Tiền Giang: Cựu Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành không thi hành bản án của Toà?

(CLO) Một vụ người dân kiện đòi bất động sản cho người khác mượn ở tạm nhưng không trả xảy ra tại huyện Châu Thành, Tiền Giang. Điều đáng nói, đã qua hai bản án nhưng vẫn chưa thi hành án được.
Mảnh đất của ông Tâm bị ông Thường mượn rồi chiếm làm nhà.

Mảnh đất của ông Tâm bị ông Thường mượn rồi chiếm làm nhà.

Mượn đất dân rồi chiếm làm của riêng

Năm 1994, ông Nguyễn Văn Thường (sinh 1962) làm Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phú (huyện Châu Thành, Tiền Giang) có mượn 128,9m2 đất cạnh UBND xã Thạnh Phú của ông Huỳnh Tâm (sinh 1949, ngụ  ấp Chợ xã Thạnh Phú) để ở trong thời gian một năm.  Đây là phần đất do ông bà của ông Tâm để lại và được cấp Giấy CNQSD đất.

Tuy nhiên sau đó, ông Thường không trả lại đất cho ông Tâm mà cho rằng phần đất này là đất công nên phát sinh tranh chấp. Ông Huỳnh Tâm khởi kiện ông Nguyễn Văn Thường ra tòa.

Qua 2 phiên sơ thẩm và phúc thẩm (theo bản án số 212 ngày 8/8/2019 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành và bản án số 39 ngày 25/2/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang) đều công nhận 128,9m2 đất trên là của ông Huỳnh Tâm; buộc gia đình ông Thường phải tháo dỡ toàn bộ căn nhà, phần kiến trúc khác giao trả phần đất trên cho ông Huỳnh Tâm.

Không thực hiện bản án, cơ quan thi hành án thiếu trách nhiệm

Dù bản án phúc thẩm có giá trị ngay sau Tòa tuyên án, nhưng đến nay, ông Nguyễn Văn Thường và các thành viên trong gia đình người cán bộ hưu trí này vẫn chưa chấp hành bản án.

Sau khi ông Huỳnh Tâm có đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án, ngày 23/3/2020 bà Lê Thị Thùy - Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành (Tiền Giang) ký quyết định Thi hành án chủ động và quyết định thi hành án theo yêu cầu đối với ông Nguyễn Văn Thường và các thành viên trong gia đình ông  Thường.

Quyết định thi hành án.

Quyết định thi hành án.

Tiếp sau, vào tháng 6 và tháng 9 năm 2020, chấp hành viên Nguyễn Chí Tâm đến lập 2 biên bản giải quyết việc Thi hành án  này. Tại 2 biên bản, ông Huỳnh Tâm đều yêu cầu cơ quan chức năng phải tiến hành cưỡng chế, giao phần đất 128,9m2 mà ông Nguyễn Văn Thường đã chiếm đoạt trả lại cho ông. Tuy nhiên sau đó, vụ thi hành án này không biết lý do gì vẫn “án binh bất động “ (!).

Bức xúc trước tình trạng bản án đã có hiệu lực nhưng chưa thi hành án được, ông Huỳnh Tâm đã 2 lần gửi đơn khiếu nại vụ việc đến Cục thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang. Cơ quan thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang cũng đã 2 lần ký văn bản chuyển đơn đến Chi cục thi hành án Dân sự huyện Châu Thành xem xét giải quyết theo thẩm quyền, nhưng đến nay vụ cưỡng chế thi hành án đối với bản án này vẫn nằm trên bàn giấy!.

Trong khi đó, phần nhà và đất phải thi hành án trong vụ án này hiện nay bỏ phế. Ông Thường cho rằng tòa án xử sai và phần đất đó là đất công nên không thi hành bản án của Tòa.

Trao đổi với PV, ông Lê Anh Dũng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Tiền Giang cho rằng, phát ngôn cho báo chí về vụ này là ông Cục trưởng. Tuy nhiên, với nhiệm vụ của mình ông sẽ chỉ đạo Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Châu Thành kiểm tra lại và thực hiện công tác cưỡng chế theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBMTTQVN huyện vận động các trụ trì chùa tặng quà biếu?

Cơ quan chức năng của huyện Châu Thành đã tiến hành xác minh, kiểm tra và phát hiện khi thôi làm Bí thư Đảng ủy xã, được điều động về làm Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, ông Nguyễn Văn Thường  tiếp tục có nhiều vi phạm.

Văn bản 434 của Huyện ủy Châu Thành nêu rõ những sai phạm của ông Thường.

Văn bản 434 của Huyện ủy Châu Thành nêu rõ những sai phạm của ông Thường.

Cụ thể tại Văn bản số 434 do ông Trương Minh Tới, Bí thư huyện ủy Châu Thành ký ngày 7/10/2013 có nhiều nội dung, trong đó xác nhận việc ông Nguyễn Văn Thường có mượn 128,9m2 đất của ông Huỳnh Tâm và  ông Thường cam kết hoàn trả lại; ông Thường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình đi xin tiền, quà nhằm vụ lợi tại các cơ sở thờ tự, cùng người thân thường xuyên đi viếng chùa vì động cơ cá nhân, không tự giác nhận khuyết điểm mà còn che giấu, không thành khẩn  trước tổ chức Đảng và đoàn kiểm tra… Huyện ủy Châu Thành đã kiểm điểm cá nhân ông Thường trước Ban chấp hành huyện ủy.

Nhận định về vụ việc, Luật sư Thái Văn Chung - Giám đốc Hãng luật Nguyên Giáp cho biết, ông Nguyễn Văn Thường là đảng viên, cán bộ hưu trí đã có hành vi chiếm đoạt đất của dân và cố tình không chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật đã làm mất uy tín, giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với cá nhân ông và tổ chức Đảng và vi phạm 19 Điều mà người đảng viên không được làm, vi phạm Quy định số 08-QÐ/TW của BCH TW Đảng về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên".

"Ngoài ra, theo quy định tại Điều 27 Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định, đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức cố ý không chấp hành án hoặc cản trở thi hành án thì tùy từng trường hợp mà bị xử phạt vi phạm hành chính, đối với những hành vi cố ý cản trở thi hành bản án, quyết định của Tòa án mà có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 28 Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính Phủ", Luật sư Chung nói.

Về phía ông Huỳnh Tâm cho biết, hiện nay đã cao tuổi lại bệnh tật, hoàn cảnh rất khó khăn nên mong các ngành chức năng sớm giải quyết vụ cưỡng chế thi hành án, buộc ông Nguyễn Văn Thường và gia đình ông phải chấp hành bản án của Tòa án, giao trả lại phần đất 128,9m2 đất cho gia đình ông.

Ông cho biết, trước đây thấy ông Thường là Bí thư xã gặp khó khăn về chỗ ở nên cho mượn ở tạm, đâu ngờ xảy ra tình trạng tranh chấp kéo dài. 

Trường Sơn

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: