Tổng giám đốc Công ty CP DV và TM Hàng không Airseco bị "tố" lừa dối, chiếm dụng tài sản

(CLO) Ông Nguyễn Xuân Vui, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Hàng không Airseco bị nhiều người dân làm đơn tố có hành vi lừa dối, lạm dụng tín nhiệm, chiếm dụng số tiền lên đến hàng tỷ đồng bằng hình thức huy động tiền qua các hợp đồng vay vốn.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc về sự việc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Hàng không Airseco (Công ty Airseco) do ông Nguyễn Xuân Vui làm Tổng Giám đốc trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014 đã huy động tiền để mở rộng việc kinh doanh. Tất cả các khoản vay đều được thể hiện bằng hợp đồng vay vốn, có phiếu thu. Tuy nhiên, quá thời hạn phải trả nợ tiền vay, Airseco và bản thân ông Nguyễn Xuân Vui lại không hoàn trả số tiền đã huy động theo cam kết, liên tục khất lần và đưa ra nhiều “lý do” để chưa thanh toán khoản vay cho người dân.

Đơn thư bạn đọc còn cho biết đang có dấu hiệu cho thấy Airseco vẫn tiếp tục lừa dối nhiều người lao động cả tin khác để chiếm đoạt tiền vay. Thậm chí, đối tượng bị Công ty này nhắm tới còn là những thương binh, bệnh binh.

Công ty Airseco vay tiền người dân bằng các hợp đồng vay vốn.

Công ty Airseco vay tiền người dân bằng các hợp đồng vay vốn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Airseco là một doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019614, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/01/2008. Công ty này kinh doanh và làm các dịch vụ như đại lý vé máy bay, du lịch lữ hành trong nước và quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hóa… và đặc biệt là xuất khẩu lao động. 

Theo hồ sơ bạn đọc cung cấp, ngày 6/9/2014, Công ty Airseco, đại diện là ông Nguyễn Xuân Vui, Tổng Giám đốc đã vay của bà Đinh Thị Mai Huyền Anh (458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), với số tiền là 3.000 USD, thời hạn 39 tháng, lãi suất 0,2%/ năm theo Ngân hàng Agribank tính từ ngày ký hợp đồng. Việc vay tiền này được thể hiện bằng “Hợp đồng vay vốn” số 517 nhằm huy động vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty Airseco đưa ra chủ trương vay vốn từ những hộ gia đình có nguồn vốn nhàn rỗi.  

Phiếu thu tiền của Công ty Airseco khi thu tiền vay từ người dân.

Phiếu thu tiền của Công ty Airseco khi thu tiền vay từ người dân.

Trước đó, vào năm 2011, Công ty Airseco cũng đã dùng Hợp đồng vay vốn này huy động vay tiền của 15 người dân với số tiền là 60.000.000 đồng/người với tổng số tiền đã vay là 893.000.000 triệu đồng và 3.000 USD.

Đến thời hạn Công ty Airseco phải  trả nợ theo hợp đồng đã ký, sau nhiều lần liên hệ với chủ doanh nghiệp này để đòi lại số tiền đã cho vay, nhiều cá nhân vẫn chỉ nhận được những lời “hứa hẹn” của ông Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Vui.

Quá bức xúc, ngày 6/11/2018, bà Đinh Thị Mai Huyền Anh đã có đơn khởi kiện Công ty Airseco đến TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết buộc Airseco phải trả nợ tổng số tiền gốc là 64.000.000 đồng, 2.080.000 đồng tiền lãi theo thỏa thuận. Cùng với đơn khởi kiện, bà Huyền Anh đã nộp đầy đủ chứng cứ đến Tòa án (gồm hợp đồng vay vốn, phiếu thu tiền...).

Sau khi Airseco hứa hẹn nhiều lần không trả tiền vay, người dân đã làm đơn khởi kiện ra tòa án.

Sau khi Airseco hứa hẹn nhiều lần không trả tiền vay, người dân đã làm đơn khởi kiện ra tòa án.

Ngày 16/1/2019, tại Trung tâm Hòa giải - Đối thoại  (Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã diễn ra buổi đối thoại giữa bà Đinh Thị Mai Huyền Anh (nguyên đơn) và ông Nguyễn Xuân Vui – Tổng Giám đốc Công ty Airseco (bị đơn). Tại buổi hòa giải, ông Nguyễn Xuân Vui thừa nhận có vay của bà Huyền Anh với số tiền 64.000.000 đồng và cho rằng thực tế hiện nay Công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa thể trả ngay số tiền nợ. Để chia sẻ khó khăn với nguyên đơn, Công ty tạm thời gửi trước số tiền 2.000.000 đồng trước ngày 28/1/2019 để mừng tuổi cho nguyên đơn. Cùng với đó, Công ty Airseco cam kết thanh toán số tiền nợ gốc và lãi theo 3 đợt: Đợt 1: chậm nhất đến 30/4/2019 sẽ trả 30% số tiền nợ gốc và lãi; Đợt 2: chậm nhất đến 30/5/2019 sẽ trả 30% số tiền nợ gốc và lãi; Đợt 3: chậm nhất đến 30/6/2019 sẽ trả nốt số tiền còn lại.

Mới đây, phóng viên đã liên hệ với bà Đoàn Thị Tình (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) cũng là một người đứng tên trong “đơn kêu cứu” cùng với bà Đinh Thị Mai Huyền Anh gửi Báo Nhà báo và Công luận tìm hiểu về sự việc nêu trên. Bà Tình cho biết, hiện nay Công ty Airseco vẫn chưa hoàn trả số tiền đã vay của bà và của nhiều người khác mặc dù đã “hứa hẹn” rất nhiều lần.

Website giới thiệu của Airseco chuyên về du học sinh và xuất khẩu lao động.

Website giới thiệu của Airseco chuyên về du học sinh và xuất khẩu lao động.

Để làm rõ sự việc trên, phóng viên tìm đến địa chỉ phòng 10, tầng 11, tòa nhà Charmvit Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội nơi được coi là trụ sở của Công ty Airseco có trên Website doanh nghiệp này: www.airseco.com để liên hệ làm việc. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm thì được biết Công ty này đã không còn hoạt động tại đây. Nhân viên tòa nhà khẳng định Công ty Airseco không còn thuê phòng làm việc, đã dời đi nửa năm nay.

Tiếp đó, phóng viên đã liên hệ theo số hotline của Công ty Airseco thì được biết, doanh nghiệp này đã cho chuyển đồ đạc, sổ sách về Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Công ty cũng chưa thuê được trụ sở nên nếu muốn liên hệ làm việc thì cứ gọi điện trực tiếp cho ông Nguyễn Xuân Vui, Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, phóng viên cũng đã nhiều lần cố gắng liên hệ với ông Vui qua điện thoại nhưng đều trong tình trạng không thể liên lạc được.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: