Thực hiện dự án Nhà máy điện gió Ammaccao, lấy đất của dân nhưng không đền bù

Thứ hai, 30/08/2021 08:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đất được giao theo chủ trương kinh tế mới, 25 hộ dân ở xã Triệu Độ và xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã sinh sống và sản xuất ổn định nhiều năm, nhưng khi thực hiện dự án Nhà máy điện gió Ammaccao người dân lại không được đền bù, dẫn tới khiếu kiện.

Đơn thư gửi báo Nhà báo và Công luận, 25 hộ dân ở xã Triệu Độ và xã Triệu Đại cho biết, năm 2007 thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tại vùng sâu, vùng xa theo nguyện vọng của toàn dân vùng rừng núi thôn Ta Ri II, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho bà con ở vùng đồng bằng nhập khẩu vào trong thôn và đến ăn, ở, trao đổi kinh nghiệm làm ăn sinh sống và phát triển kinh tế.

Theo đó, ngày 19/6/2007, thôn Ta Ri II, xã Húc tổ chức cuộc họp về việc giao đất cho 25 hộ kinh tế mới. Tại cuộc họp, tất cả bà con, nhân dân thuộc thôn Ta Ri II đều đồng ý giao đất cho 25 hộ dân (ở xã Triệu Độ và xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong) từ ranh giới xã Hướng Lộc (Đồi 500) vào đến đường đi bản Hơ Le.

Ngày 12/7/2007, UBND xã Húc, thôn Ta Ri II và 25 hộ kinh tế mới đã tổ chức cuộc họp, thông qua việc giao đất với diện tích 450.000m2 (45 ha) cho 25 hộ dân kinh tế mới.

Sau khi được UBND xã Húc và nhân dân thôn Ta Ri II đồng ý giao đất, 25 hộ dân kinh tế mới đã hỗ trợ dân bản tiền làm đường giao thông, tiến hành xây dựng nhà, lán trại để ở và khai hoang đất để trồng cây cà phê, cây tràm, cây mít,… trên diện tích đã được giao đồng thời sử dụng ổn định, không có tranh chấp từ năm 2007 cho đến nay.

thuc hien du an nha may dien gio ammaccao lay dat cua dan nhung khong den bu hinh 1

Dự án nhà máy điện gió Ammaccao.

Tháng 12/2020, Nhà máy điện gió Ammaccao đến khảo sát để lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng. Tháng 1/2021 khởi công xây dựng dự án trên địa bàn các xã: Tân Lập, Tân Liên, Húc, Hướng Lộc và thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi, dự án Nhà máy điện gió Ammaccao khởi công, một phần diện tích của các hộ dân nói trên đã bị Ban quản lý dự án san ủi, chặt phá cây cối, tài sản trên đất với diện tích khoảng 15ha nhưng 25 hộ dân nêu trên không được đền bù?.

Theo chính quyền địa phương, ngày 26/3/2021, các hộ gia đình nêu trên có kéo đến ngăn cản việc thi công, giải phóng mặt bằng của dự án Nhà máy điện gió Ammaccao. Họ cho rằng dự án lấy đất của họ nhưng không chịu đền bù?.

thuc hien du an nha may dien gio ammaccao lay dat cua dan nhung khong den bu hinh 2

Diện tích đất của 25 hộ dân đã bị Dự án nhà máy điện gió Ammaccao san ủi.

Nguyên nhân sự việc trên, theo ông Nguyễn Văn Thịnh, ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đại diện cho 25 hộ dân cho biết: “Năm 2007 chúng tôi ở dưới xuôi bán hết trâu, bò lên thôn Ta Ri II vùng sâu, vùng xa để khai hoang làm kinh tế mới nhưng đến nay dự án Nhà máy điện gió Ammaccao họ vào lấy đất của chúng tôi nhưng họ không chịu đền bù. Chúng tôi yêu cầu dự án Nhà máy điện gió Amaccao không được thay đổi hiện trạng, dừng thi công để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn ngang nhiên thi công”.

thuc hien du an nha may dien gio ammaccao lay dat cua dan nhung khong den bu hinh 3

PV làm việc với già làng Hồ Văn Ray, ở bản Ta Ri II, xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Già làng Hồ Văn Ray (83 tuổi), ở bản Ta Ri II cho biết: “Tôi khẳng định ngày 19/6/2007 các hộ dân bản ở đây, đã ký giao đất cho 25 hộ kinh tế mới, trong văn bản nêu rõ: Sau này đến đời con, cháu mãi mãi không được đòi hỏi trả lại. Trong biên bản ký giao đất có xác nhận của ông Hồ Văn Cơm, Trưởng thôn Ta Ri II và ông Hồ A Xếp, Chủ tịch UBND xã Húc”.

Còn ông Dương Phúc Hiếu, cán bộ phòng TNMT huyện Hướng Hóa cho biết: “Lịch sử phần đất ở đồi 500 thôn Ta Ri 2, xã Húc là của 25 hộ gia đình kinh tế mới”.

Tương tự, làm việc với PV, ông Hồ Văn Ka Rai, Chủ tịch UBND xã Húc, huyện Hướng Hóa cho rằng: “Năm 2007, đoàn kinh tế mới gồm 25 hộ dân ở xã Triệu Độ và xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong lên thôn Ta Ri II để trồng cây cà phê và đã được bà con dân bản và chính quyền địa phương đồng ý ký vào biên bản giao đất. Đoàn kinh tế đã hỗ trợ tiền làm đường giao thông cho dân bản, đóng tiền cho để cho dân bản làm phong tục cúng trời (theo phong tục của người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương). Hiện nay, dự án Nhà máy điện gió Ammaccao vào lấy đất để triển khai dự án thì phải đền bù cho 25 hộ dân là điều đương nhiên'' - Ông Ka Rai nói.

thuc hien du an nha may dien gio ammaccao lay dat cua dan nhung khong den bu hinh 4

Ông Hồ Văn Ka Rai (bên phải), Chủ tịch UBND xã Húc và ông Nguyễn Văn Thành (bên trái) cán bộ địa chính xã, chỉ vị trí thửa đất trước đây đã giao cho 25 hộ dân kinh tế mới.

Tuy nhiên, ông Hà Đắc Hùng, đại diện dự án Nhà máy điện gió Ammaccao thì lại nói: “Nếu 25 hộ dân kinh tế mới chứng minh được nguồn gốc sử dụng đất cho các ban, ngành để các ban, ngành có văn bản chứng nhận, lúc này bên Dự án sẽ đền bù. Còn nếu không chứng minh được, Dự án không đền bù và vẫn tiếp tục thi công”.

Để đảm bảo an ninh trật tự và ngăn chặn vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Đề nghị chính quyền sở tại giải quyết giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin.

Cái Văn Long

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra
Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

(NB&CL) Trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên cho nhiều doanh nghiệp vào lắp đặt, sản xuất bê tông trái phép suốt nhiều năm nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu bao che, không quyết liệt xử lý, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Điều tra