TP HCM có thể sẽ tiêm Pfizer mũi 2 cho người đã tiêm Moderna mũi 1?

(CLO) Trong bối cảnh vắc xin Moderna nhập về với số lượng hạn chế, TP HCM có thể sẽ tiêm Pfizer mũi thứ hai cho người đã tiêm Moderna mũi 1.
tp hcm co the se tiem pfizer mui 2 cho nguoi da tiem moderna mui 1 hinh 1

TP HCM đã tiêm trên 624.000 liều vắc xin Moderna. Ảnh minh họa

Mới đây, Sở Y tế TP HCM đã có văn bản khẩn gửi UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; các sở, ban, ngành và các cơ sở y tế trên địa bàn về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 lộ trình từ ngày 1 đến ngày 15/9.

Theo văn bản này, Thành phố sẽ tổ chức tiêm vắc xin mũi hai cho những người đã được tiêm mũi 1 khi đủ thời gian. Trong đó, đáng chú ý, những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 15-8 (4 tuần) sẽ được tiêm mũi hai trong thời gian đến ngày 15/9.

Tuy nhiên, vắc xin Moderna được nhập về từ trước đến nay cơ bản đã sử dụng hết trong khi lô hàng mới chưa được nhập về. Những người đã tiêm mũi thứ nhất có nguy cơ gián đoạn vì hết vắc xin Moderna để chích mũi thứ hai.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM cho hay, công tác tiêm chủng đang gặp những khó khăn nhất định khi một số loại vắc xin cần thiết cho mũi tiêm thứ hai đã rơi vào tình trạng khan hiếm. Nhiều người đã đến thời gian chích nhắc mũi thứ hai đối với vắc xin Moderna nhưng vẫn chưa được ngành y tế thông báo cụ thể về kế hoạch tiêm.

Ông Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cũng cho biết, những ngày qua có khá nhiều người dân gọi điện hoặc nhắn tin hỏi lịch tiêm vắc xin Moderna mũi hai. Song vắc xin Moderna hiện đã tiêm hết số lượng phân bổ nên bệnh viện phải giải thích và khuyên họ tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian - ông Khanh chia sẻ.

Theo Sở Y tế TP HCM, với vắc xin Moderna, toàn Thành phố đến nay đã tiêm 624.418 liều (bao gồm khối bộ, ngành). Trong đó, riêng khối TP HCM tiêm mũi thứ nhất là 518.821 liều và mũi thứ hai là 53.990 liều. Như vậy, số người chưa tiêm mũi 2 vắc xin Moderna là rất lớn. Hiện tại, một số người đang lo lắng Moderna không còn, và sợ nếu tiêm trễ sẽ giảm hiệu quả bảo vệ của mũi thứ nhất.

PGS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho rằng, TP HCM mới chỉ về vài đợt vắc xin Moderna với số lượng hạn chế, vắc xin sau khi rã đông chỉ sử dụng được trong vòng 30 ngày, đó cũng là điều dễ hiểu tại sao nhiều người tiêm mũi thứ nhất nhưng chưa tiêm được mũi thứ hai.

Tại cuộc họp báo chiều 4/9, trả lời báo chí về việc khi nào TP HCM triển khai tiêm vắc xin Moderna mũi thứ hai cho người dân, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết, đến nay TP HCM chưa nhận được vắc xin Moderna để tiêm cho người chưa tiêm mũi thứ hai. Ông Tâm cũng cho hay, ngành y tế TP HCM đang tính các giải pháp thay thế, phù hợp nguyên tắc về khoa học và chuyên môn.

Tuy nhiên, theo PGS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP HCM, quy định thời gian tiêm mũi 2 sau 28 ngày chỉ là mốc thời gian tối thiểu để người dân hiểu không nên tiêm trước ngày đó, còn thời hạn sau cùng tiêm mũi 2 hiện chưa có cụ thể, thậm chí có khuyến cáo việc kéo dài khoảng cách giữa 2 mũi tiêm còn mang lại nhiều tác dụng tốt cho con người.

PGS Lê Đình Thanh khuyến cáo người dân cần bình tĩnh hiểu rằng khi đã tiêm được mũi 1 chắc chắn đã có hiệu quả bảo vệ tương đối; và dù có tiêm đủ hai mũi vắc xin vẫn có thể mắc COVID-19, bởi vậy không nên chủ quan mà cần phải tuân thủ nghiêm các biện pháp 5K.

Cùng quan điểm, nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng người dân không nên quá lo lắng, bởi sau khi tiêm mũi 1 đã có những tác dụng miễn dịch đáng kể.

TS Nguyễn Huy Luân, Trưởng đơn vị tiêm chủng thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM nêu ý kiến, trong khi chưa xác định nguồn vắc xin Moderna có thể cung ứng, ngành y tế có thể cân nhắc chuyển qua tiêm mũi 2 bằng một loại vắc xin khác, có thể là Pfizer.

Theo ông Luân, thực tế ở các nước châu Âu cũng đã áp dụng tiêm mũi 1 Moderna, mũi 2 Pfizer cho người dân và bước đầu cho thấy có những hiệu quả khả quan, đặc biệt ở nhóm người trên 65 tuổi có nhiều bệnh nền.

Ủng hộ quan điểm này, PGS Lê Đình Thanh cho rằng có thể phải tính toán tìm cách tiêm mũi vắc xin thứ hai cho người tiêm mũi 1 Moderna bằng một loại vắc xin khác.

Ông Thanh cho biết, ở châu Âu, một số quốc gia có thể tiêm mũi 1 AstraZeneca, mũi 2 bằng Moderna; hoặc thậm chí có nơi tiêm mũi 1 Moderna và mũi 2 bằng Pfizer.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, mới đây Thành phố đã được Bộ Y tế phân bổ hơn 500.000 liều vắc xin Pfizer và khả năng Thành phố sẽ tiêm Pfizer mũi thứ hai cho người đã tiêm Moderna mũi 1.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: