Vị trí dược phẩm toàn cầu của Ấn Độ bị đe doạ trước cái chết của gần 70 trẻ em tại Gambia

(CLO) Ấn Độ đang gấp rút điều tra 4 loại xi-rô trị ho và cảm lạnh được sản xuất tại địa phương bị nghi ngờ gây ra cái chết của gần 70 trẻ em ở quốc gia Gambia, Tây Phi, trong bối cảnh lo ngại thảm kịch này có thể gây tổn hại đến danh tiếng “hiệu thuốc thế giới” của Ấn Độ.

Các trường hợp tử vong đã gây xôn xao toàn cầu sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ban bố cảnh báo về các sản phẩm bị nhiễm độc” do Maiden Pharmaceuticals sản xuất ở bang Haryana, miền bắc Ấn Độ. Các cơ quan y tế Ấn Độ trong tuần này đã tạm dừng các cơ sở sản xuất của công ty ở quận Sonipat của Haryana, gần thủ đô quốc gia.

vi tri duoc pham toan cau cua an do bi de doa truoc cai chet cua gan 70 tre em tai gambia hinh 1

Bức ảnh của một cậu bé đã chết vì suy thận cấp, ở Banjul, Gambia, vào ngày 10 tháng 10. Si rô ho do một công ty Ấn Độ sản xuất đang bị điều tra liên quan đến hàng chục trường hợp tử vong tương tự. Ảnh: AFP.

Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương của Ấn Độ (CDSCO) và cơ quan quản lý thuốc Haryana cho biết công ty đã sản xuất và thử nghiệm thuốc mà không tuân thủ các yêu cầu khác nhau. Việc sản xuất đã bị ngừng do mức độ nghiêm trọng của các vi phạm được quan sát thấy trong quá trình điều tra và nguy cơ tiềm ẩn đối với chất lượng, an toàn và hiệu quả của các loại thuốc được sản xuất.

Chính phủ Ấn Độ đã thành lập một ủy ban gồm bốn thành viên để điều tra thêm. Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, các chuyên gia nói rằng phạm vi của thảm kịch có thể buộc chính phủ phải tính toán và cải cách trong ngành dược phẩm của Ấn Độ - theo dữ liệu của chính phủ, Ấn Độ là quốc gia đứng thứ ba trên toàn thế giới về khối lượng thuốc sản xuất và đứng thứ 14 về giá trị.

Arun Gupta, bác sĩ nhi khoa kiêm chủ tịch Hội đồng Y khoa Delhi, nói với Nikkei Asia: “Chắc chắn, điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của Ấn Độ, vì thông tin rằng những loại siro ho đó được sản xuất tại đất nước này đã lan truyền khắp nơi.”

Ông nói: “Điều gì sai và đúng, và ai chịu trách nhiệm cho thảm kịch Gambia sẽ chỉ được đưa ra sau cuộc điều tra, nhưng đây là lời cảnh tỉnh cho việc thiết lập các kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong ngành dược phẩm ở đất nước này.”

Vào ngày 5 tháng 10, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói với báo chí rằng bốn loại thuốc do Maiden sản xuất - Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup – “có khả năng liên quan đến chấn thương thận cấp tính và 66 trường hợp tử vong ở trẻ em ở Gambia”.

Ghebreyesus cho biết: “Sự mất mát của những sinh mạng trẻ này là điều không khỏi đau lòng đối với gia đình họ”, đồng thời ông kêu gọi loại bỏ các sản phẩm này khỏi thị trường.

Một cảnh báo của WHO được đăng trên trang web của họ cho biết rằng phân tích trong phòng thí nghiệm các mẫu sản phẩm trong số 4 sản phẩm đã xác nhận rằng chúng chứa hàm lượng lớn các chất gây ô nhiễm diethylene glycol và ethylene glycol. Theo như cảnh báo cho hay: “Các tác động độc hại có thể bao gồm đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, không thể đi tiểu, đau đầu, thay đổi trạng thái tinh thần và chấn thương thận cấp tính có thể dẫn đến tử vong.”

Các nguồn tin chính phủ ở New Delhi cho biết WHO đã thông báo cho Bộ Y tế Ấn Độ về vấn đề này vào ngày 29 tháng 9, sau đó chính quyền CDSCO và Haryana đã tiến hành kiểm tra các cơ sở của Maiden. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy công ty được phép sản xuất bốn sản phẩm này chỉ để xuất khẩu và chỉ cung cấp thuốc cho Gambia. Không có loại thuốc nào trong số bốn loại thuốc này được bán ở Ấn Độ.

Cảnh sát Gambia, cũng đang điều tra các vụ ngộ độc thuốc. Họ cho biết trong số 50.000 chai xi-rô bị nhiễm độc đã nhập khẩu vào Gambia, 41.462 chai đã bị thu giữ trong khi 8.538 chai vẫn chưa được kiểm tra.

Về phần mình, Maiden cho biết họ “bị sốc khi nghe các phương tiện truyền thông đưa tin liên quan đến cái chết và vô cùng đau buồn về vụ việc này”. Trong một tuyên bố được chia sẻ với dịch vụ tin tức Ấn Độ ANI, giám đốc của công ty, Vivek Goyal, nói rằng: “Maiden có các phê duyệt thuốc hợp lệ để xuất khẩu các sản phẩm được đề cập trên và rằng các nguyên liệu của công ty đã lấy từ những nguồn cung uy tín và được chứng nhận.”

Chính phủ nói rằng các nhà sản xuất thuốc Ấn Độ, “nhờ khả năng cạnh tranh về giá và chất lượng tốt”, đã tạo được dấu ấn toàn cầu, chiếm 60% lượng vắc-xin và 20% thuốc gốc trên thế giới. Ngành công nghiệp dược phẩm của Ấn Độ trị giá khoảng 50 tỷ USD.

Châu Phi là một thị trường quan trọng: Chỉ riêng Ấn Độ đã cung cấp một nửa nhu cầu thuốc cho các quốc gia Châu Phi. Khoảng 70% vắc xin của WHO cũng có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Các nhà quan sát hiện đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy của thảm kịch Gambia.

Tờ Indian Express cho biết trong một bài xã luận đăng trực tuyến hôm thứ 2 rằng: “Ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Độ phần lớn phủ nhận những lo ngại liên quan đến chất lượng được các nhà quan sát trong nước và quốc tế bày tỏ”, và chỉ ra rằng cơ quan xuất khẩu dược phẩm, Pharmexcil, đã đình chỉ tư cách thành viên của Maiden Pharmaceuticals sau khi có cảnh báo của WHO.

Indian Express cho hay: “Các cơ quan trong ngành cần phải làm nhiều hơn nữa, bao gồm cả việc thiết lập các cơ chế hợp tác về kiểm soát chất lượng giữa các công ty. Các báo cáo bất lợi về thuốc của Ấn Độ, chẳng hạn như thuốc từ Gambia, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến thương hiệu dược phẩm của Ấn Độ.”

Archana Jyoti, một nhà báo chuyên mục y tế có trụ sở tại New Delhi, nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp thuốc Ấn Độ tương đối mạnh, trong nhiều năm đã chứng tỏ rằng họ có thể cung cấp thuốc hiệu quả và giá cả phải chăng trên toàn thế giới, đặc biệt là cho các nước thu nhập thấp.

Theo Jyoti: “Vấn đề hiện tại có thể là một sai lầm, nhưng một bức tranh rõ ràng hơn sẽ xuất hiện sau khi ban điều tra do chính phủ thành lập trình bày báo cáo của mình”. Jyoti nói thêm rằng chính phủ nên đảm bảo giám sát thường xuyên để những sự cố như vậy không xảy ra trong tương lai.

Huy Hoàng (Theo Asia Nikkei)

Xem thêm

Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh

Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh

(CLO) Ngày 20/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị 9 trường hợp với các biểu hiện: đau bụng quanh rốn, nôn, sốt liên tục, đi ngoài phân lỏng.

Ngành Y tế Hưng Yên: Lấy sự minh bạch làm thước đo, lấy hạnh phúc của nhân dân làm đích đến

Ngành Y tế Hưng Yên: Lấy sự minh bạch làm thước đo, lấy hạnh phúc của nhân dân làm đích đến

(CLO) "Mỗi người dân Hưng Yên đều có quyền được biết, được chăm sóc và được bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa. Sự công khai, minh bạch không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà là lời cam kết tự tâm của ngành Y tế để xây dựng niềm tin chiến lược nơi nhân dân." – Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

Gia tăng tỷ lệ thừa cân và thiếu hụt vi chất: Cần những giải pháp dinh dưỡng thực tiễn

Gia tăng tỷ lệ thừa cân và thiếu hụt vi chất: Cần những giải pháp dinh dưỡng thực tiễn

(CLO) Ngày 19/6 tại Hà Nội, Viện Dinh dưỡng phối hợp với Viện Sức khỏe Nutrilite (NHI) tổ chức hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu “Đánh giá thực trạng dinh dưỡng và tiêu thụ thực phẩm ở người trưởng thành từ 20 – 45 tuổi tại vùng thành thị và nông thôn thuộc 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam năm 2025”.

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

(CLO) Sau gần nửa tháng nuốt phải chiếc tăm tre trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người đàn ông 43 tuổi phải nhập viện vì đau bụng, sốt cao kèm rét run. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe lớn trong gan, bên trong có dị vật nghi là tăm tre.

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

(CLO) Nếu muốn thoát khỏi vị thế "kho nguyên liệu" của ngành công nghiệp dược liệu, Việt Nam cần chuyển đổi mạnh mẽ theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương, chuyển từ tư duy phát triển cây thuốc sang tư duy xây dựng một nền công nghiệp dược liệu hiện đại dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với chăm sóc sức khỏe toàn dân và hội nhập y học cổ truyền toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: