Vạch trần bức màn cờ bạc bịp (kỳ 3)

Vạch trần bức màn cờ bạc bịp (kỳ 3)

(Congluan.vn) - Qua sự giới thiệu của T., tôi gặp một tay chuyên chế tạo công nghệ dành cho những người chơi cờ bạc bịp. Chỉ cần nghe đến cái tên T., đầu giây bên kia đã xóa sạch hoài nghi và nhanh chóng hướng dẫn cho tôi địa chỉ đến

Kỳ 3 - "Mục sở thị" kỹ nghệ chế tác bầu cua bịp

Y hẹn, tôi đến nơi! Lúc này, một người đàn ông to mập với làn da đen bóng bước ra nhận diện khách mời. Nơi chúng tôi “đàm đạo” là một căn phòng 15 m2 nằm sâu trong một con hẻm tại Q.Bình Thạnh. Tất nhiên, bên trong đó có cả một thiên đường cờ bạc bịp; từ bài lá đến các loại bầu cua, sóc đĩa; từ giản đơn đến chuyên nghiêp; từ dụng cụ thủ công đến công nghệ cao..

Gắn nam châm vào hột lắc

Chân dung người “thợ” kỹ thuật cờ bạc

Người ngồi trước mặt và sắp mở cho tôi những bí mật mà hiếm ai có thể thấy được là V, một gã có lý lịch trích ngang thuộc loại “đẹp” nhất mà trong những ngày xâm nhập vào giới cờ bạc bịp tôi đã gặp. Gã xuất thân là một người thợ điện tử trong một gia đình có truyền thống 2 đời làm cái nghề này.Từng là một quân nhân, khi bước ra cuộc sống đời thường, gã “nam tiến” theo tiếng gọi của tương lai. Cũng do duyên số, V. đã gặp T. và hai người trở thành bạn thân thiết. Sau này, họ trở thành đôi bạn tâm giao và phất lên nhanh chóng nhờ những mánh khóe sử dụng công nghệ cờ bạc bịp. Nói chính xác hơn, V. chính là trợ thủ đắc lực với khả năng tự chế “đồ” siêu đẳng của mình, phục vụ cho những phi vụ đánh bạc bịp không tưởng.

“Tiền thiên hạ thì nhiều lắm, quan trọng ở chỗ mình có đủ bản lĩnh để lấy đồng tiền ấy hay không?”- V. mở đầu câu chuyện với chất điệu quen thuộc của một gã giang hồ bạc bịp. Theo lời gã, những năm 2000 là thời điểm kiếm tiền bằng cờ bạc bịp dễ dàng nhất. V. nói:“Cờ bạc khi ấy muốn ăn người ta dễ lắm, chỉ cần sử dụng vài trò mánh mung, cộng vào tay nghề kha khá một xíu thôi cũng có thể tới mấy bãi cờ bạc chợ làm ăn. Còn bây giờ dân cờ bạc nhiều, buộc phải áp dụng công nghệ mới mong được thắng lớn”. Sau một giờ “tâm tình”, V. cao hứng lôi ra một mớ đồ nghề được đựng trong một trong túi sách cho tôi “mục sở thị”.

V. giải thích, trước đây, “công nghệ chế tác” bầu cua bịp thường được sử dụng là loại gắn nam châm, với hình thức gian lận theo nguyên lý từ trường. Theo đó, các hột lắc sẽ được gắn một miếng nam châm rất mỏng (gọi là thanh phụ). Bên cạnh, sẽ có một tụ nam châm chính có nhiệm vụ điều chỉnh các nam châm phụ đi theo hướng mà chúng cần đến. Tụ nam châm chính có thể ngụy trang thành một bao thuốc lá, một cái quẹt lửa… được đặt gần đĩa súc để khi cần có thể “xoay chuyển” cuộc chơi. Cũng có khi, tụ chính được đặt cố định ngay dưới chiếu bạc, chôn hoặc ép vào chiếu chơi bạc. Lúc này, phương thức gian lận sẽ thay đổi một vài động tác. Người đánh bịp sẽ xê dịch đĩa xóc sang hướng mình cần từ một 1 đến 2 cm, sau mỗi lần mở nắp ăn thua. Lúc ấy, những thanh phụ nằm trong hột lắc sẽ tự di chuyển đi theo sức hút của tụ chính, theo nguyên lý “cùng cực đẩy – trái chiều hút”. Thực hiện thuần thục cách gian lận trên, phần thắng sẽ là tuyệt đối.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, bầu cua gắn nam châm đã bị “lạc hậu” vì trình độ chuyên nghiệp của con bạc đã ngày một “nâng tầm”. Do vậy, cách gian lận bằng “hột nghe” ra đời! Hình thức gian lận ở hột nghe là sự phối hợp vô cùng nhạy cảm giữa thính giác với hột lắc. Hột lắc sẽ được gia công lại một cách tỉ mỉ ở một số chi tiết. Cụ thể, hột lắc sẽ được thợ gắn thêm vào mỗi mặt một vật liệu khác nhau; có thể bằng giấy, ni lông hoặc giấy buộc ni lông theo một quy định … miễn sao khi xóc, “thợ mồi” có thể nghe được tiếng lắc cuối cùng tại thời điểm hột dừng, theo dấu hiệu đã quy định sẵn. Khi ấy, nghe hột dừng lại ở đâu, “thợ mồi” sẽ đặt ngay vào cửa đã biết cho những người chơi khác trả ngược lại. Với chiêu trò đặc biệt này, các thầy thợ đã tung hoành ở mọi nơi mà họ đi qua.

Hiện nay, thay thế bằng chiêu thức cũ là “công nghệ thu sóng” ở bầu cua. Nhờ công nghệ trên, các thầy thợ có được sự chủ động tốt nhất cho cuộc chơi. Cách gian lận này được tiến hành theo nguyên tắc bắt sóng – rung. Hột lắc sẽ được gắn vào một loại chíp phát sóng siêu mỏng, đủ để con chơi kiểm chứng. Bên cạnh đó, thiết bị thu sóng cảm ứng được gắn vào vùng nhạy cảm của những “đồng minh” (thợ đóng vai làm con chơi - PV). Khi nhận được sóng từ hột lắc, thiết bị này sẽ phát ra tín hiệu rung đã được cài đặt theo những dấu hiệu riêng. Quy trình này cứ thế tiếp diễn cho đến khi con bạc sạch túi.

 Chế tác hột bầu cua bịp


Quy luật nghiệt ngã của giới cờ bạc

Khi đã biết tương đối rõ về nhiều mánh khóe, tôi lại được V. cho “mở mắt” thêm một hình thức gian lận khác. V. đưa ra một bộ bầu cua gồm 3 hột súc sắc, cho biết bộ này do mình làm và cho tôi xem qua. Tôi bắt đầu bóc vỏ ngoài từng hột.“Cái này chẳng có gì”- Tôi mạnh bạo khẳng định hột này không gian lận! Đáp lại, gã cười: “Chính xác! Cái này không gian lận nhưng chú nói thiếu; phải là không gian lận về cách đánh nhưng gian lận về xác suất”. Để minh chứng, gã đưa thêm cho tôi một bộ mới và cho biết bộ này được mua ở chợ. Dò xét 2 bộ bầu cua vừa được tiếp cận, lúc này tôi khẳng định: “Bộ anh làm nhìn vuông vức, bằng phẳng và đều hơn bộ mua ngoài chợ”. Xong câu trả lời, một giọng cười lớn vang lên. Gã giải thích: “Chú nói rất đúng, bộ của tôi không gian lận, không gài thiết bị, nó chỉ là những mảnh giấy được ráp lại bình thường, cũng không lắp phụ kiện để nghe. Nhưng, hột này vẫn có gian lận, đó là gian lận về xác suất ăn thua. Nên nhớ rằng, đã cờ bạc thì phải có gian lận. Nếu không nắm chắc phần ăn nhiều hơn thì chẳng có ai dám đứng ra lãnh phần làm cái. Chưa từng một ai chơi bạc sạch mà giàu, cũng chưa có ai làm giàu khi đâm đầu vào chiếu bạc. Một khi đã vào sòng với tư cách là những con chơi, xác suất ăn của con chơi là 30%, còn người nắm cái được hưởng tới 50% (30% ưu tiên chia đều và 20% tiếp theo nhờ cầm cái). Đây chính là xác suất thực tế nhất thường xảy ra trong mỗi chiếu bạc chứ không phải 50 - 50 như người ta vẫn nghĩ. Với xác suất trên, người nắm cái đã hơn được 20% lợi thế so với con chơi, cộng thêm việc sử dụng công nghệ “gian lận bằng xác suất” từ những hột lắc đã được chỉnh chu lại, thì nhà cái tiếp tuc có thêm 30% phần trăm còn lại”

Gã tiếp tục phân tích: “Sở dĩ nói "hạt gian lận xác suất" vì khi nhà cái xóc các hạt đã được gọt giũa, chỉnh sửa bằng phẳng thì lúc đó hột sẽ chạy tự do rất tốt. Do vậy, sự trùng lặp mà người chơi hay gặp phải ở những hột sản xuất bên ngoài là rất khó. Điều đó sẽ giúp hạn chế hiện tượng “bầu điên” hay “nai điên” (chỉ ra một con cố định - PV). Đã hên xui thì có ăn có thua. Khi con chơi sơ sẩy đánh trược một, hai lần thì nhà cái sẽ lợi về tâm lý. Nên nhớ, tâm lý của con đánh rất dể mất ổn định. Người chấp nhận sự hên xui bao giờ cũng lợi hơn về mặt ăn thua với người chọn sự hên xui. Do vậy, việc hột lắc chạy một cách tự nhiên sẽ làm con chơi rất khó đoán định mặt ra để đánh. Con đánh đã không thoải mái, đánh trượt nhiều sẽ vào vận đen, còn đã vào vận đen rồi thì xác suất thua đậm rất lớn. Cho nên, khi nhà cái đưa được đối thủ vào tròng thì sẽ dành luôn cả 70% thắng lợi, gian lận xác suất chính ở chỗ đó”.

Quả thực, những quy tắc vừa được tiết lộ dường như quá mới mẻ với chúng tôi, nhưng với những thầy thợ chuyên về cờ bạc bịp thì đó lại điều là bất di bất dịch. Cờ gian bạc lận! Có người cũng nhờ cái nghề này mà lên voi chỉ trong một đêm, với gia sản tiêu pha cho cả cuộc đời, người biết ki cóp, biết ăn lẻ thì tiền tiêu rủng rỉnh. Cũng có người nhờ nó mà cất nhà, mua xe, cưới vợ… rồi biết bao cuộc ăn chơi xả láng cũng từ đồng tiền gian trá ấy. Tuy nhiên, gì rồi phải có giá của nó….

Còn tiếp…

  • Phùng Hiệu - H.H (Tuổi Trẻ Đời Sống)

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: