Tổng Tư lệnh Thụy Sĩ nói không thể tự vệ trước cuộc tấn công quy mô lớn

(CLO) Tổng Tư lệnh quân đội Thụy Sĩ, Trung tướng Thomas Suessli, cảnh báo nước này hiện không thể tự vệ trước một cuộc tấn công quy mô lớn.

Ông Suessli thừa nhận rằng dù Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các cuộc tấn công từ "các thực thể phi quốc gia" vào hạ tầng trọng yếu hoặc các cuộc tấn công mạng, nhưng quân đội nước này vẫn đang đối mặt với những thiếu hụt lớn về trang thiết bị.

Tổng Tư lệnh quân đội Thụy Sĩ, người dự kiến sẽ từ chức vào cuối năm nay, chia sẻ thẳng thắn trong một cuộc phỏng vấn: "Điều chúng ta không thể làm là phòng thủ trước các mối đe dọa từ xa hoặc thậm chí là một cuộc tấn công toàn diện vào đất nước mình".

Ông cũng bày tỏ sự lo ngại về thực trạng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ: "Thật nặng nề khi biết rằng trong tình huống khẩn cấp thực sự, chỉ có một phần ba tổng số binh lính được trang bị đầy đủ".

g7lxbagwkaalijx.jpeg
Tổng Tư lệnh quân đội Thụy Sĩ, Trung tướng Thomas Suessli. Ảnh: X/tagesanzeiger

Thụy Sĩ đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội bằng cách nâng cấp hệ thống pháo binh, các hệ thống mặt đất và thay thế các phi đội tiêm kích cũ bằng dòng F-35A của Lockheed Martin. Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp phải những thách thức về chi phí vượt mức và những ý kiến chỉ trích về việc chi tiêu cho vũ khí trong bối cảnh tài chính liên bang đang thắt chặt.

Ông Suessli cho rằng thái độ của người dân đối với quân đội vẫn chưa thực sự thay đổi, bất chấp cuộc xung đột tại Ukraine và những bất ổn thời gian qua ở châu Âu. Ông chỉ ra rằng nguyên nhân là do Thụy Sĩ nằm cách xa vùng xung đột, thiếu kinh nghiệm chiến tranh gần đây và niềm tin sai lầm rằng vị thế trung lập có thể mang lại cho họ sự an toàn tuyệt đối.

Vị tướng nhấn mạnh: "Có một số quốc gia trung lập không vũ trang và đã bị lôi kéo vào chiến tranh. Trung lập chỉ có giá trị nếu nó có thể được bảo vệ bằng vũ khí".

Thụy Sĩ đã cam kết sẽ tăng dần chi tiêu quốc phòng lên mức khoảng 1% GDP vào khoảng năm 2032, tăng lên từ mức khoảng 0,7% GDP như hiện nay. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức 5% mà các nước NATO đã đồng ý.

Với tốc độ đầu tư như hiện tại, quân đội Thụy Sĩ sẽ chỉ có thể sẵn sàng hoàn toàn vào khoảng năm 2050. Đối với ông Suessli, đây là một lộ trình không khả thi: "Thời gian đó là quá dài so với mối đe dọa".

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: