Thêm một khách hàng khởi kiện Bảo hiểm Liberty!

(CLO) Vừa qua, vì giải quyết bồi thường không thỏa đáng Bảo Hiểm Liberty đã bị khách hàng là ông Ngô Quốc Bảo khởi kiện ra TAND quận 1, TPHCM. Mới đây, Liberty lại tiếp tục bị một khách hàng khác khởi kiện cũng vì nguyên nhân tương tự.

Bảng báo giá… vô lý

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, vừa qua, ông Ngô Quốc Bảo (ngụ phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM) đã khởi kiện Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty Việt Nam (Liberty) ra TAND quận 1, TPHCM vì cho rằng mình không được giải quyết bồi thường thỏa đáng. Trong đơn kiện, ông Bảo đã yêu cầu Liberty thanh toán cho mình số tiền 891.907.700 (gồm tiền bồi thường bảo hiểm là 889.907.700 đồng, tiền chi phí phát sinh việc bảo vệ di chuyển xe đến nơi sửa chữa, chi phí giao lại xe là 2.000.000 đồng).

Không chỉ có trường hợp của ông Bảo, mới đây ông Phạm Công Liêm (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cũng đã khởi kiện Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty Việt Nam (Liberty) với nội dung tương tự.

TAND Quận 1, TPHCM xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của ông Phạm Công Liêm

TAND Quận 1, TPHCM xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của ông Phạm Công Liêm

Cụ thể, trong đơn khởi kiện ông Liêm cho hay, vào khoảng 17 giờ ngày 25/11/2018, khi ông điều khiển xe ô tô Audi Q7 mang biển kiểm soát 56P-06XX lưu thông trên đường trong điều kiện mưa bão Usagi thì động cơ xe ngừng hoạt động. Do là khách hàng của Liberty theo Hợp đồng Bảo hiểm số S-MPB-00053331-06-18 (thời hạn bảo hiểm từ 00 giờ 00 phút ngày 11/11/2018 đến 23 giờ 59 phút ngày 10/11/2019) với đối tượng bảo hiểm là xe ô tô Audi Q7 mang biển kiểm soát 56P-06XX nên ngay khi sự cố xảy ra, ông Liêm đã liên hệ qua điện thoại rất nhiều lần để yêu cầu Liberty điều xe cứu hộ di chuyển xe gặp nạn ra khỏi hiện trường trong tình trạng mực nước ngày một dâng cao. 

Điều đáng nói là chiếc xe của ông Liêm đã bị “đóng băng” trong nước từ lúc 17 giờ ngày 25/11/2018 nhưng đến tận sáng hôm sau, phía Liberty mới cho nhân viên đến tiếp cận hiện trường. Hơn nữa, ông Liêm còn cho biết, nhân viên Liberty làm việc một cách hết sức qua loa, không tiến hành thủ tục lập biên bản hiện trường mà chỉ cho ký vào một phiếu hướng dẫn thu thập/giải quyết hồ sơ. Mặt khác, cũng tới lúc này, phía Liberty mới điều công ty cứu hộ đến kéo xe ông Liêm về gara sửa chữa.

Xe ô tô Audi Q7 mang biển kiểm soát 56P-06XX của ông Phạm Công Liêm bị hư hỏng tại thời điểm ngày 25/11/2018. (Ảnh: NVCC)

Xe ô tô Audi Q7 mang biển kiểm soát 56P-06XX của ông Phạm Công Liêm bị hư hỏng tại thời điểm ngày 25/11/2018. (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, theo ông Liêm, từ thời điểm đó đến gần 4 tháng sau khi sự kiện xảy ra, xe của ông vẫn không được tiến hành sửa chữa và đang “yên vị” tại xưởng. Không chỉ vậy, phải gần 4 tháng sau, ông mới được nhận kết quả giải quyết bồi thường từ công ty bảo hiểm. Theo đó, Liberty báo giá thiệt hại về xe của ông Liêm theo 2 hạng mục với tổng tiền lên đến hơn 218 triệu đồng. Thế nhưng, hãng này không chi trả toàn bộ số tiền trên chỉ chi trả một khoản tiền rất “khiêm tốn” là 58 triệu đồng.

Cụ thể, hạng mục 1 là chi phí sửa chữa xe, tốn hết 83 triệu đồng. Ở hạng mục này, Liberty chấp nhận chi trả 70%, tức 58 triệu đồng, còn lại 30% tương đương 25 triệu đồng ông Liêm phải tự thanh toán. Đáng chú ý, hạng mục 2 đưa ra “con số khủng” lên tới 134 triệu đồng. Về con số này, Liberty thông báo rằng đây là số tiền chi phí hao mòn xe cần sửa chữa để đảm bảo an toàn và ông Liêm phải tự trả.

Bức xúc với kết quả giải quyết bồi thường được phía Liberty đưa ra, ông Liêm phản pháo:  “Suốt 4 tháng trời, tôi đã liên hệ nhiều lần với Liberty để thực hiện các thủ tục yêu cầu bồi thường. Thế nhưng, quá trình giám định thiệt hại về xe của hãng diễn ra như thế nào, có xác thực không, tôi không hề được thông báo và không được tham gia. Thêm nữa, yêu cầu thanh toán chi phí sửa chữa hao mòn xe là hết sức vô lý vì trước đó xe của tôi vẫn hoạt động bình thường…". 

Liberty thiếu trách nhiệm?

Phản hồi về các trường hợp nêu trên, một đại diện của Liberty cho hay, thời điểm xe của ông Bảo và ông Liêm bị chết máy thì cơn bão Usagi đang rất lớn. Cho nên, gần như tất cả các con đường bị ngập nước thì hầu như không có xe nào có thể vào được, dù thời điểm đó, Liberty đã rất nổ lực trong việc gọi xe cứu hộ đến “giải cứu” những xe bị hư hỏng. Đáng chú ý, đối với các câu hỏi của PV về trường hợp bồi thường cho khách hàng, đại diện Liberty lại không trả lời vì cho rằng đây là quy định về bảo mật thông tin khách hàng của Liberty.

Đơn Khiếu nại ông Phạm Công Liêm gửi đến báo Nhà báo & Công luận nhờ thông tin vụ việc.

Đơn Khiếu nại ông Phạm Công Liêm gửi đến báo Nhà báo & Công luận nhờ thông tin vụ việc.

Còn ở góc độ pháp lý, nói về trường hợp của ông Liêm, Luật sư Phan Mạnh Thăng (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, đối với vấn đề thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xác định trách nhiệm bảo hiểm thì phía Liberty đã có nhiều sai phạm. Thứ nhất là Liberty bỏ mặc đối tượng bảo hiểm vì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm là gần tối ngày 25/11/2018 nhưng đến tận gần trưa ngày hôm sau Liberty mới cho người đến hiện trường. Thứ hai là khi đến hiện trường, nhân viên Liberty lại không tiến hành bất cứ một thủ tục nào liên quan đến biên bản hiện trường ban đầu. Chưa hết, về thủ tục giám định hư hại xe của ông Liêm, phía Liberty cũng không tiến hành.

Theo Luật sư Thăng, đúng ra Liberty phải có biên bản giám định thiệt hại cụ thể, chi tiết rằng là việc xe bị ngập nước dẫn đến hư hỏng những phần nào, những thiết bị nào cần phải thay thế, thiết bị nào có thể sửa chữa… nhưng Liberty không hề làm điều đó.

Liberty báo giá thiệt hại về xe của ông Liêm theo 2 hạng mục với tổng tiền lên đến hơn 218 triệu đồng.

Liberty báo giá thiệt hại về xe của ông Liêm theo 2 hạng mục với tổng tiền lên đến hơn 218 triệu đồng.

Riêng đối với hai bảng báo giá mà Liberty đưa ra cho trường hợp của ông Liêm thì Luật sư Thăng cho rằng, 2 bảng báo giá này chưa có sự cụ thể, chi tiết rõ ràng. Luật sư Thăng cũng dẫn ra ví dụ về nội dung của một bảng báo giá hợp lý. Cụ thể, nội dung của bảng báo giá cần phải có danh mục các thiết bị cần phải sửa và giá kèm theo; còn phần nào bị hư nếu như không thay thế thì xe hoạt động không an toàn thì phải lập danh mục các thiết bị cần thay thế và giá kèm theo của các thiết bị này. Ngoài ra, Luật sư Thăng cũng nhấn mạnh, phía Liberty cần xác định phần thiết bị nào hư hỏng là do hao mòn, vì trước khi sự kiện bảo hiểm phát sinh thì xe của ông Liêm vẫn vận hành bình thường, vẫn trong hạn đăng kiểm.

Nhận định về việc giải quyết sự kiện bảo hiểm của phía Liberty, Luật sư Phan Mạnh Thăng chia sẻ thêm: “Bên cạnh vấn đề pháp lý nói trên thì thời gian giải quyết cho khách hàng của Liberty là quá lâu. Điển hình như, một thư điện tử mà phía ông Liêm gửi đến Liberty thì cả tuần mới được phản hồi. Đó là chưa kể đến việc xe của ông Liêm bị hư từ ngày 25/11/2018 nhưng đến nay vẫn còn trong gara, chưa được sửa chữa. Trong khi đó, sự “ì ạch” này của Liberty đã gây nên thiệt hại rất lớn cho ông Liêm trong hơn 4 tháng vừa qua. Vì vậy, tôi cho rằng Liberty chưa hoàn thành trách nhiệm, thậm chí là bỏ mặc đối với khách hàng Phạm Công Liêm”.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: