Bắc Ninh: UBND huyện Yên Phong có ‘dung túng’ cho nhà thầu gian lận?

(CLO) Nhiều gói thầu có hiện tượng gian lận hồ sơ dự thầu, vi phạm Luật Đấu thầu trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nhưng Công ty TNHH đầu tư và thương mại Văn Hương vẫn dễ dàng ‘qua mặt’ được chủ đầu tư để trúng thầu.

Cụ thể, ngày 30/10/2020, ông Nguyễn Duy Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong đã ký đồng thời 2 quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các công trình “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, mương tiêu thoát nước thôn Đoài, xã Tam Giang; hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước” và công trình “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn Nguyệt Cầu và thôn Đoài, xã Tam Giang (giai đoạn 2); hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước.

Tiếp đó, ngày 03/12/2020, ông Lê Đắc Khanh – Chủ tịch UBND xã Tam Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 bao gồm toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, mương tiêu thoát nước thôn Đoài, xã Tam Giang, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH đầu tư và thương mại Văn Hương (Công ty Văn Hương), giá trị gói thầu là hơn 7,1 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 250 ngày. Nhân sự chủ chốt mà Công ty Văn Hương sử dụng tại gói thầu này là các ông: Phạm Minh Cương, Hoàng Văn Cường, Nguyễn Bá Thu và Vũ Văn Chung.

Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty Văn Hương mà ông Lê Đắc Khanh - Chủ tịch UBND xã Tam Giang ký ngày 3/12/2020.

Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty Văn Hương mà ông Lê Đắc Khanh - Chủ tịch UBND xã Tam Giang ký ngày 3/12/2020.

Cũng trong ngày 03/12/2020, ông Lê Đắc Khanh – Chủ tịch UBND xã Tam Giang tiếp tục ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 bao gồm toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn Nguyệt Cầu và thôn Đoài, xã Tam Giang (giai đoạn 2), đơn vị trúng thầu vẫn là Công ty Văn Hương, giá trị gói thầu là hơn 4,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày. Nhân sự chủ chốt mà Công ty Văn Hương sử dụng tại gói thầu này là các ông: Nguyễn Bá Pháo, Nguyễn Đức Lỹ, Nguyễn Bá Thu, Vũ Văn Chung.

Điểm chung ở 2 gói thầu nêu trên là cùng được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bởi ông Nguyễn Duy Phúc – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Phong trong 1 ngày, cùng được ông Lê Đắc Khanh – Chủ tịch UBND xã Tam Giang đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong cùng 1 ngày, cùng được một tổ chuyên gia của Công ty CP tư vấn XD và thương mại Nam Hà (Công ty Nam Hà) là các ông: Trương Công Trình (Tổ trưởng), Nguyễn Hữu Tú và Hoàng Bình Giang là tổ viên thẩm định và lập báo cáo kiến nghị lựa chọn Công ty Văn Hương là nhà thầu đạt yêu cầu trong cùng 1 ngày, và điều khác lạ là tất cả đều… thống nhất cho Công ty Văn Hương sử dụng chung nhân sự chủ chốt tại 2 gói thầu là các ông Nguyễn Bá Thu và Vũ Văn Chung.

Ông Lê Đắc Khanh – Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Ông Lê Đắc Khanh – Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Yên Phong

Không chỉ tại 2 gói thầu này có sự trùng lặp nhân sự chủ chốt, có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu, mà trước đó, nhân sự Nguyễn Bá Thu còn được Công ty Văn Hương sử dụng làm hồ sơ dự thầu và trúng thầu gói thầu: Cải tạo, sữa chữa nhà vệ sinh trường mầm non phân khu Như Nguyệt, trường Tiểu học và trường THCS. Gói thầu này cũng được 1 tổ chuyên gia của Công ty Nam Hà đánh giá hồ sơ và cùng được ông Lê Đắc Khanh – Chủ tịch UBND xã Tam Giang phê duyệt kết quả trúng thầu.

Việc làm này của nhà thầu có dấu hiệu vi phạm Điều 89 – Luật Đấu thầu 2013 và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Nhà thầu không được kê khai những nhân sự, máy móc thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”.

Theo đó, trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin không trung thực, vi phạm hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 89, Luật Đấu thầu thì nhà thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 122, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trước những dấu hiệu gian lận nêu trên, phóng viên báo Nhà báo & Công luận (PV) đã liên hệ, đặt lịch làm việc tại UBND xã Tam Giang, tuy nhiên ông Lê Đắc Khanh – Chủ tịch UBND xã là đại diện chủ đầu tư, người phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty Văn Hương và chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về kết quả trúng thầu lại “đùn đẩy” trách nhiệm bằng cách hướng dẫn phóng viên lên làm việc với UBND huyện Yên Phong.

Tiếp đó, báo Nhà báo và Công luận đã gửi văn bản tới UBND huyện Yên Phong để phản ánh những tồn tại trong quá trình đấu thầu các dự án nêu trên nhưng đã nhiều ngày trôi qua, cơ quan này vẫn chưa có phản hồi.

Để đảm bảo việc đấu thầu được triển khai một cách công khai, minh bạch, có tính cạnh tranh cũng như việc đánh giá đầy đủ năng lực của các nhà thầu, báo Nhà báo & Công luận kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cần sớm vào cuộc, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan xác minh, làm rõ, xử lý các sai phạm nếu có và làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

 Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: