Trao danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” cho lãnh đạo doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

(CLO) Gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài, tự ý rào chắn đường ra biển của người dân nhưng lãnh đạo doanh nghiệp vẫn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng danh hiệu: “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.
Công ty Hải Tiến tự ý rào chắn đường ra biển của người dân xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa gây bức xúc dư luận

Công ty Hải Tiến tự ý rào chắn đường ra biển của người dân xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa gây bức xúc dư luận

Người vừa được trao tặng danh hiệu cao quý trên là bà Lê Bích Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến (Công ty Hải Tiến – Chủ đầu tư Khu du lịch Hải Tiến). Theo Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 về việc tặng Danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, có 05 cá nhân được trao tặng, bao gồm 2 vận động viên thể thao, 2 học sinh  Trường THPT Chuyên Lam Sơn và bà Lê Bích Thắng, Chủ tịch Công ty Hải Tiến. Bà Thắng là doanh nhân duy nhất đợt này có tên trong “bảng vàng” vinh danh vì có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh. Căn cứ quy định xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, bà Lê Bích Thắng được tặng "Bằng chứng nhận kèm theo phù hiệu có giá trị bằng 8,0 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định và tiền thưởng 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); được ghi tên vào sổ vàng truyền thống của tỉnh; được mời tham dự các sự kiện lớn do tỉnh tổ chức”.

Công ty Hải Tiến để cho nước bẩn chảy tràn gây mùi hôi thối gần khu dân cư. Ảnh Lương Diễn

Công ty Hải Tiến để cho nước bẩn chảy tràn gây mùi hôi thối gần khu dân cư. Ảnh Lương Diễn

Chiếu theo quy định xét tặng, đối tượng doanh nhân như bà Lê Bích Thắng phải “chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước”. Tuy nhiên, trong các năm 2017 và 2018 (thời điểm cơ quan thi đua – khen thưởng tỉnh Thanh Hóa khảo sát, đánh giá thành tích, đóng góp của bà Thắng), Công ty Hải Tiến đã gây ô nhiễm môi trường khiến người dân xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa bức xúc.

Ngày 01/8/2017, Sở Tài Nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa tiến hành kiểm tra phản ánh của người dân về việc Công ty Hải Tiến gây ô nhiễm môi trường. Kết quả cho thấy nước thải vệ sinh từ các khách sạn, biệt thự mới được thu gom, xử lý cục bộ tại các bể tự hoại, sau đó theo mương thoát nước dẫn về khu đất nằm tại góc phía Nam của khu du lịch, nước có màu đen và bốc mùi hôi khó chịu. Khu du lịch Hải Tiến (Công ty Hải Tiến đầu tư hạ tầng) chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt, chưa thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

Để thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến khẩn trương đầu tư công trình xử lý nước thải theo nội dung báo cáo ĐTM hoàn thành trước ngày 30/10/2017; thực hiện đầy đủ chương trình giám sát môi trường theo quy định.

Chuỗi khách sạn Ánh Phương được Công ty Ánh Phương đầu tư rất hiện đại, tiện nghi, trái ngược với việc chấp hành pháp luật lĩnh vực môi trường của doanh nghiệp này

Chuỗi khách sạn Ánh Phương được Công ty Ánh Phương đầu tư rất hiện đại, tiện nghi, trái ngược với việc chấp hành pháp luật lĩnh vực môi trường của doanh nghiệp này

Hơn 1 năm sau, ngày 18/7/2018, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Hoằng Hóa lại tiếp tục kiểm tra nhưng Công ty Hải Tiến vẫn bất chấp quy định, không thực hiện đầy đủ hệ thống xử lý nước thải theo ĐTM đã được duyệt. Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử ]ý nước thải tập trung của dự án gồm có 03 bể xử lý trong đó có 02 bể (bể hiếu khí và bể khử trùng) bị ngập trong nước mưa, dẫn đến nước mưa hòa lẫn nước thải có màu nâu chảy tràn ra khu vực khuôn viên đất chưa đầu tư xây dựng của dự án; nước thải của dự án sau khi được thu gom, xử lý chưa có đường thoát ra mương thoát nước của khu vực mà để tự thấm xuống đất trong khuôn viên dự án ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ngầm trong khu vực.

Trước đó, tháng 7/2017, Công ty Hải Tiến do bà Lê Bích Thắng đã bị phạt tổng cộng 39 triệu đồng với hành vi xả nước thải có chứa các thông số vượt mức ra đất trũng phía Tây Nam công ty. Theo như Quyết định xử phạt số 46a của UBND huyện Hoằng Hóa, mức phạt căn cứ Điểm a, Khoản 5, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18.11.2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể, hành vi xả nước thải có chứa thông số NH4+ vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải lên tới 4,2 lần, tương ứng với mức phạt là 30 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung là ngoài chỉ tiêu NH4+ vượt 4,2 lần này còn 1 chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật là BOD5 vượt tới 3,2 lần nên Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến bị phạt thêm 9 triệu đồng, nâng tổng mức phạt là 39 triệu đồng.

Bà Lê Bích Thắng là một trong 5 cá nhân được trao tặng danh hiệu

Bà Lê Bích Thắng là một trong 5 cá nhân được trao tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa"

Như vậy, có thể thấy, vi phạm trong việc chấp hành pháp luật lĩnh vực môi trường của Công ty Hải Tiến kéo dài, từng bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm, bất chấp yêu cầu của cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trình tự xét duyệt hồ sơ thi đua khen thưởng nói chung và hồ sơ tặng thưởng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” đều yêu cầu tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Ngay tại Điều 4, Quy định xét tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” (Ban hành kèm theo Quyết định số 4901/2016/QĐ-UBND) ngày 19-12-2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa) cũng quy định rõ điều kiện để xét tặng, đó là “Doanh nhân, chủ doanh nghiệp không có vốn nhà nước chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước...”. Mặt khác, trong quá trình rà soát hồ sơ khen thưởng cho bà Lê Bích Thắng của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh (cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh) phải có ý kiến xác nhận của các cơ quan như Thuế, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động, Tài nguyên và Môi trường...Không hiểu tại sao bà Lê Bích Thắng, Chủ tịch của một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường kéo dài vẫn “vượt qua” để hoàn thành hồ sơ xét tặng một danh hiệu được xem là “cao quý” nhất của tỉnh Thanh Hóa?

Được biết, bà Lê Bích Thắng là tiến sỹ, chuyên gia công nghệ sinh học và môi trường, hiện là Ủy viên BCH Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam. Công ty Hải Tiến do bà Lê Bích Thắng làm Chủ tịch là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa. Doanh nghiệp này đầu tư hạ tầng, sở hữu rất nhiều khách sạn, nhà hàng tại Hải Tiến, đồng thời đã và đang tiến hành chuyển nhượng một số dự án đã đầu tư hạ tầng cho các nhà đầu tư khác. Mới đây, ngày 6/5/2019, Công ty Hải Tiến còn tự ý rào chắn đường ra biển, ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người dân địa phương, gây bức xúc trong dư luận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Minh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: