Xã ký xác nhận giao đất cho dân, huyện nói chưa có cơ sở để đền bù?

(CLO) Năm 2007, người dân thôn Ta Ri II và chính quyền xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ký biên bản xác nhận giao đất cho 25 hộ dân, khai hoang canh tác để trồng cây cà phê nhưng hiện nay dự án Nhà máy điện gió Ammaccao, lấy đất của dân nhưng không đền bù.

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, năm 2007 thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tại vùng sâu, vùng xa theo nguyện vọng của toàn dân vùng rừng núi thôn Ta Ri II, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho bà con ở vùng đồng bằng nhập khẩu vào trong thôn làm ăn sinh sống, trao đổi kinh nghiệm và phát triển kinh tế.

Theo đó, ngày 19/6/2007, thôn Ta Ri II, xã Húc tổ chức cuộc họp về việc giao đất cho 25 hộ kinh tế mới. Tại cuộc họp, tất cả bà con, nhân dân thuộc thôn Ta Ri II đều đồng ý giao đất cho 25 hộ dân (ở xã Triệu Độ và xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong) từ ranh giới xã Hướng Lộc (Đồi 500) vào đến đường đi bản Hơ Le.

Ngày 12/7/2007, UBND xã Húc, thôn Ta Ri II và 25 hộ kinh tế mới đã tổ chức cuộc họp, thông qua việc giao đất với diện tích 450.000m2 (45 ha) cho 25 hộ dân kinh tế mới.

xa ky xac nhan giao dat cho dan huyen noi chua co co so de den bu hinh 1

Thực hiện dự án Nhà máy điện gió Ammaccao, lấy đất của dân nhưng không đền bù

UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo việc rà soát việc Nhà máy điện gió Ammaccao lấy đất của dân nhưng không đền bù

Sau đó bà con tiến hành xây dựng nhà, lán trại để ở và khai hoang đất để trồng cây cà phê, cây tràm, cây mít,… trên diện tích đã được giao đồng thời sử dụng ổn định, không có tranh chấp từ năm 2007 cho đến nay.

Đến tháng 1/2021 dự án Nhà máy điện gió Ammaccao (do Cty CP Điện gió Khe Sanh làm chủ đầu tư) khởi công, một phần diện tích của các hộ dân nói trên đã bị san ủi, chặt phá cây cối, tài sản trên đất với diện tích khoảng 15ha nhưng 25 hộ dân nêu trên không được đền bù?.

Ngày 30/8 báo Nhà báo và Công luận có đăng bài phản ánh: “Thực hiện dự án Nhà máy điện gió Ammaccao, lấy đất của dân nhưng không đền bù”. Sau khi báo đăng ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo huyện Hướng Hóa rà soát giải quyết dứt điểm vụ việc.

xa ky xac nhan giao dat cho dan huyen noi chua co co so de den bu hinh 2

Biên bản giao đất cho 25 hộ dân năm 2007 có chữ ký của Già làng, Trưởng thôn, Bí thư, Chủ tịch HĐND Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch UBND xã Húc. (Ảnh: Cái Văn Long).

Theo đó, ngày 7/9/2021, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa đã có báo cáo số 467/UBND-TNMT kết quả kiểm tra rà soát nội dung mà báo Nhà báo và Công luận phản ánh, gửi đến UBND tỉnh Quảng Trị.

UBND huyện Hướng Hóa cho rằng: 25 hộ dân nêu trên, vào năm 2007 tự phát đến liên hệ với xã Húc để giao khoảng 45 ha tại vùng đồi 500 (vùng tiếp giáp giữa xã Húc và xã Hướng Lộc để canh tác) và bỏ hoang từ năm 2014 cho đến nay.

Trong báo cáo nói rõ, sau khi được chính quyền xã Húc ký xác nhận 25 hộ dân nêu trên tiến hành khai hoang canh tác trồng cây cà phê. Trong tổng 45 ha này có khoảng 30 ha nằm trong địa giới hành chính xã Hướng Lộc.

Đến khoảng năm 2014, do giá cà phê xuống thấp các cá nhân này không tiếp tục canh tác và để hoang hóa. Qua kiểm tra hiện trạng một số hộ dân thôn Cheng, xã Tân Liên và khối 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa đang canh tác để trồng cây sắn, tràm, chuối và một số cay tạp khác,… và đã được Công ty CP Điện gió Khe Sanh kiểm đếm đền bù cây cối hoa màu cho các hộ dân đang canh tác là đúng theo quy định của pháp luật.

Mặc khác, toàn bộ diện tích đã được UBND xã Húc ký xác nhận giao đất cho 25 hộ dân nói trên, năm 2013 đã được UBND tỉnh Quảng Trị ký giao cho Cho ty CP Cao su Khe Sanh thuê để trồng cây cao su. (trong văn bản báo cáo của huyện Hướng Hóa).

xa ky xac nhan giao dat cho dan huyen noi chua co co so de den bu hinh 3

Dự án Nhà máy điện gió Ammaccao khởi công trên phần đất của 25 hộ dân nhưng không được đền bù. (Ảnh: Cái Văn Long).

Về hướng giải quyết vụ việc, UBND huyện Hướng Hóa cho rằng, thứ nhất, năm 2007 chính quyền xã Húc và nhân dân thôn Ta Ri II ký vào biên bản giao đất cho 25 hộ dân là không đúng thẩm quyền; Thứ 2, 25 hộ dân được UBND xã Húc ký xác nhận giao đất để trồng cây cà phê và một số cây trồng khác thì không có cơ sở để đền bù; Thứ 3, UBND huyện Hướng Hóa cho rằng đến khoảng năm 2014, do giá cà phê xuống thấp 25 hộ dân này không tiếp tục canh tác bỏ về lại quê.

Bức xúc trước sự giải quyết của chính quyền huyện Hướng Hóa, ông Nguyễn Văn Thịnh đại diện 25 hộ dân nói: Một số hộ dân thôn Cheng, xã Tân Liên và khối 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa lấn chiếm đất của 25 hộ dân để trồng cây sắn, tràm, chuối và một số cay tạp khác,… và đã được Công ty CP Điện gió Khe Sanh kiểm đếm đền bù. UBND huyện Hướng Hóa cho rằng đền bù như vậy là đúng theo quy định của pháp luật?. Còn 25 hộ dân chúng tôi, năm 2007 được chính quyền xã Húc ký vào biên bản giao đất, chúng tôi cực khổ khai hoang canh tác và trồng cây cà phê thì UBND huyện Hướng Hóa nói chưa đủ cơ sở để đền bù?.

Ông Thịnh nói thêm, năm 2013 toàn bộ diện tích đất của 25 hộ dân chúng tôi, đã được UBND tỉnh Quảng Trị ký giao cho Công ty CP Cao su Khe Sanh thuê để trồng cây cao su?. Trong giấy xác nhận tài sản trên đất để Công ty CP Cao su Khe Sanh thuê là đất hoang hóa lau lách không có cây trồng. Trong khi trên thửa đất đó chúng tôi đã trồng cây cà phê. Vậy, chính quyền huyện Hướng Hóa có phải đã khai man trong hồ sơ để tỉnh Quảng Trị lấy đất của chúng tôi, cho Công ty CP Cao su Khe Sanh thuê hay không?.

Theo tìm hiểu của PV, UBND tỉnh Quảng Trị ký cho Công ty CP Cao su Khe Sanh thuê từ năm 2013 đến nay nhưng Công ty cũng không trồng cây cao su nào. 

xa ky xac nhan giao dat cho dan huyen noi chua co co so de den bu hinh 4

Cây trồng của 25 hộ dân từ năm 2007 hiện nay bị thu hồi nhưng không được đền bù? (Ảnh: Cái Văn Long).

Ông Hoàng Minh Thuận, trong nhóm 25 hộ dân cho rằng: “Nếu năm 2007 bà con nhân dân thôn Ta Ri II và chính quyền xã Húc không ký vào biên bản giao đất, thì chúng tôi không việc gì phải bán trâu, bán bò dưới quê để lên vùng rừng núi hoang vu khai hoang canh tác. Trong quá trình trồng cây cà phê từ năm 2007 đến năm 2015 mang lại hiệu quả kinh tế khá tốt. Bước qua năm 2016 giá cà phê liên tục rớt bà con thua lỗ, nên không có tiền để tái canh cây cà phê, một số hộ chuyển sang trồng cây sắn và một số hộ chuyển sang trồng cây keo, tràm. Phát hiện một số hộ dân thôn Cheng, xã Tân Liên và khối 6, thị trấn Khe Sanh lấn chiếm đất của chúng tôi để trồng cây, ngày 10/2/2020 chúng tôi đã viết đơn khiếu nại gửi đến UBND xã Húc. Còn việc năm 2013 UBND tỉnh Quảng Trị cho Công ty CP cao su Khe Sanh thuê chồng trên diện tích của 25 hộ dân đang canh tác thì chúng tôi không hề hay biết và thấy quá vô lý” - ông Thuận nói.

Ông Hồ Văn Ka Rai, Chủ tịch UBND xã Húc khẳng định: Phần đất khoảng 45 ha trước đây người dân thôn Ta Ri II và UBND xã đã ký giao đất cho 25 hộ dân và sau này đến đời con, đời cháu cũng không được đòi lại. Còn việc UBND tỉnh Quảng Trị cho Công ty CP cao su Khe Sanh thuê trên diện tích của 25 hộ dân thì chúng tôi không hề hay biết và hồ sơ địa chính lưu ở xã vẫn không có tên của Công ty CP cao su Khe Sanh.

Tương tự, ông Hồ Văn Pầng, Chủ tịch xã Hướng Lộc cho biết: Phần đất đó trước đây là của 25 hộ dân ở xã Triệu Độ và xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong lên khai hoang canh tác. Hiện nay Công ty CP Điện gió Khe Sanh lấy đất của dân mà không đền bù, hỗ trợ là vô lý. Còn thông tin năm 2013 Tỉnh cho Công ty CP Cao su Khe Sanh thuê thì chúng tôi không biết và hồ sơ lưu trữ ở xã cũng không có tên.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: