Việt Nam có khoảng 10 triệu người mắc bệnh thận, 90% phát hiện khi đã 'quá muộn'

(CLO) Bộ Y tế ước tính Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh thận mạn tính, trong đó tới 90% chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và tạo gánh nặng lớn cho hệ thống y tế.

Theo GS.TS Võ Tam, Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam, bệnh thận mạn là bệnh lý phổ biến trên toàn cầu và tại Việt Nam, có tỷ lệ mắc mới và tử vong cao, xu hướng ngày càng trẻ hóa, trong khi diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm. Hiện nay, bệnh thận mạn đã vươn lên đứng thứ 8 trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

Số liệu của Bộ Y tế cho thấy mỗi năm chỉ khoảng 8.000 người được tầm soát bệnh thận, trong khi phần lớn bệnh nhân khi được chẩn đoán đã ở giai đoạn 3–5, kèm theo nhiều biến chứng nặng như tim mạch, thiếu máu, rối loạn điện giải. Không ít trường hợp buộc phải lọc máu chu kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thận mạn gần như không có triệu chứng đặc hiệu, có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm trước khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

Chính sự “im lặng” này khiến đa số người bệnh phát hiện quá muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ tử vong.

Bệnh thận mạn cũng tạo ra gánh nặng kinh tế rất lớn. Chi phí điều trị trung bình dao động từ 9,6–22,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 6–7 lần lương tối thiểu.

Với nhiều hộ cận nghèo, chi phí người bệnh phải tự chi trả có thể chiếm tới 80% thu nhập gia đình. Riêng bệnh nhân chạy thận nhân tạo, chi phí trực tiếp ước tính khoảng 130 triệu đồng mỗi năm, trong đó chạy thận chiếm gần 60%.

482075021_652144780651764_5927598893530494941_n.jpg
Bệnh nhân đang lọc thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Hiện cả nước có khoảng 46.000 người cần lọc máu, trong khi hệ thống chỉ có khoảng 7.000 máy lọc, gây áp lực lớn lên cơ sở y tế và quỹ bảo hiểm y tế. Đáng lo ngại, tỷ lệ tử vong sau 5 năm ở nhóm bệnh nhân chạy thận lên tới 50%.

Theo GS Võ Tam, đái tháo đường và tăng huyết áp là hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận mạn. Bên cạnh đó, lối sống thiếu lành mạnh như ăn mặn, ít vận động, thừa cân, uống ít nước cũng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh trong bối cảnh đời sống hiện đại.

Ở góc độ hồi sức, GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, cho biết tổn thương thận cấp là biến chứng thường gặp và nguy hiểm ở bệnh nhân nặng, đặc biệt sau nhiễm trùng huyết, chấn thương hoặc phẫu thuật. Tình trạng này khiến điều trị trở nên phức tạp, với hơn 40% bệnh nhân phải lọc máu liên tục.

Khảo sát do Hội Tiết niệu – Thận học toàn quốc công bố cho thấy tỷ lệ sàng lọc, xét nghiệm đầy đủ ở nhóm nguy cơ cao còn thấp. Hơn một phần ba cơ sở y tế chỉ làm đủ xét nghiệm cho dưới 25% bệnh nhân, nhiều nơi xét nghiệm không định kỳ, dẫn tới bỏ sót chẩn đoán sớm.

Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm gánh nặng bệnh thận mạn, người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp và chủ động tầm soát định kỳ. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời có thể giúp làm chậm tiến triển bệnh, bảo tồn chức năng thận và giảm đáng kể nguy cơ tử vong.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: