Thừa Thiên Huế: Đón 240 công dân về Huế thực hiện cách ly tự trả phí

(CLO) Thừa Thiên Huế đã tiến hành đón 240 công dân đang làm việc, sinh sống, học tập tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam có nguyện vọng về Huế thực hiện cách ly tự trả phí.

Chiều 2/8, chuyến bay VJ302 chặng bay TP. Hồ Chi Minh - Huế của Công ty CP Hàng không Vietjet đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, đưa 240 công dân Thừa Thiên Huế về địa phương cách ly.

Những công dân được tỉnh Thừa Thiên Huế đón lần này hiện đang làm việc, sinh sống, học tập tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về thực hiện cách ly tự trả phí.

Thừa Thiên Huế đón 240 công dân có nguyện vọng về Huế thực hiện cách ly tự trả phí. (ảnh UBND tỉnh)

Thừa Thiên Huế đón 240 công dân có nguyện vọng về Huế thực hiện cách ly tự trả phí. (ảnh UBND tỉnh)

Để có thể lên máy bay di chuyển ra Huế, các công dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 24 giờ đối với test nhanh và 72 giờ đối với PCR.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, các công dân được xịt khuẩn người, hành lý và di chuyển bằng xe buýt đến 2 cơ sở cách ly có thu phí là Khách sạn Century và Khách sạn nghỉ dưỡng Sun&Sea. Mỗi xe buýt chỉ chở tối đa 18 - 20 người, có vách ngăn giữa lái xe và khoang chở khách. Các xe đều phun được khử khuẩn trước khi đón khách và sau khi trả khách.

Khi các công dân về đến 2 khách sạn để lưu trú cách ly, được xét nghiệm Covid-19 lần 1, sau đó vào các ngày lưu trú thứ 3, thứ 7 và ngày 14 tiếp tục được xét nghiệm lần 2, 3 và 4. Thời gian cách ly tập trung sẽ là 14 ngày, sau khi hết cách ly tại khách sạn, tiếp tục tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà thêm 14 ngày.

Khi công dân hết thời gian cách ly, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) sẽ cấp giấy xác nhận hết cách ly và bàn giao giấy khám sức khỏe cho chính quyền địa phương nơi công dân về lưu trú để tiếp tục theo dõi, quản lý.

Bệnh viện Trung ương Huế sẽ thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực 500 giường cấp cứu các ca bệnh nặng Covid-19 tại số 2 Trường Chinh, Quận Tân Phú. (ảnh BVTW Huế)

Bệnh viện Trung ương Huế sẽ thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực 500 giường cấp cứu các ca bệnh nặng Covid-19 tại số 2 Trường Chinh, Quận Tân Phú. (ảnh BVTW Huế)

Cũng trong chiều (2/8), chuyến bay VJ302 bay ngược vào TP Hồ Chí Minh chở đoàn bác sĩ bệnh viện TW Huế và 5 tấn hàng ủng hộ nhân dân ở Sài Gòn do GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế dẫn đầu đoàn công tác. Bệnh viện Trung ương Huế sẽ thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực 500 giường cấp cứu các ca bệnh nặng Covid-19 tại số 2 Trường Chinh, Quận Tân Phú.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: