VietnamPlus đón Huân chương Lao động hạng Nhì, ra mắt sản phẩm chatbot

(CLO) Ngày 13/11, Báo Điện tử VietnamPlus kỷ niệm 10 năm thành lập, đón nhận huân chương Lao động hạng Nhì và ra mắt ứng dụng chatbot- là bước tiến mới đưa ứng dụng cách mạng 4.0 vào báo chí.

VietnamPlus là Báo Điện tử chính thức của Thông tấn xã Việt Nam. VietnamPlus chính thức ra mắt ngày 13/11/2008 như là một trong những mũi nhọn quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam trong chiến lược phát triển thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh của khu vực.

 Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Báo Điện tử VietnamPlus vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. (Ảnh: Minh Sơn/TTXVN)

Trong 10 năm qua, VietnamPlus đã phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai thành công một số dự án thông tin quan trọng như phát triển và duy trì website giới thiệu về Thăng Long - Hà Nội bằng năm ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật Bản); phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho ra đời và phát triển trang vietkieu.info; phối hợp với Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) khai trương trang web Việt-Pháp - trang web chính thức đầu tiên tập trung giới thiệu về mối quan hệ giữa Việt Nam và một quốc gia khác…

Ngoài ra, VietnamPlus cũng là đơn vị tham gia tích cực và hiệu quả các dự án hợp tác thông tin giữa Thông tấn xã Việt Nam với nhiều bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, VietnamPlus đã liên tục cho ra đời các sản phẩm báo chí mới, đi tiên phong trong việc cập nhật và phổ biến những xu hướng báo chí mới của thế giới; thậm chí, có những sản phẩm báo chí của VietnamPlus là sản phẩm duy nhất ở Việt Nam.

Một số sản phẩm tiêu biểu, quan trọng của VietnamPlus trong thời gian qua có thể kể đến như: phiên bản đọc báo đa ngôn ngữ trên mạng viễn thông đầu tiên tại Việt Nam, RapNews (sản xuất các bản tin bằng nhạc Rap), News Game (cập nhật tin tức thông qua trò chơi tương tác), đồ họa và đồ họa tương tác, ảnh và video 360 độ, Mega Story (tích hợp thông tin dạng text, ảnh, video clip, đồ họa trong cùng một sản phẩm), báo chí dữ liệu…VietnamPlus cũng là cơ quan báo chí đầu tiên ở Việt Nam chính thức áp dụng hình thức đọc báo điện tử thu phí từ tháng 6/2018. 

Đến nay, VietnamPlus đã có 6 năm liên tiếp giành giải cao tại Giải Báo chí quốc gia. Ngoài ra, VietnamPlus cũng là đoạt giải cao ở tất cả các mùa giải của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại; Giải báo chí viết về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)...

 Cũng nhân kỷ niệm 10 thành lập, Báo Điện tử VietnamPlus chính thức ra mắt ứng dụng chatbot tự động tương tác với độc giả (TTXVN)

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiều năm liên tục, Báo Điện tử VietnamPlus đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý: ba lần nhận Cờ Thi đua Chính phủ (các năm 2010, 2012, 2016), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013)…

Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập lần này, VietnamPlus vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đánh giá cao những thành tích của Báo Điện tử VietnamPlus trong 10 năm qua, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: “Đặc biệt, điều đáng ghi nhận là, trong những năm qua, Thông tấn xã Việt Nam nói chung và Báo Điện tử VietnamPlus nói riêng không chỉ thực hiện tốt vai trò thông tin chính luận mà còn nỗ lực không ngừng trong việc mở rộng diện thông tin, cải thiện hình thức thể hiện, áp dụng các phương thức tác nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông mới để ngày càng tăng độ phủ sóng, đa dạng hóa thể loại, thu hút rộng rãi độc giả”. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, điều này đã góp phần quan trọng trong việc đưa dòng thông tin chính luận lan tỏa đến nhiều đối tượng độc giả (ở cả trong và ngoài nước), nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cũng nhân kỷ niệm 10 thành lập, Báo Điện tử VietnamPlus chính thức ra mắt ứng dụng chatbot tự động tương tác với độc giả, đánh dấu bước tiến mới của tòa soạn trong việc ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực báo chí. Chatbot được coi là một bước tiến nữa của tòa soạn trong nỗ lực mang đến cho độc giả của mình những tiện ích mới mẻ, hữu ích, phù hợp với xu hướng của báo chí quốc tế. Nối tiếp những bước đi tiên phong trước đó, VietnamPlus đã trở thành cơ quan báo chí chính thống đầu tiên của Việt Nam sử dụng chatbot để kết nối với độc giả.

Ứng dụng này được tích hợp trên fanpage cũng như trên websitewww.vietnamplus.vn. Theo đó, độc giả có thể yêu cầu thông tin cần đọc và hệ thống tự động giới thiệu những tin bài phù hợp. Sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo, chatbot của VietnamPlus có khả năng cá nhân hóa cho mỗi người dùng, dựa vào lịch sử trao đổi, trò chuyện giữa người và máy. Người dùng có thể lựa chọn theo các chủ đề tin, nhập từ khóa nội dung mà họ muốn tìm kiếm hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

Tại buổi lễ, đánh giá cao vị thế của Báo Điện tử VietnamPlus, ông Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định: “Đây là một trong những mũi nhọn quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam trong chiến lược phát triển thành một tập đoàn truyền thông mạnh.”

Tháng 7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng Báo điện tử VietnamPlus thành Báo điện tử Đối ngoại quốc gia. Điều này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao cũng như sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với Thông tấn xã Việt Nam nói chung và Báo Điện tử VietnamPlus nói riêng.

 Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (bên phải) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam nói chung, Báo Điện tử VietnamPlus nói riêng cần tập trung sản xuất nội dung chất lượng cao, tận dụng những công nghệ báo chí tiên tiến với cách thức thể hiện chuyên nghiệp để giữ vững vị trí của mình, luôn luôn là nguồn thông tin tin cậy của Đảng, Chính phủ, cũng như của độc giả trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đề nghị ban lãnh đạo báo cũng như toàn thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên của VietnamPlus cần chủ động hơn nữa, mạnh dạn hơn nữa để tiếp tục đi đầu cung cấp những thông tin trong nước và quốc tế một cách chính xác và nhanh chóng, những bài phóng sự điều tra sâu sắc và nhân văn, những dự án báo chí độc đáo, giàu thông tin và hữu ích cho xã hội.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ quyết định trao bằng khen cho ông Lê Quốc Minh - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Điện tử VietnamPlus với những thành tích xuất sắc trong công việc.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cũng đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc của Báo Điện tử VietnamPlus thời gian qua.

P.V

Xem thêm

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

(CLO) Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), những giá trị từ cuộc đời, sự nghiệp và di sản báo chí của ông tiếp tục được nhìn nhận không chỉ ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở những giá trị nghề nghiệp vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với báo chí hôm nay.

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

(NB&CL) Luật Báo chí 2025 mở rộng trách nhiệm của cơ quan báo chí từ tác phẩm phát sóng sang toàn bộ vòng đời nội dung trên không gian mạng. Với báo chí truyền hình, mỗi lần cắt dựng, đổi tiêu đề, thumbnail hay chuyển thể sang video ngắn đều có thể làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin, đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát nội dung và phân định trách nhiệm trên từng nền tảng.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

(CLO) Sáng 30/9, Báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

(CLO) Không còn chỉ là những cuộc gặp gỡ độc giả hay hoạt động bên lề, sự kiện đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cách các tòa soạn xây dựng thương hiệu, tạo nội dung và phát triển doanh thu.

Cỡ chữ bài viết: