“Tiếng súng và bước ngoặt cuộc đời”

Thứ sáu, 04/10/2019 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là tên cuốn tự truyện thứ hai của nhà báo, nhà giáo Trần Bá Lạn - Trưởng khoa đầu tiên của Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền do NXB Lao động vừa ấn hành.

Cuốn sách này đã giúp người đọc hiểu thêm về lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Báo chí (nay là Viện Báo chí)- một trung tâm đào tạo đội ngũ nhà báo hàng đầu Việt Nam.

Trang bìa cuốn sách

Trang bìa cuốn sách

Cuốn sách được chia làm 12 chương, với những dấu mốc mang tính bước ngoặt cuộc đời của nhà báo, nhà giáo Trần Bá Lạn từ một công nhân duy tu cầu Long Biên, kỹ thuật viên nhà máy giấy, hội họa cơ khí đến khi chính thức bước vào nghề báo, tham gia công tác nghiên cứu và giảng dạy báo chí. Đó là các chương: Đi tìm ánh sáng trước bầu trời u ám; Vào đời – Như những cuộc thi và thử thách bất tận; Phải chăng là cơ duyên thiên định?; Cuộc thử thách nghề nghiệp không tuyên bố; Lại thêm một bước chuyển, một cuộc viễn du lịch sử; Bước quá độ ra đời Khoa Báo chí; Mấy nét về việc xây dựng Khoa Báo chí thời kỳ đầu (1962-1990); Bộ giáo trình nghiệp vụ báo chí đầu tiên ra đời như thế nào?; Những dấu ấn đáng ghi nhận trong việc đào tạo báo chí chuyên nghiệp; Khóa I Đại học Báo chí (1969-1973) ra đời như thế nào?; Những mẩu chuyện đáng nhớ giữa thầy- trò thời ấy.

Những dấu mốc trong cuộc đời của tác giả gắn liền với những sự kiện lịch sử của dân tộc cũng như sự trưởng thành của Khoa Báo chí. Bởi nhà báo, nhà giáo Trần Bá Lạn chính là người đầu tiên đặt nền móng xây dựng Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; người có công lớn, góp phần đào tạo hàng ngàn nhà báo Việt Nam, trong đó nhiều người sau này trở thành những nhà báo tên tuổi, những nhà đào tạo báo chí tâm huyết, những nhà quản lý báo chí tài ba.

Qua cuốn tự truyện, độc giả và nhất là những thế hệ sinh viên từng học tập, rèn luyện, trưởng thành từ “mái nhà” này thêm hiểu về lịch sử những ngày tháng đầu của Khoa Báo chí- đó là thời kỳ đầy khó khăn, thiếu thốn. Nhưng hơn hết, bằng lòng quyết tâm, yêu nghề, sự đam mê, ý chí, nhà giáo Trần Bá Lạn đã từng bước vực dậy một cơ sở báo chí non trẻ xứng tầm với mong mỏi, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cuốn sách của nhà giáo Trần Bá Lạn đã giúp người đọc tìm thấy một góc nhìn mới phần về diện mạo báo chí Việt Nam và bức tranh khắc họa về công việc đào tạo các thế hệ nhà báo nước nhà, hơn nửa thế kỷ đã qua.

Là học trò khóa 9 của Khoa Báo chí, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, hiện là Viện trưởng Viện Báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận xét: Tự truyện “Tiếng súng và bước ngoặt cuộc đời” cho chúng ta thấy rõ chân dung nhà giáo, người đứng đầu một Khoa đào tạo nguồn lực báo chí cho đất nước hội tụ được cả ba yếu tố: (1) Có tâm sáng với học viên, với đồng nghiệp, với sự nghiệp đào tạo nguồn lực báo chí cách mạng cho đất nước; (2) Có tâm chiến lược trong xây dựng và phát triển Khoa Báo chí với những khó khăn chồng chất và vô vàn thách thức của thời kỳ đầu thành lập; (3) Có đủ tài cả về nghiệp vụ báo chí lẫn nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí, cùng nhau tận tâm, tận lực hoàn thành nhiệm vụ vinh quang nhưng nhiều thách thức mà Đảng, Nhà nước giao phó cho Khoa Báo chí ngày ấy.

Hơn nữa với việc ra sách khi chỉ còn vài tháng nữa tác giả sẽ bước vào tuổi 90 cho thấy sức làm việc, sức khỏe và trí nhớ tuyệt vời của người thầy xứ Đoài này. Ông là tấm gương sáng về sự học, sự vươn lên trong công việc, cuộc sống mà mỗi người trong chúng ta tự soi rọi, suy ngẫm.

Lễ ra mắt cuốn sách “Tiếng súng và bước ngoặt cuộc đời” được ra mắt bạn đọc vào lúc 19h ngày 3-10 tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong khuôn khổ chương trình Fire up- Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngô Khiêm

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo