Thêm 4 tờ báo chính thức trở thành chuyên đề của Báo Công an nhân dân

Thứ năm, 04/03/2021 12:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 1/3/2021, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các Báo: An ninh Thủ đô, An ninh Hải Phòng, Công an thành phố Đà Nẵng trở thành ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân, do Tổng biên tập Báo Công an nhân dân làm Tổng biên tập.

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, ngày 26/8/2020, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 7491/QĐ-BCA-X04 phê duyệt Đề án Quy hoạch báo chí trong Công an nhân dân và ngày 25/2/2021, ký Thông báo số 18-TB/ĐUCA Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về Phương án thực hiện quy hoạch báo in Công an nhân dân.

Theo đó, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các Báo: An ninh Thủ đô, An ninh Hải Phòng, Công an thành phố Đà Nẵng trở thành ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân, do Tổng biên tập Báo Công an nhân dân làm Tổng biên tập.

Báo Công an nhân dân ra đời từ năm 1946, với số trang là 8; kỳ hạn xuất bản: 7 ngày/tuần; phát hành vào tất cả các ngày trong tuần; trụ sở chính: số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Báo Công an nhân dân ra đời từ năm 1946, với số trang là 8; kỳ hạn xuất bản: 7 ngày/tuần; phát hành vào tất cả các ngày trong tuần; trụ sở chính: số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 5/1/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động báo chí (giấy phép mới) cho Báo Công an nhân dân, trong đó, ngoài ấn phẩm chính là nhật báo Công an nhân dân còn có các ấn phẩm chuyên đề: An ninh thế giới Tuần, An ninh thế giới Tháng, Văn nghệ Công an, An ninh Thủ đô, Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 26/2/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã cấp bổ sung giấy phép (mới) cho các ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân là Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng và Chuyên đề An ninh Hải Phòng. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

Đây là lần thứ hai trong lịch sử hình thành và phát triển của Báo Công an nhân dân, một số cơ quan báo chí có uy tín của ngành Công an đã được sáp nhập, trở thành ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân. Trước đó, năm 2003, Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an và Báo An ninh thế giới đã sáp nhập vào Báo Công an nhân dân, trở thành các chuyên đề Văn nghệ Công an và An ninh thế giới.

Trong thời gian tới, Báo Công an nhân dân và các ấn phẩm chuyên đề sẽ tiếp tục phát triển, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó, xứng đáng là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quốc gia (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân) theo Quyết định 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Phong

Tin khác

Để các sở, ngành và địa phương nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

Để các sở, ngành và địa phương nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

(CLO) Ngày 22/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn về phát ngôn, giao tiếp báo chí và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Nghề báo
Rà soát các chương trình có quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Rà soát các chương trình có quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(CLO) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.

Nghề báo
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024, góp phần trong phát triển văn hóa đọc trên địa bàn TP.HCM.

Nghề báo
Gần 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Gần 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

(CLO) Ngày 22/4, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba; phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Báo Thanh Hoá thông báo tuyển dụng 14 viên chức

Báo Thanh Hoá thông báo tuyển dụng 14 viên chức

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa có thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cơ quan Báo Thanh Hóa năm 2024.

Nghề báo