UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp

(CLO) UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, dự án khai thác cát, sỏi lòng sông Mỹ Chánh đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, vì vậy doanh nghiệp cần được hỗ trợ để dự án nhanh chóng đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ kịp thời

Thời gian qua, Công ty TNHH QT Nguyễn Hoàng (gọi tắt là Công ty Nguyễn Hoàng) triển khai phương tiện, máy móc đến khu vực lòng sông Mỹ Chánh (Thác Ma), thuộc thôn Tây Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để san ủi mặt bằng thì một số người dân địa phương đã đến khu vực này, yêu cầu đơn vị thi công dừng hoạt động.

Người dân phản đối vì cho rằng, điểm khai thác, tập kết nằm gần khu dân cư, mùa mưa lũ có thể gây sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của họ và làm hư hại hệ thống giao thông.

11(1).jpg
Khu vực Dự án khai thác cát, sỏi lòng sông Mỹ Chánh làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty Nguyễn Hoàng. Ảnh: TK

Một số hộ dân còn lo ngại đất canh tác của họ nằm bên dòng sông cũng chịu sạt lở. Ngoài ra, có vài thời điểm thiếu nước, người dân phải sử dụng nước sông, việc khai thác cát có thể khiến nước sông ô nhiễm không thể sử dụng.

Ngay sau khi xảy ra việc người dân phản đối dự án, UBND huyện Hải Lăng đã có báo cáo về vụ việc. Theo đó, sau khi có Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị cho Công ty Nguyễn Hoàng thuê đất thực hiện dự án; ngày 11/4/2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã tổ chức bàn giao khu vực mỏ và bàn giao đất để thực hiện dự án khai thác cát, sỏi Thác Ma (mỏ OL6).

Sau khi được cho thuê đất và bàn giao khu vực mỏ, Công ty Nguyễn Hoàng đã tiến hành đưa máy móc, thiết bị để chuẩn bị đưa mỏ vào khai thác thì một số người dân xã Hải Sơn tụ tập có ý kiến không đồng tình.

Liên quan đến vụ việc, ngày 19/5/2025, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 1184/VP-KT gửi Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hải Lăng, UBND xã Hải Sơn.

Theo văn bản này, sau khi xem xét kiến nghị của Công ty Nguyễn Hoàng, ông Hoàng Nam - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến: Dự án khai thác cát, sỏi lòng sông Mỹ Chánh làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi OL6 thuộc xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về pháp lý, vì vậy doanh nghiệp cần được hỗ trợ để dự án nhanh chóng đi vào hoạt động.

“Trên cơ sở kết quả đấu giá trúng quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ pháp lý liên quan, UBND tỉnh giao: Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Hải Lăng, UBND xã Hải Sơn theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án để kịp thời khai thác, vận chuyển, cung ứng vật liệu cho xây dựng các công trình trên địa bàn; đồng thời vận động, tuyên truyền, đối thoại, giải thích cho người dân hiểu rõ hoạt động khai thác cát sỏi đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật" - văn bản do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Cửu ký nêu rõ.

Người dân được thông tin thêm về dự án

Trước đó, ngày 15/4/2025, UBND huyện Hải Lăng cũng có văn bản chỉ đạo UBND xã Hải Sơn và các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình để có hướng giải quyết vụ việc, đồng thời yêu cầu Công ty Nguyễn Hoàng tạm dừng hoạt động để tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Hải Lăng, ngày 23/4/2025, UBND xã Hải Sơn tổ chức buổi đối thoại để thông tin, tuyên truyền giải thích những tác động của dự án đến phát triển kinh tế - xã hội với nhân dân trong khu vực thực hiện dự án.

Tham dự cuộc đối thoại có Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị, xã hội thôn Tây Sơn và người dân thôn Tây Sơn.

Tại cuộc đối thoại, UBND xã Hải Sơn tiếp tục thông tin tới nhân dân thôn Tây Sơn về toàn bộ dự án khai thác cát, sỏi lòng sông Mỹ Chánh đang được triển khai tại địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Hải Sơn khẳng định, dự án đã được các cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm duyệt và cấp phép theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản lý, khai thác khoáng sản. Dự án cũng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước đồng thời ngăn chặn tình trạng “cát tặc”, gây thất thoát tài nguyên quốc gia.

Về tác động môi trường của dự án, quá trình đánh giá tác động môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Quảng Trị thành lập hội đồng thẩm duyệt. Từ căn cứ này, ngày 17/5/2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 1163/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Hải Sơn cũng cho rằng, trong quá trình triển khai, dự án có thể gây ra một số tác động đến môi trường như: Tiếng ồn, bụi và chất thải phát sinh trong quá trình thi công; nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng không khí, nguồn nước mặt và nước ngầm.

Hoạt động của máy móc thiết bị như máy đào, xe tải vận chuyển phát sinh độ rung có thể gây ảnh hưởng đến kết cấu đất của bờ, có thể dẫn đến sạt, lở bờ sông tại khu vực dự án và lân cận.

Ngoài ra, có thể phát sinh chất thải sinh hoạt và công nghiệp nhẹ trong quá trình vận hành cũng như ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân xung quanh dự án.

Bên cạnh những ảnh hưởng tiêu cực, việc thực hiện dự án có những tác động tốt đối với môi trường cũng như đời sống kinh tế - xã hội.

Cụ thể, với cao độ lòng sông chủ yếu là từ -0,5m đến -1,5m, dòng sông hiện bị bồi lấp mạnh; việc khai thác cát tại mỏ OL6 tại sông nhánh Thác Ma tương tự hoạt động nạo vét khơi thông dòng chảy. Từ đó dẫn đến chế độ dòng chảy và ổn định lòng dẫn theo hướng tích cực, tạo thông thoáng lòng dẫn, tăng khả năng thoát lũ, tạo sự ổn định lòng dẫn so với tự nhiên trước khai thác.

Về tác động đến diễn biến bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ bãi sông, để khắc phục và giảm thiểu những tác động tiêu cực, chủ đầu tư dự án cam kết và cho biết đang triển khai loạt biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Đó là thi công đúng giờ, hạn chế gây tiếng ồn và bụi vào ban đêm; lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải; sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và che chắn công trường kỹ lưỡng; trồng cây xanh và bố trí diện tích không gian mở nhằm cải thiện vi khí hậu; đảm bảo hệ thống thoát nước mưa, không gây úng ngập khu vực lân cận.

Đặc biệt, chủ đầu tư cam kết không khai thác quá độ sâu cho phép; đảm bảo góc nghiêng sườn tầng tại bờ kè theo đúng thiết kế, nhằm tạo dòng chảy ổn định.

Trong quá trình khai thác nếu phát sinh sự cố sạt, lở bờ sông thì chủ dự án dừng ngay hoạt động khai thác, đề xuất các phương án phòng chống và báo cáo chính quyền, các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn đường bờ tại khu vực dự án và chỉ tiếp tục khai thác khi có kết luận không gây ảnh hưởng đến sạt, lở bờ của cơ quan có thẩm quyền.

Hoạt động khai thác hạn chế tối đa đào cục bộ mà tiến hành khai thác theo từng lớp từ cao độ tự nhiên đến cao độ kết thúc trong quá trình khai thác, tiến hành đồng bộ trên diện rộng trong phạm vi khai thác, tạo dòng chảy ổn định theo cao trình dốc tự nhiên.

2(3).jpg
Người dân thôn Tây Sơn phát biểu tại cuộc đối thoại. Ảnh: TK

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện dự án sẽ tổ chức kiểm tra tình hình sạt lở, bồi lắng ở bờ sông Mỹ Chánh sau mỗi trận lũ để có phương án xử lý kịp thời. Khi bờ sông có dấu hiệu sạt lở, ảnh hưởng đến đất canh tác hay nhà dân, chủ dự án phải thi công các công trình phòng chống sạt, lở.

Chính quyền địa phương cũng cam kết giám sát chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Trao đổi với NB&CL, đại diện Công ty Nguyễn Hoàng cho hay, sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị cùng với sự ủng hộ của người dân, đơn vị sẽ triển khai các bước tiếp theo để nhanh chóng đưa dự án vào khai thác.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: