Tình trạng ô nhiễm sông Cầu: Bao giờ được xử lý dứt điểm?

(NB&CL) Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực sông Cầu chảy qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã diễn ra trong thời gian dài, khiến người dân bức xúc khiếu kiện.

UBND tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, thậm chí Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản chỉ đạo, nhưng bao giờ xử lý dứt điểm được vấn nạn trên vẫn còn là dấu hỏi.

2 tỉnh sốt sắng vào cuộc

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2016 đến nay, chất lượng nguồn nước sông Cầu bị suy giảm chất lượng nghiêm trọng, thường xuyên có màu đen, mùi hôi thối, cá chết hàng loạt tại địa phận các xã của tỉnh Bắc Giang như: Quang Châu, Vân Trung, Ninh Sơn thuộc huyện Việt Yên và các xã: Yên Lư, Nham Sơn, Tư Mại, Thắng Cương, Đồng Phúc thuộc huyện Yên Dũng (năm 2016 xảy ra 01 lần, năm 2017 xảy ra 4 lần, từ đầu năm 2018 đến nay xảy ra 9 lần, đặc biệt sau những ngày trời mưa to).

Cử tri và nhân dân tại các xã Quang Châu, Vân Trung, Ninh Sơn thuộc huyện Việt Yên và các xã Yên Lư, Nham Sơn, Tư Mại, Thắng Cương, Đồng Phúc thuộc huyện Yên Dũng nhiều lần có ý kiến về tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu. Tuy nhiên, từ đó đến nay, không được giải quyết triệt để và tình trạng sông Cầu đang “giãy chết” một lần nữa đưa ra báo động đỏ về sự việc.

Người dân kêu cứu vì nước sông Cầu ô nhiễm nghiêm trọng.

Người dân kêu cứu vì nước sông Cầu ô nhiễm nghiêm trọng.

Trước bức xúc của người dân, vừa qua, ngày 1/12/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 4141/UBND-NN.TN về việc kiểm tra tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu cho biết: Theo phản ánh của người dân sống dọc sông Ngũ Huyện Khê và một số người dân sống dọc sông Cầu, hiện nay, nước sông tại các khu vực trên đang bị ô nhiễm, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân.

Để xử lý ngay tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu: Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở ngành, chính quyền nêu trên kiểm tra thực tế dọc khu vực sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu, đặc biệt khu vực cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du), các cơ sở và hộ kinh doanh tại phường Phong Khê (TP. Bắc Ninh) và khu vực cống Đặng Xá.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải lớn, không thực hiện việc xử lý nước thải trước khi thải ra sông Ngũ Huyện Khê, xử lý ở mức cao nhất các trường hợp vi phạm.

Mới đây, ngày 3/2/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có Công văn số 344/UBND-NN.TN cho biết: Căn cứ văn bản số 447/UBND-MT ngày 2/2/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị chỉ đạo, giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Cầu tại địa phận Bắc Giang, cùng với sự phản ánh của các cơ quan báo chí, ngày 14/12/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn về việc khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu.

Để tiếp tục xử lý tình trạng trên, UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu: Các Sở TN&MT, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an tỉnh, UBND TP. Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh tại văn bản số 561/UBND-NN.TN ngày 14/12/2020.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi báo cáo hằng ngày việc xả thải tại cống Đặng Xá, phường Vạn An, TP. Bắc Ninh đảm bảo giảm thiểu tối đa việc gây ô nhiễm môi trường nguồn nước chảy ra sông Cầu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

screenshot-20210227080501-drive-1614394650437
screenshot-20210227080503-drive-1614394650462

Đề nghị giải quyết tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Cầu tại địa phận tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã có Công văn số 5369/UBND-MT do Phó Chủ tịch Lê Ô Pích ký gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Qua thông tin dư luận và xem xét báo cáo của Sở TN&MT về hoạt động xả thải từ sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh qua cống tiêu Đặng Xá gây ô nhiễm nguồn nước sông Cầu tại địa phận tỉnh Bắc Giang từ ngày 1/12/2020, mặt nước sông Cầu có màu đen sẫm, bốc mùi khó chịu, trên bề mặt cá chết nổi trắng, hiện nay đã gây ô nhiễm tại địa phận các xã Quang Châu, Vân Trung, huyện Việt Yên, theo dòng chảy thời gian tới sẽ ảnh hưởng, gây ô nhiễm tại địa phận huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

Tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt của doanh nghiệp và nhân dân tại khu vực này, ngoài ra còn ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước cấp cho sản xuất và sinh hoạt KCN Quang Châu và KCN Vân Trung, sau đó lan xuống hạ lưu ảnh hưởng đến địa phận tỉnh Hải Dương, mặc dù tỉnh Bắc Ninh đã đóng cửa xả cống tiêu Đặng Xá cuối ngày 2/12/2020.

Từ thực trạng báo động như vậy, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bắc Ninh có biện pháp giải quyết dứt điểm sự việc, xử nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xử lý

Ngày 22/2/2021, Bộ TN&MT có Công văn số 757/BTNMT-TCMT do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ký gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu do hoạt động xả thải từ sông Ngũ Huyện Khê ra khu vực xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang, cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn thư của người dân thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phản ánh nhiều tháng nay nước sông Cầu bị ô nhiễm, mất nguồn nước để sinh hoạt do hoạt động xả nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê, tỉnh Bắc Ninh qua cống tiêu Đặng Xá làm nước sông Cầu có màu đen sẫm, bốc mùi hôi thối; Công văn số 447/UBND-MT ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang phản ánh tình trạng xả nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu (trong khoảng thời gian từ ngày 20-31/01/2021 xả nhiều lần vào ban đêm).

Về vấn đề này, trước đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 4725/BTNMT-TCMT ngày 04/9/2018 đề nghị giải quyết ô nhiễm nguồn nước sông Cầu và Văn bản số 1879/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị xử lý ô nhiễm sông Ngũ Huyện Khê, đồng thời kiểm soát và điều chỉnh chế độ vận hành điều tiết nước cống tiêu Đặng Xá một cách hợp lý để đảm bảo dòng chảy và không làm gia tăng ô nhiễm chất lượng nước sông Cầu.

Để kịp thời khắc phục và xử lý tức thời ô nhiễm nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan, trước mắt, dừng ngay việc xả nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu qua cống tiêu Đặng Xá.

Bộ TN&MT cũng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra đột xuất xả nước thải của các cơ sở sản xuất tại làng nghề Phong Khê, Cụm công nghiệp (CCN) Phong Khê và CCN Phú Lâm xả ra sông Ngũ Huyện Khê, xử phạt nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết sẽ tổ chức buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (thời gian dự kiến vào đầu quý II/2021) để trao đổi về các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Ngũ Huyện Khê, bao gồm: Tổ chức thanh tra đột xuất các cơ sở có hoạt động xả thải vào sông Ngũ Huyện Khê theo nguyên tắc: Tổng cục Môi trường sẽ thanh tra đối với các cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép về môi trường, các cơ sở còn lại do địa phương thực hiện; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường (Nhà máy xử lý nước thải tập trung và hệ thống thu gom triệt để nước thải phát sinh) đủ công suất xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại CCN Phong Khê 1; CCN Phong Khê 2; CCN Phú Lâm: làng nghề tái chế kim loại Châu Khê; làng nghề gỗ mỹ nghệ Hương Mạc, Phú Khê, Đồng Quang, thị xã Từ Sơn; làng nghề tái chế giấy Phú Lâm, huyện Tiên Du. Lộ trình và cam kết tiến độ đầu tư…

Trước những động thái trên của các cơ quan chức năng, liệu rằng ô nhiễm sông Cầu có sớm được giải cứu?

Lạng Thương

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: