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề “Thắp sáng ngọn lửa tri ân” của Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà tài trợ và các cơ quan báo chí là hoạt động hết sức có ý nghĩa, làm ấm lòng các gia đình chính sách, người có công và thân nhân; giáo dục truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” đến các thế hệ người Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam, đội ngũ những người làm báo các cơ quan báo chí Trung ương với tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là với đội ngũ làm báo tại địa phương.

thap sang ngon lua tri an hoi tu nhung tam long nhan ai hinh 2

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, đây là lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình có sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, là hoạt động tri ân của những người làm báo Việt Nam đối với những người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng tôi hy vọng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng ở các địa phương khác trong cả nước. Sự tri ân về mặt vật chất dù còn rất nhỏ bé so với mong muốn của chúng tôi, tuy nhiên đây là sự thể hiện tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn của những người làm báo, của hội viên, nhà báo ở khắp mọi miền Tổ quốc đối với các thế hệ cha ông đi trước” - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định.

Lê Tâm

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: