Tổng thống Biden, Putin và nhiều nhà lãnh đạo thế giới chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đã đưa mối quan hệ của nước ta với Mỹ vào một kỷ nguyên mới.

Trong một tuyên bố do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Biden đã ca ngợi vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước, trong đó đề cập đến "chuyến thăm lịch sử tới Nhà Trắng" của ông vào năm 2015 như một thời điểm then chốt.

Tổng thống Biden cũng đã nhớ lại sự nồng hậu của người dân Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước năm 2023 của ông, nơi một chương mới đã được khởi đầu với việc Việt Nam và Mỹ đã trở thành "Đối tác chiến lược toàn diện", một minh chứng cho thành tựu của cố Tổng Bí thư.

tong thong biden putin va nhieu nha lanh dao the gioi chia buon truoc su ra di cua tong bi thu nguyen phu trong hinh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden chụp ảnh chung trước hội đàm tại Hà Nội vào ngày 10/9/2023. Ảnh: TTXVN

"Người dân Việt Nam và Mỹ - và người dân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - được hưởng sự an ninh và cơ hội lớn hơn ngày nay nhờ tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Đó là nhờ ông ấy", Tổng thống Biden cho biết trong một tuyên bố do Nhà Trắng công bố.

"Mỹ - và cá nhân tôi - sẽ ghi nhớ và đánh giá cao cam kết của ông đối với hòa giải và xây dựng một tương lai hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới", Tổng thống Biden cho biết thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi lời chia buồn tới Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo điện tín được công bố trên trang web của Điện Kremlin.

"Toàn bộ cuộc đời của ông Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cho việc phục vụ quê hương. Trong suốt những năm tháng giữ các chức vụ cao cấp trong Chính phủ và Đảng, ông đã giành được sự kính trọng to lớn trong lòng người dân đồng bào và danh tiếng đáng kể trên trường quốc tế", bức điện viết.

"Ở Nga, ông sẽ luôn được nhớ đến như một người bạn thực sự của đất nước chúng ta, người đã có những đóng góp cá nhân to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Hà Nội".

Tổng thống Putin đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6 trong chuyến thăm Việt Nam và hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm.

Trong khi đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm thứ Sáu cũng đã gửi lời chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (CPV) và bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lời chia buồn có đoạn viết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc mất đi một người đồng chí tốt, một người anh em tốt và một người bạn tốt. Với nỗi đau thương vô hạn, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và sự cảm thông chân thành nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam”.

tong thong biden putin va nhieu nha lanh dao the gioi chia buon truoc su ra di cua tong bi thu nguyen phu trong hinh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 13 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Báo Nhân dân

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã cùng nhau nâng tầm quan hệ Trung-Việt lên thành cộng đồng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt không ngừng phát triển. Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc sẽ mãi mãi nhớ đến ông”, lời chia buồn cho biết thêm.

Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước thành công tốt đẹp tới Việt Nam, nơi ông đã có hội đàm và có nhiều hoạt động gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim, cũng đã dành cho Tổng Bí thư những đánh giá ca ngợi trong lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam. Trong bài đăng trên Facebook, ông Anwar cho biết sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại một khoảng trống không thể đong đếm được.

“Tầm nhìn của ông về việc duy trì quyền tự chủ chiến lược và thúc đẩy quản trị tốt ở Việt Nam đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi khi chúng tôi gặp nhau tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2023”, ông cho biết. “Tầm nhìn cao cả của Tổng Bí thư Trọng về quan hệ Việt Nam-Malaysia sẽ trường tồn. Di sản của ông sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai ở Việt Nam và khắp Đông Nam Á”.

Ban Chấp hành Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội Lào, Chủ tịch nước Lào, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào ngày 19/7 cũng đã gửi điện chia buồn, bày tỏ "lòng tiếc thương vô hạn" khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Theo bức điện, lãnh đạo Lào ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết tâm sức và trí tuệ cho các công tác quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa đất nước Việt Nam không ngừng phát triển, vị thế được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cũng gửi thư chia buồn. "Đồng chí Tổng Bí thư đã củng cố tình hữu nghị anh em bền chặt với Campuchia và kiên trì nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm nâng cao sự hợp tác chặt chẽ không chỉ giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta", ông Hun Manet cho hay.

Cuba đã tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên Facebook chính thức của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đăng thông tin: "Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đời, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã quyết định thời gian để tang chính thức là từ 6 giờ sáng ngày 20-7 đến 12 giờ đêm ngày 21-7 và Quốc tang từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm ngày 22-7".

Trước đó, Đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel-Bermudez đã gửi thư bày tỏ chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam.

"Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là mất mát không thể bù đắp đối với Cuba. Cuba sẽ luôn tưởng nhớ tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng như người anh em vĩ đại, người thúc đẩy không biết mệt mỏi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Quốc hội, hai Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta", bức thư có đoạn.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cũng đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tài khoản mạng xã hội X của mình rằng: "Dưới sự lãnh đạo của Ngài, Việt Nam đã tăng trưởng và phát triển nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc tế. Ngài là một người bạn tốt của Thái Lan và là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước chúng ta. Tôi xin chân thành gửi lời cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến của Ngài, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam”.

Hoàng Anh

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: