Yêu cầu làm rõ thông tin “cò dịch vụ cấp đổi GPLX” sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin “cò dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe” tại Trung tâm hành chính công”; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 20/3/2023.

Sau khi Báo Nhà báo và Công luận đăng tải thông tin phản ánh “Hà Nội: Xuất hiện "Cò dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe" tại Trung tâm hành chính công”. UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu Sở Giao thông vận tải; Công an TP; Văn phòng UBND TP Hà Nội kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công.

yeu cau lam ro thong tin co dich vu cap doi gplx sau phan anh cua bao nha bao va cong luan hinh 1

Bài liên quan

Hà Nội: Xuất hiện "cò dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe" tại Trung tâm hành chính công

Theo đó, UBND TP giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh nêu trên; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện không đúng quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính "Cấp đổi giấy phép lái xe” (nếu có) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải; có giải pháp, biện pháp cải tiến, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương khắc phục tình trạng ùn ứ do quá tải người dân đến làm thủ tục hành chính; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 20/3/2023.

TP Hà Nội giao Công an TP chỉ đạo Công an các quận: Ba Đình, Tây Hồ tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng tại khu vực xung quanh Trụ sở khu liên cơ số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La; chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin theo phản ánh bài viết đăng tải, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “cò mồi”, chèo kéo người dân khi làm thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định pháp luật; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 30/3/2023.

UBND TP Hà Nội cũng giao Văn phòng UBND TP tăng cường tổ chức các Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính, ưu tiên hình thức kiểm tra đột xuất tại các đơn vị có số lượng dịch vụ công lớn, thường xuyên có nhiều thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân, cơ quan, tổ chức, báo chí.

Trước đó Báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh về việc các địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội như 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ và 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, xuất hiện nhiều “cò cấp đổi giấy phép lái xe” mời chào người dân bỏ tiền phí làm dịch vụ.

Theo phản ánh của người dân, Bộ phận một cửa nhiều thời điểm bị ùn ứ do quá tải người đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Trong khi đó, quy trình cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia còn phức tạp, khó thực hiện, gây khó khăn cho người dân.

Cũng từ đó những dịch vụ "cấp đổi giấy phép lái xe" nở rộ, lên mạng gõ cụm từ "đổi bằng lái xe tại Hà Nội"  sẽ ra ngay hàng chục trang web với những lời giới thiệu dịch vụ nhanh gọn, dễ dàng thuận lợi kiểu như "Dịch vụ cấp lại bằng mới, đổi bằng lái xe Hà Nội nhanh nhất"; "Hỗ Trợ Cấp Lại GPLX - Nhanh Chóng - Đơn Giản...".

Không những thế, tại các địa điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội xuất hiện nhiều “cò cấp đổi giấy phép lái xe” mời chào người dân bỏ tiền phí làm dịch vụ, giá giao động từ 700 đến 1.300 nghìn đồng.

Trong vai người có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe, có mặt tại 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, vừa tới cổng phóng viên đã được một “cò” tiếp cận mời chào, nhận làm dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe.

“Em có gì chưa, ở đây anh nhận dịch vụ làm 750 nghìn đồng trọn gói, anh đưa em đi làm hết giấy tờ, cả giấy khám sức khỏe, kể cả chụp ảnh, ở đây toàn làm dịch vụ hết”, người đàn ông giới thiệu.

Có mặt tại 16 Cao Bá Quát, anh Q.K.T. cho biết anh vừa nộp tiền làm dịch vụ xong, anh này làm dịch vụ với giá giá 600 nghìn đồng, và “cò” làm luôn tất cả cho chứ không phải làm gì.

“Hôm nọ anh hỏi dưới Hà Đông còn 1.300 nghìn đồng…chỗ anh làm thì mình đến 5 phút, sau nó gọi mình đi khám mất 15 phút, hồ sơ nó gửi hết trong đấy, mình lấy giấy hẹn là về thôi”.

Có mặt tại 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, ngay khi phóng viên vào bãi gửi xe máy và hỏi lối vào Bộ phận một cửa của Sở GTVT Hà Nội, nhân viên bảo vệ tại đây đã nhanh nhảu hỏi thăm và nhận mình có làm dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo người này, nhận làm dịch vụ giá 850 nghìn đồng bao gồm cả lệ phí, giấy khám sức khỏe và “tất tần tật” các thủ tục khác.

Khi được hỏi nếu để tự đi làm có nhanh không, người này cho rằng: “Tự làm thì lâu, riêng giấy khám sức khỏe thì mất nửa ngày,… phải đến đúng cơ sở khám sức khỏe liên kết với Sở Giao thông, có nhiều người khám không đúng mang đến đây vẫn phải đi khám lại”.

Phía bên trong tòa nhà Trung tâm dịch vụ hành chính công, khu vực Bộ phận một cửa của Sở GTVT Hà Nội, rất nhiều người dân đã có mặt chờ đến lượt làm thủ tục. Khi phóng viên xếp hàng lấy số một bảo vệ tại đây cho biết “đã hết số” và giới thiệu ngay cho phóng viên một “cò cấp đổi giấy phép lái xe”.

Dù bảo vệ báo “đã hết số”, thế nhưng "cò" này nhận: “Làm luôn, sáng nay xong hết”. Người này cũng báo giá làm dịch vụ là 850 nghìn đồng bao gồm cả khám sức khỏe và lệ phí.

Ngày 13/3, ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở kiểm tra, xác minh thông tin báo Nhà báo và Công luận nêu và báo cáo đề xuất Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền nếu có vi phạm trước ngày 30/3/2023.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: