UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm

(CLO) Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trang Huy dính nhiều sai phạm khi chưa được bàn giao đất tại thực địa nhưng vẫn san lấp mặt bằng, làm trái chủ trương đầu tư, thi công dự án khi chưa có ĐTM. Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm của doanh nghiệp này.

Bài liên quan

Công ty Trang Huy làm trái Quyết định của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin tới bạn đọc trong bài phản ánh trước về sự việc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trang Huy (Công ty Trang Huy - trụ sở chính - thôn Minh Khai, TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) làm trái Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên về chủ trương đầu tư “Dự án nhà máy bao bì và sợi dệt” tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm khi ngang nhiên phân lô bán nền dự án cho nhiều đơn vị khác. Sau đó, các đơn vị doanh nghiệp đã cho đổ hàng nghìn mét khối đất thải để san lấp mặt bằng nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngầm.

Trước đó, vào ngày 18/4/2018, UBND xã Tân Quang có Báo cáo số 17/BC-UBND do ông Cao Văn Long – Chủ tịch UBND xã ký gửi UBND huyện Văn Lâm về việc san lấp và xây dựng trái phép của Công ty Trang Huy. Báo cáo nêu rõ: “Ngày 17/4/2018, sau khi nhận được phản ánh của nhân dân thôn Bình Lương về việc Công ty Trang Huy tổ chức san lấp mặt bằng tại vị trí đất nông nghiệp quy hoạch thu hồi để thực hiện dự án tại cánh đồng thôn Bình Lương, xã Tân Quang. UBND xã Tân Quang đã cử công chức chuyên môn và lực lượng công an xã đến trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra thực tế và yêu cầu đơn vị thi công chấm dứt ngay việc san lấp. Đồng thời mời đại diện đơn vị thi công và Giám đốc Công ty Trang Huy đến để làm việc với UBND xã về nội dung san lấp tại cánh đồng thôn Bình Lương.

Công ty Trang Huy mặc dính nhiều sai phạm trong đó chưa được phê duyệt ĐTM nhưng vẫn cho thi công dự án, làm trái chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hưng Yên.

Công ty Trang Huy mặc dính nhiều sai phạm trong đó chưa được phê duyệt ĐTM nhưng vẫn cho thi công dự án, làm trái chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hưng Yên.

Trong buổi làm việc, UBND xã đã yêu cầu Công ty Trang Huy xuất trình các thủ tục pháp lý để tiến hành san lấp tại vị trí đất nông nghiệp quy hoạch thu hồi để thực hiện dự án, yêu cầu Công ty nếu chưa đầy đủ thủ tục pháp lý để đầu tư xây dựng thì phải chấm dứt ngay việc san lấp và khôi phục lại hiện trạng của đất như trước khi vi phạm. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết tồn đọng nếu có để dự án sớm đi vào đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, Công ty Trang Huy không xuất trình được các thủ tục pháp lý liên quan và không ký vào biên bản làm việc”.

Để thực hiện dự án, một điều kiện bắt buộc và quan trọng nhất đó là doanh nghiệp phải lập “Báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM” theo quy định. Tuy nhiên, Công ty Trang Huy đã cho các đơn vị khác vào san lấp dự án và tiến hành xây dựng khi chưa có ĐTM. “Dự án Nhà máy sản xuất bao bì và sợi dệt” đến nay đã bị Công ty Trang Huy “băm nhỏ” nhằm thu lợi bất chính và việc sử dụng đất sai mục đích, trái với chủ trương đầu tư dự án là rất rõ ràng.

Một số hạng mục công trình đã được xây dựng.

Một số hạng mục công trình đã được xây dựng.

Theo báo cáo số 72/BC-UBND ngày 18/03/2019 của UBND huyện Văn Lâm sau khi kiểm tra Công ty Trang Huy cho biết: “Sau khi Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trang Huy được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định cho thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường giao đất ngoài thực địa, Công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường để tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt. Tháng 1/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Trang Huy. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất bao bì và sợi dệt cho Công ty Trang Huy.

Về việc phản ánh Công ty Trang Huy đã sử dụng chất thải để san lấp mặt bằng: Theo cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo giải trình của Công ty Trang Huy thì Công ty sử dụng đất và cát để san lấp mặt bằng (đất phù sa và đất bóc lớp mặt của dự án Vincity tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra ngày 12/03/2019 cho thấy Công ty Trang Huy đã san lấp được khoảng 90% diện tích mặt bằng của dự án và đang xây dựng một số hạng mục; công trình của dự án theo Giấy phép xây dựng, mặt bằng quy hoạch tổng thể được Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt”.

Biên bản xác nhận việc Công ty VINACHAY - một đơn vị mua lại đất của Công ty Trang Huy san lấp mặt bằng bằng đất thải.

Biên bản xác nhận việc Công ty VINACHAY - một đơn vị mua lại đất của Công ty Trang Huy san lấp mặt bằng bằng đất thải.

Báo cáo của UBND huyện Văn Lâm được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên (TN&MT) dường như chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” bởi theo tài liệu phóng viên thu thập được, Công ty Trang Huy phân lô bán nền dự án cho các đơn vị khác và để các đơn vị này tự san lấp mặt bằng bằng đất thải sau đó tiến hành xây dựng khi chưa có ĐTM. Trên bề mặt của dự án chỉ được san lấp một lớp cát mỏng (xấp xỉ 20cm) nhằm che mắt cơ quan chức năng. Điển hình đó là việc Công ty TNHH thực phẩm VINACHAY sau khi nhận chuyển nhượng diện tích 4.928m2 từ dự án của Công ty Trang Huy đã ký hợp đồng với một doanh nghiệp vận tải để mua “đất thải” với giá trị là 520 triệu đồng, việc mua bán không hề có bất kỳ hóa đơn chứng từ nào.

Thông tin tới báo chí, ông Lê Đức Lành – Chi cục Trưởng Chi cục bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Dự án Nhà máy sản xuất bao bì và sợi dệt của Công ty Trang Huy tới thời điểm này vẫn chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hiện, chủ đầu tư đã hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến đến việc phê duyệt thẩm định đánh giá tác động môi trường gửi Sở và gửi UBND tỉnh Hưng Yên...”.

Công văn UBND tỉnh Hưng Yên gửi báo NB&CL.

Công văn UBND tỉnh Hưng Yên gửi báo NB&CL.

Sau khi báo Nhà báo và Công luận có bài phản ánh: “Hưng Yên: Công ty Trang Huy làm trái quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư”; Mới đây, trong công văn số 707/UBND-KT2 ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên do ông Bùi Thế Cử ký gửi Báo Nhà báo và Công luận về việc kiểm tra, xử lý theo nội dụng báo Nhà báo và Công luận phản ánh nêu rõ: UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và UBND huyện Văn Lâm kiểm tra theo nội dung báo Nhà báo và Công luận phản ánh; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý và phúc đáp báo Nhà báo và Công luận trước ngày 20/4/2019.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: