Thiếu nhà ở cho công nhân: Áp lực lớn cho công tác chống dịch

(CLO) Trong thời gian qua, các địa phương áp dụng mô hình sản xuất “3 tại chỗ”, “2 cung đường - một điểm đến”, dù vậy cả hai mô hình này đều có một số điểm bất cập, và nguyên nhân chính là thiếu nhà ở cho công nhân.

Nếu có đủ nhà ở xã hội cho công nhân, việc chống dịch sẽ khác

Kể từ đầu đợt bùng phát đại dịch lần thứ 4, có thể thấy, sự lây lan dịch bệnh tại các khu công nghiệp rất nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng tới các vấn đề an sinh - xã hội, mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, sản phẩm.

Đặc biệt, trong thời gian qua, các địa phương phía Nam đã áp dụng mô hình doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ”, “một cung đường - hai điểm đến”, dù vậy cả hai mô hình này đều có một số điểm bất cập, và nguyên nhân chính là thiếu nhà ở xã hội cho công nhân.

thieu nha o cho cong nhan ap luc lon cho cong tac chong dich hinh 1

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thông tin, thực tế triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua càng khiến vấn đề nhà ở của công nhân càng lộ rõ bất cập. 

Phân tích rõ hơn về điều này, TS Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Chính phủ cho biết: Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Bắc Ninh và Bắc Giang có xuất phát điểm gần giống với các tỉnh, thành phố phía Nam, tức là bùng dịch tại các khu công nghiệp.

Thế nhưng, Bắc Ninh và Bắc Giang dập dịch rất nhanh do 2 địa phương này tập trung được lượng lớn người lao động tại một điểm.

“Cho nên, chúng ta thấy là những doanh nghiệp nào mà thực hiện đúng quyết định của Chính phủ là xây nhà cho người lao động và tính chi phí sản xuất, thì bây giờ vẫn duy trì sản xuất, rất thuận tiện cho việc phòng, chống dịch, rất thuận tiện trong việc thực hiện là một cung đường, nhiều điểm đến”, TS Nguyễn Đức Kiên nói

Tuy nhiên, theo ông Kiên, nếu so sánh tương quan giữa mức lương bình quân của người lao động, với giá nhà ở xã hội sẵn có, có thể thấy sự chênh lệch rất lớn. Vì vậy, TS Kiên đề nghị, thay vì xây nhà ở để bán, các địa phương nên phát triển dòng nhà ở xã hội cho công nhân thuê giá thấp, thì phù hợp hơn.

“Kể cả xây nhà để bán cho công nhân, hay cho công nhân thuê, đều phải cần sự ra tay quyết liệt của Nhà nước và các địa phương. Và muốn làm được phải sửa Luật Đất đai và Luật Nhà ở”, TS Nguyễn Đức Kiên nói.

Cùng quan điểm này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thông tin, thực tế việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua khiến vấn đề nhà ở cho công nhân càng lộ rõ bất cập. 

Có những địa phương, tại một thôn ở gần các khu công nghiệp chỉ có hơn 1.000 dân, nhưng lại là nơi lưu trú của gần 10.000 công nhân lao động, điều này tạo nên sức ép rất lớn về mật độ dân số, gây áp lực về hạ tầng xã hội và dễ phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, những năm qua, đã có nhiều chủ trương, biện pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở dành cho công nhân, điển hình là việc Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội. 

Nhưng các chính sách này tới nay chưa đủ mạnh, thiếu hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư, vì vậy, những nhu cầu về nhà ở cho công nhân lúc nào cũng nóng bỏng.

Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị Chính phủ xây dựng chính sách đủ mạnh để có thể thu hút các nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, đặt mục tiêu rõ ràng để thực hiện.

Đồng thời, cũng cần thiết phải bố trí một phần vốn ngân sách nhà nước để làm “vốn mồi” cho chương trình phát triển nhà ở cho công nhân, bởi chúng ta không thể khoán trắng nhà ở xã hội cho các nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Cùng với đó, đề nghị Quốc hội xem xét đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Trong khi đó, ông Trần Công Khanh, Trưởng phòng Quản lý các khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) cho biết, quỹ đất đầu tư xây dựng phải nằm ngoài khu công nghiệp. 

Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi nhà quy hoạch phải có chiến lược xây dựng quỹ đất từ trước. Đồng thời các sở, ngành phải tích cực hỗ trợ đồng bộ về vốn, thủ tục cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở công nhân. 

“Ngoài việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án, như giao thông, cấp điện, cấp nước, thì cần nghiên cứu bổ sung để các doanh nghiệp đầu tư nhà xã hội được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế suất 0%, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm”, ông Khanh nói.

Chính sách hỗ trợ nhiều, nhưng hiệu quả lại thấp

Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm tối ưu cho sự phát triển của dòng nhà ở xã hội, nhất là phân khúc nhà ở giá thấp cho công nhân. 

Thế nhưng, cho tới nay, việc đầu tư xây dựng nhà ở công nhân đến nay vẫn không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện cả nước mới gần 2,6 triệu m2, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, đủ bố trí cho khoảng 330.000 người lao động. Con số này rất thấp so với nhu cầu của hàng chục triệu công nhân tại các địa phương.

Theo giải thích của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, có 2 nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thiếu nhà ở dành cho công nhân.

Thứ nhất, tại một số địa phương, trong quy hoạch đô thị, khu công nghiệp chưa xác định rõ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, chưa thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội.

Cũng có trường hợp có dự án bố trí, nhưng lại ở những vị trí không thuận lợi hoặc chưa giải phóng xong mặt bằng, dẫn đến thiếu quỹ đất sạch để triển khai dự án nhà ở xã hội.

Thứ hai, các dự án đang rất khó tiếp cận về nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho phát triển nhà ở xã hội. Vì vậy, có nhiều dự án không thể triển khai thực hiện do không có vốn.

Trước hiện tượng này, Bộ Xây dựng sẽ sớm có những giải pháp nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội, đặc biệt là dòng nhà ở giá thấp cho công nhân, từng bước tháo gỡ những khó khăn về chính sách, nhất là liên quan tới Luật Nhà ở 2014 và Luật Đất đai 2013, và có dòng vốn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dòng nhà ở này.

Xem thêm

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Trong bối cảnh thị trường BĐS phía Đông Hà Nội đang phát triển sôi động, nhu cầu mua nhà của người trẻ ngày càng rõ ràng nhưng lại vấp phải một rào cản quen thuộc: áp lực tài chính ban đầu. Khi việc tích lũy 30-50% giá trị căn hộ không còn dễ dàng, những dự án có mức vốn hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên và phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.
Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị Nguyễn Đỗ Dũng cho rằng, khi Hà Nội và Quảng Ninh được kết nối trong 23 phút bằng đường sắt tốc độ cao, cộng hưởng với đô thị được quy hoạch bài bản, Hạ Long có thể bước vào “khoảnh khắc” mang tính bước ngoặt - từ một kỳ quan để đến thăm trở thành một chuẩn sống mới được rất nhiều người lựa chọn.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

(CLO) Ngày 23/04/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts (IHG) – tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đưa các thương hiệu khách sạn của IHG tới Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).
Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

(CLO) Trong nhiều năm, nhà phố thương mại luôn đứng trước một bài toán không có lời giải thỏa đáng: nếu tối ưu cho kinh doanh, trải nghiệm sống bị đánh đổi gần như hoàn toàn; nếu ưu tiên chất lượng ở, hiệu suất dòng tiền lại giảm mạnh vì chi phí đầu tư vào tiện ích an cư. Hầu hết nhà đầu tư chọn một trong hai - và chấp nhận mất nửa còn lại.
Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

(CLO) Siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 0 - 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes đang giúp người mua nhà rút ngắn khoảng cách tới những không gian sống vốn được xem là khó chạm tới trước kia. Tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), nơi thiên nhiên định hình nhịp sống mỗi ngày, cơ hội sở hữu sớm biệt thự song lập trở nên dễ tiếp cận hơn khi mặt bằng giá vẫn ở giai đoạn thuận lợi.
Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Nằm trên trục tâm điểm hạ tầng của thủ đô, cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences không chỉ được sống trong môi trường trong lành hiếm có khi kề bên công viên 65ha - “lá phổi xanh” lớn nhất khu vực mà còn còn hưởng trọn đặc quyền từ mạng lưới hạ tầng đa lớp, dễ dàng kết nối tới muôn nơi, không phải đối diện với những vấn nạn như tắc đường hay những áp lực từ đô thị nén truyền thống.
HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

(CLO) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân tiếp tục duy trì nhiều chính sách miễn, giảm thuế được đánh giá là phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, HoREA cho rằng quy định về thuế đối với chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết vẫn còn bất cập.
Cỡ chữ bài viết: