Tình hình Covid-19 thế giới (16/5): Mỹ số người tử vong cao nhất thế giới

(CLO) Tính đến 6h ngày 16/5, Mỹ đã ghi nhận 1.482.272 người mắc Covid-19, trong đó có 88.411 ca tử vong, dẫn đầu thế giới số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19.
Mỹ số người tử vong cao nhất thế giới vì Covid-19. Ảnh: TL

Mỹ số người tử vong cao nhất thế giới vì Covid-19. Ảnh: TL

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 16/5, thế giới ghi nhận 4.618.639 người nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có 308.028 người tử vong và 1.749.611 ca được điều trị khỏi. 

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với số ca tăng thêm trong 24 giờ qua lần lượt là 24.679 và 1.499, tính đến nay, Mỹ đã ghi nhận 1.482.272 người mắc Covid-19, trong đó có 88.411 ca tử vong. Bên cạnh đó, số người bình phục ở Mỹ đã tăng lên 322.288.

Ngày 15/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Chính phủ Mỹ sẽ đầu tư vào tất cả các mẫu vaccine hàng đầu chống SARS-CoV-2, đồng thời cho biết, danh sách các mẫu vaccine đã được hạ xuống còn 14 loại có triển vọng và Washington có kế hoạch tiếp tục thu hẹp danh sách này.

Ông chủ Nhà Trắng đã bày tỏ hy vọng sẽ có vaccine trước cuối năm nay. Ông Trump cũng cho hay, chính quyền Mỹ sẽ huy động lực lượng để vaccine được phân phối ngay khi tìm ra được vaccine phòng Covid-19.

* Tại Italy, số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho thấy, trong ngày 15/5, ghi nhận thêm 789 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng số ca mắc bệnh lên 223.885 trường hợp. Trong khi đó, 31.610 trường hợp đã tử vong, tăng 242 ca. Có thêm 4.917 ca hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 120.205 ca. Số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm xuống mức 808 ca (giảm 47 ca).

Các quy định nới lỏng việc tự do đi lại giữa các vùng của người dân Italy đã được đệ trình lên Thủ tướng nước này, theo đó, người dân có thể được tự do đi lại trên toàn lãnh thổ Italy kể từ ngày 3/6.

Trước đó, kể từ ngày 18/5, các cửa hàng, trung tâm thương mại, quán bar, nhà hàng, cửa hiệu cắt tóc, làm đẹp được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các quy định phòng dịch vẫn phải được thực hiện, mặc dù có sự nới lỏng hơn. Riêng vùng Sardegna, các lĩnh vực trên đã được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 15/5 theo quy định của Chính phủ khi chỉ số về tỷ lệ lây nhiễm dưới mức 0,5.

 Trong khi đó, theo hãng Thông tấn ANSA, một cuộc khảo sát mới được công bố của trường đại học Milan cho thấy, 25% dân số Italy, tương đương 15 triệu người, đã có các triệu chứng của bệnh Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 7/3-4/5 và 8 triệu người trong số đó có thể đã mắc bệnh.

Các chuyên gia của cuộc khảo sát cho rằng, các số liệu chính thức về số ca mắc Covid-19 tại Italy là không chính xác và phần lớn bị hạ thấp. Để ước tính số lượng các trường hợp có thể bị mắc bệnh, 1.000 người dân trong độ tuổi từ 18 đến 85 đã được phỏng vấn và trả lời các câu hỏi liên quan tới các triệu chứng của Covid-19 như sốt, nhức đầu, cảm lạnh, ho… Kết quả cho thấy, 13,9% có các triệu chứng của Covid-19. Riêng tại vùng Lombardy, tỷ lệ này lên đến 20,7%.

Theo số liệu chính thức của Italy, trong khoảng thời gian từ ngày 10/4 đến ngày 4/5, tỷ lệ những người có các triệu chứng tương tự như Covid-19 đã giảm xuống còn 8,3%, trong khi đó, thực tế là theo khảo sát, tỷ lệ này vẫn còn trên 10% . Các chuyên gia cho rằng, các triệu chứng thực sự là do Covid-19, bởi thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4, những người nhiễm cúm mùa có tỷ lệ rất ít tại Italy.

* Tại Pháp, tính đến tối 15/5 (giờ địa phương), số ca tử vong do Covid-19 là 27.529 người (tăng 104 ca trong 24 giờ qua), bao gồm 17.342 ca trong bệnh viện và 10.187 ca tại viện dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội khác.

Hiện Pháp ghi nhận 179.506 người nhiễm Covid-19, trong đó, 19.861 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 602 ca so với hôm trước) với 2.203 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 96 ca). Bên cạnh đó, 60.448 người đã khỏi bệnh và ra viện.

Trong một cuộc gặp sáng 15/5 với nhân viên Bệnh viện Pitié-Salpêtrière ở Paris, Tổng thống Emmanuel Macron thừa nhận "đã phạm sai lầm trong chiến lược" về bệnh viện. Đề cập kế hoạch cải cách y tế, được khởi động từ 2 năm trước, ông Macron hứa sẽ "chấm dứt" sự "bần cùng hóa" những nhân viên y tế.

Vào cuối tháng 3, ông đã hứa "một kế hoạch đầu tư và nâng cấp lớn" cho bệnh viện và công bố mức thưởng đặc biệt từ 500 đến 1.500 Euro. Các công đoàn và tổ chức bệnh viện đang lên kế hoạch cho một ngày tổng đình công vào giữa tháng 6.

Cùng ngày, Cơ quan thống kê quốc gia Pháp thông báo, ghi nhận tỷ lệ tử vong trong khoảng thời gian từ 1/3 đến ngày 4/5 cao hơn 22% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ số này hạ dần trong vài tuần nay, xác nhận sự "giảm nhiệt" của dịch Covid-19.

* Bộ Y tế Ai Cập thông báo phát hiện thêm 399 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 11.228 người. Bên cạnh đó, số trường hợp tử vong do căn bệnh nguy hiểm này là 592 người, tăng 21 ca trong 24 giờ qua. Theo Bộ Y tế Ai Cập, đã có 173 bệnh nhân được xuất viện trong ngày, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 2.799 người.

Trước đó, Bộ Y tế Ai Cập đã công bố kế hoạch kéo dài trong 3 giai đoạn, nhằm từng bước đưa cuộc sống tại quốc gia Bắc Phi này trở lại bình thường. Kế hoạch nói trên hướng tới cân bằng giữa đưa cuộc sống trở lại bình thường, trong khi vẫn duy trì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Giai đoạn đầu của kế hoạch cần được áp dụng ngay lập tức và đòi hỏi thực thi những biện pháp nghiêm ngặt nhằm tránh nguy cơ bùng phát các ca mắc Covid-19. Giai đoạn này sẽ kết thúc khi tổng số ca mắc bệnh trên toàn quốc giảm trong 2 tuần liên tiếp.

Trong khi đó, giai đoạn thứ hai là áp dụng biện pháp phòng ngừa dịch bệnh ở mức trung bình, sẽ kéo dài trong 28 ngày. Cuối cùng, giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm các biện pháp nới lỏng hơn, song được áp dụng liên tục cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo hoặc đến khi WHO đánh giá rủi ro trên toàn cầu đã giảm xuống mức thấp.

Tính đến sáng 16/5, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 30 không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, có thêm 1 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nhập cảnh được cách ly ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Như vậy, số ca nhiễm Covid-19 hiện tại là 314, trong đó, 260 người đã được công bố khỏi bệnh, 54 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, trong đó, 41 ca có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, 13 ca còn lại đã có kết quả âm tính từ 1 lần trở lên. 

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: