TP. HCM từng bước “sống chung với dịch”: Khai báo y tế để làm gì?

Khai báo cho “có lệ”

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, Nguyễn Vy (ngụ quận 10, TP. HCM) cho biết, chị vẫn còn khá bất ngờ khi thành phố đã trở thành vùng xanh nhưng việc khai báo y tế tại các địa điểm vui chơi, ăn uống còn phải thực hiện.

tp hcm tung buoc song chung voi dich khai bao y te de lam gi hinh 1

Bài liên quan

“Cảm ơn vì chúng ta đã cùng vượt qua”

Tới vườn thú, nghe chuyện về “chúa sơn lâm”mùa dịch

TP.HCM - Những tháng ngày căng mình chống dịch

Xuân về nơi từng là “pháo đài” chống dịch nóng nhất Thủ đô

“Những ngày gần đây nghe tin thành phố được vùng xanh nên tôi nghĩ chúng ta đã bước vào giai đoạn sống chung với dịch. Tuy nhiên lúc đến tham quan bảo tàng với đến quán ăn, trung tâm thương mại vẫn phải khai báo y tế. Tôi thấy khai báo cũng không gặp nhiều bất tiện, nhưng không hiểu là để làm gì khi chúng ta đã xác định sống chung với dịch?”, chị Vy nói.

Bên cạnh đó, ngoài những thắc mắc về việc khai báo y tế tại các điểm vui chơi, ăn uống, anh Minh Luân (ngụ quận 3) chia sẻ, anh từng gặp khá nhiều bất tiện khi phải khai báo.

“Lúc trước khai báo y tế trên giấy thường mất nhiều thời gian. Hiện tại đã có thể khai báo qua ứng dụng trên điện thoại nhưng phải có kết nối mạng mới khai báo được. Hôm trước tôi có tới một quán ăn, bị bắt khai báo y tế nhưng điện thoại lại không có 3G, quán cũng không có mạng luôn. Lúc đó phải lật đật đi nạp tiền điện thoại, đăng ký 3G, đi khai báo để được vào ăn”, anh Luân cho biết.

tp hcm tung buoc song chung voi dich khai bao y te de lam gi hinh 2

Tình trạng ùn ứ tại sân bay Tân Sơn Nhất, một phần vì ảnh hưởng của việc chậm trễ trong khai báo y tế.

Theo ghi nhận, đa số các địa điểm trên địa bàn TP. HCM đã trang bị mã QR để người dân có thể khai báo y tế. Song, một số nơi dù có chuẩn bị mã QR, nhưng người dân có quét hay không cũng… mặc kệ.

“Một số nơi khi tôi đến thì họ cũng kêu khai báo qua loa thôi. Thấy có nhiều người lười, bỏ qua cũng không thấy ai nói gì. Nhiều người còn không thèm đọc nội dung, cứ đánh đại vào hàng ‘không’ trong bảng khai báo y tế. Chắc có lẽ đi đâu cũng khai báo nên thành ra họ… mệt, nhiều lúc vô siêu thị phải khai báo ở ngoài, vào bên trong cửa hàng lại phải khai báo thêm lần nữa. Điện thoại mà có trục trặc gì không khai báo được thì coi như mất vui”, anh Luân nói thêm.

Đồng tình với ý nghĩa của anh Luân, theo chị Trúc Ly (ngụ quận 10, TP. HCM), việc khai báo y tế chỉ thích hợp cho trước đây, vì nó phục vụ cho việc truy vết những người tiếp xúc với F0. Song, hiện nay không còn cần thiết vì hầu hết người dân đã tiêm vaccine ngừa Covid-19, nếu không may nhiễm bệnh thì vẫn có thể chủ động thông báo với chính quyền và tìm cách chữa trị phù hợp.

“Có lệnh làm thì phải làm thôi. Dù khai báo bằng điện thoại chỉ mất vài giây nhưng không có nghĩa là không thể tụ tập đông người. Trong trường hợp người không có điện thoại di động để khai báo thì tôi cũng không biết sẽ phải xử lý thế nào, hay chỉ cần mặc kệ cho qua. Vậy tiếp tục khai báo y tế để làm gì trong khi bản thân tôi thấy điều này khá rườm rà và dư thừa”, chị Ly nói thêm.

Có nên tiếp tục khai báo y tế không?

Theo thống kê của Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, tính đến ngày 19/1/2022, Việt Nam có khoảng 66,7 triệu người cài đặt ứng dụng PC-Covid. Tuy nhiên, TP. HCM chỉ có 5,15 triệu người cài đặt trên tổng số gần 9 triệu dân, tức chỉ chiếm 57%. Điều này chứng tỏ, việc khai báo y tế qua mã QR không đồng đều, không phải tất cả người dân đều tiếp cận được ứng dụng khai báo này.

Chia sẻ với phóng viên, BS. Trương Hữu Khanh (phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP. HCM) cho biết, việc khai báo y tế tại TP. HCM hiện nay là không còn giá trị và rất dư thừa.

tp hcm tung buoc song chung voi dich khai bao y te de lam gi hinh 3

Có nhiều luồng ý kiến xung quanh việc có nên tiếp tục khai báo y tế tại các địa điểm công cộng hay không.

“Hiện tại hầu như việc khai báo y tế ở các địa điểm vui chơi, giải trí không còn cần thiết. Bởi thành phố đã phủ vaccine ngừa Covid-19 với tỉ lệ rất cao. Hơn hết phải trả lời được khai báo y tế để làm gì? Trong khi trước đây khai báo là để truy vết, nhưng bây giờ đâu còn phải truy vết nữa. Ngoài ra, người dân họ khai báo cũng đâu chính xác, dù họ có sốt, ho nhưng chỉ cần tích vào ô ‘không’ thì coi như chưa có chuyện gì. Khai báo khi vào bệnh viện thì vẫn hợp lí, nhưng khai báo ở những nơi công cộng khác để làm gì? Xác định sống chung với dịch thì người dân ra ngoài rất đông, liệu khai báo rồi truy vết có khả thi không? Trong khi đó khai báo y tế có người làm, có người không. Theo tôi, nên bỏ khai báo y tế”, BS Khanh nói.

Mặt khác, theo ý kiến của PGS. TS. BS. Trần Phủ Mạnh Siêu (Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi), việc khai báo y tế trong thời điểm biến chủng Omicron xuất hiện, vẫn còn đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

“Tôi đồng ý với việc khai báo y tế chỉ thích hợp với thời gian chống dịch trước đây và chúng ta đã có thể bỏ nó khi đã bước vào giai đoạn sống chung với dịch. Tuy nhiên gần đây thành phố bắt đầu xuất hiện biến chủng Omicron dễ lây lan nhanh. Vì vậy, việc khai báo y tế có thể giúp ích trong việc cảnh báo những người đã từng đến địa điểm có người nhiễm bệnh mang biến chủng Omicron. Chúng ta có thể bỏ khai báo y tế nhưng chưa phải lúc này”, bác sĩ Mạnh Siêu chia sẻ.

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: