Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Tổng Bí thư Tô Lâm được tái đắc cử với sự thống nhất tuyệt đối, đồng thời nhận định đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong việc củng cố bộ máy lãnh đạo và đề ra những mục tiêu kinh tế đầy tham vọng.
Khát vọng kinh tế và tư duy cải cách mạnh mẽ
Hãng tin Reuters và tờ The Star nhận định Tổng Bí thư Tô Lâm là một nhà cải cách táo bạo khi ông đưa ra những cam kết mạnh mẽ về việc thay đổi hệ thống, nhằm tinh gọn bộ máy nhà nước.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, tờ New York Times phân tích rằng chương trình nghị sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới sẽ tập trung vào việc "giải phóng khu vực kinh tế tư nhân, số hóa chính phủ và loại bỏ các rào cản hành chính đối với doanh nghiệp".
Đặc biệt, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hàng năm ở mức 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030 đã thu hút sự bình luận từ nhiều chuyên gia quốc tế.
Ông Craig Martin, Chủ tịch Dynam Capital, khi trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters đã đánh giá con số này là "khá tham vọng" so với dự báo của Ngân hàng Thế giới, nhưng đồng thời cũng dành lời khen ngợi cho phương pháp tiếp cận thân thiện với doanh nghiệp của Việt Nam.
Hãng tin AP bổ sung rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số này, Việt Nam đang có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình dựa vào lao động giá rẻ sang "tập trung vào năng suất, công nghệ và hiện đại hóa sản xuất".
Sự đoàn kết và tín hiệu tích cực cho đầu tư
Sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối đã được truyền thông quốc tế coi là "minh chứng cho sự đoàn kết nội bộ sâu sắc". Tờ Al Jazeera cho biết việc Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử với 180 trên 180 phiếu thuận đã cho thấy điều đó.
Về mặt đối ngoại và đầu tư, chuyên gia Lê Hồng Hiệp từ Viện ISEAS–Yusof Ishak nhận định trên tờ The Star rằng kết quả này gửi đi một thông điệp trấn an tới các nhà đầu tư nước ngoài vốn luôn coi trọng sự ổn định chính trị của Việt Nam.
Đồng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Khác Giang chia sẻ với hãng tin AP rằng ông Tô Lâm là một nhà cải cách thực tế, điều này thể hiện qua sự nhanh nhạy trong việc xử lý các quan hệ quốc tế và thúc đẩy Việt Nam đóng vai trò cầu nối hòa bình trong các vấn đề toàn cầu.
Tờ Arab News kết luận rằng Đại hội XIV không chỉ giải quyết bài toán nhân sự mà còn định hình cách thức Việt Nam ứng phó với một thế giới đầy biến động, củng cố niềm tin vào tương lai thịnh vượng của quốc gia này.