Các nhà bảo vệ môi trường từ lâu đã cảnh báo rằng loài mực Humboldt - được đặt tên theo dòng nước giàu chất dinh dưỡng của vùng biển Nam Cực - có thể dễ bị tổn thương bởi nạn săn bắt không bền vững. Sự gia tăng mạnh các tàu gắn cờ Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương gần đây đã làm tăng thêm nguy cơ ấy.
Theo dữ liệu công khai mới nhất của Tổ chức Quản lý Nghề cá Khu vực Nam Thái Bình Dương (SPRFMO), đã có 707 tàu đánh cá như vậy được phát hiện vào năm 2020, tăng so với chỉ 54 chiếc vào năm 2009. Trong thời gian đó, quy mô khai thác mực của Trung Quốc đã tăng gấp 5 lần từ 70.000 tấn lên 358.000 tấn.
Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ quay trở lại cảng nhỏ Chorrillos sau gần 5 giờ đánh cá. Ảnh: Max Cabello Orcasitas
SPRFMO, chịu trách nhiệm đảm bảo tính bền vững của nghề cá trong khu vực, đã thảo luận về cách giải quyết vấn đề tại cuộc họp thường niên vào tháng này.
Đề xuất từ Ecuador và Liên minh châu Âu bao gồm yêu cầu tất cả các tàu phải có quan sát viên trên tàu vào năm 2028 và buộc họ dỡ hàng đánh bắt tại các cảng thay vì trên biển. Nhưng không có đề xuất mới nào được thông qua tại cuộc họp kín, bao gồm đại diện của Trung Quốc, Mỹ và 13 chính phủ khác.
Gerardo Cabrera, chủ tịch Capecal, hiệp hội đánh bắt mực của Peru, ước tính rằng Peru đang mất 50.000 tấn mực mỗi năm và cáo buộc Trung Quốc nói dối về sản lượng khai thác của họ.
Evelyn Luna-Victoria, người đứng đầu chương trình đại dương tại chi nhánh Peru của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, cảnh báo rằng tình hình là cấp bách, cho biết hoạt động đánh bắt của Trung Quốc đã tăng "đáng kể" trong thời gian gần đây.
“Nếu chúng ta tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ cạn kiệt nguồn dự trữ, hàng nghìn ngư dân sẽ mất việc làm và hàng hóa xuất khẩu của Peru sẽ mất tính cạnh tranh khi người tiêu dùng yêu cầu tính bền vững”, Luna-Victoria cho biết thêm.
Mai Anh (theo AP)