Bài 2: Qua hơn 2 năm, chính quyền vẫn “loay hoay” xử lý, xử phạt vi phạm trên đất rừng?

(CLO) Mặc dù vi phạm đất đai, xây dựng của chủ đầu tư Khu sinh thái Dunals - Dunals Riverside tại xã Mai Pha đã được phát hiện ra từ tháng 8/2021. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn (UBND TP), UBND xã Mai Pha dường như vẫn đang loay hoay trong việc xử lý, xử phạt.

Trong kỳ trước, báo Nhà báo và Công luận đã thông tin bạn đọc về sự việc, tại TP Lạng Sơn, trên địa bàn các xã Mai Pha, Quảng Lạc và phường Chi Lăng từ nhiều năm qua diễn ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng.

Trong đó nổi lên các vi phạm điển hình như: Khu sinh thái Dunals - Dunals Riverside tại xã Mai Pha; Khu Cỏ Lạc Tiên tại xã Quảng Lạc hay công trình khủng có dấu hiệu vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn.

bai 2 qua hon 2 nam chinh quyen van loay hoay xu ly xu phat vi pham tren dat rung hinh 1

Khu sinh thái Dunals - Dunals Riverside tại xã Mai Pha với hàng loạt các công trình vi phạm đất đai, xây dựng trái phép trên đất rừng.

Bài liên quan

TP. Lạng Sơn: Ngang nhiên “xẻ thịt” đất rừng, xây dựng trái phép trên quy mô lớn!

Qua tìm hiểu của phóng viên, Khu sinh thái Dunals - Dunals Riverside tại xã Mai Pha do bà Ngô Thị Nam (trú tại khối 4 phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) làm chủ đầu tư nằm trên diện tích cả nghìn mét vuông đất rừng với hàng chục căn nhà lớn, nhỏ được xây dựng để phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện. Việc xây dựng trái phép trên quy mô lớn, hình thành cả một khu sinh thái nhằm kinh doanh thu lợi diễn ra suốt một thời gian dài.

Theo UBND xã Mai Pha cho biết, sau khi phát hiện ra việc bà Ngô Thị Nam có hành vi vi phạm đất đai, xây dựng tại thôn Bình Cằm. Ngày 6/9/2021, cán bộ địa chính xã là bà Nguyễn Thị Mai và bà Lương Thị Tuyết cùng ông Hoàng Văn Hiển – Cán bộ Hạt kiểm lâm TP Lạng Sơn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nam.

Tại biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai số 59/BB-VPHC của UBND xã Mai Pha xác định, bà Ngô Thị Nam đã có hành vi vi phạm hành chính: Chuyển đất rừng sản xuất và đất rừng trồng sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể, bà Ngô Thị Nam xây dựng công trình nền xi măng cát sỏi, nhà trên phần thửa đất số 22 tờ bản đồ số 59 – Bản đồ địa chính xã Mai Pha đo vẽ năm 1998.

bai 2 qua hon 2 nam chinh quyen van loay hoay xu ly xu phat vi pham tren dat rung hinh 2

Những vi phạm của chủ đầu tư Khu sinh thái Dunals - Dunals Riverside bị phát hiện từ tháng 8/2021 đến nay vẫn chưa bị xử lý.

Theo đó, các công trình gồm: Công trình S1 xây nhà mái bằng diện tích 75,9m2 (phía trên dựng nhà gỗ mái lợp ngói diện tích 9,0 m2).

Công trình S2 nền xi măng cát sỏi diện tích 463,3 m2 (6 nhà gỗ có diện tích 131,4 m2); Công trình S3 là nhà gỗ lợp ngói kích thước 115,31 m2; Công trình S4: Nhà gỗ mái lợp ngói diện tích 204,45 m2; Công trình S5: nền bê tông khung gỗ với diện tích 138,0 m2.

Qua kiểm tra của cán bộ địa chính xã Mai Pha, hiện trạng công trình S1, S2, S3, S4 đã hoàn thành nhưng chưa được đưa vào sử dụng; Công trình S5 đang dựng khung gỗ. Tổng diện tích vi phạm là 996,96 m2.

UBND xã Mai Pha xác định hành vi vi phạm được quy định tại Điểm C Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Từ đó, lực lượng chức năng yêu cầu bà Ngô Thị Nam phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất như trước khi vi phạm.

bai 2 qua hon 2 nam chinh quyen van loay hoay xu ly xu phat vi pham tren dat rung hinh 3

Diện tích xây dựng vi phạm của khu sinh thái Dunals lên đến cả nghìn mét vuông.

Ngày 7/9/2021, bà Lương Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Mai Pha đã ký Tờ trình số 114/TTr-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai gửi Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn. Trong đó, UBND xã Mai Pha trình Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn xem xét, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Ngô Thị Nam.

Cụ thể, hình thức phạt hành chính là phạt tiền với mức phạt là 12.500.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, cụ thể: Buộc bà Ngô Thị Nam tự giác tháo dỡ công trình vi phạm S1, S2, S3, S4, S5 có tổng diện tích là 996,96m2 trên 1 phần thửa đất số 22 tờ bản đồ số 59 bản đồ địa chính xã Mai Pha đo vẽ năm 1998 đã được Sở Tn&MT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) CS 05385 ngày 11/7/2018, mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất.

bai 2 qua hon 2 nam chinh quyen van loay hoay xu ly xu phat vi pham tren dat rung hinh 4

Những công trình xây dựng kiên cố đã đi vào hoàn thiện, kinh doanh, sẵn sàng đón khách.

Tưởng chừng Tờ trình của Chủ tịch UBND xã Mai Pha gửi đến Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn sẽ “thuận buồm xuôi gió” nhằm có thể nhanh chóng xử lý vi phạm của bà Ngô Thị Nam. Tuy nhiên, ngày 10/9/2021, phòng TN&MT TP Lạng Sơn có văn bản số 225/TNMT gửi UBND xã Mai Pha đề nghị kiểm tra, xác minh làm rõ thêm về đối tượng vi phạm và thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để có căn cứ trình Chủ tịch UBND TP ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Lý do được phòng TN&MT đưa ra là tại Biên bản vi phạm hành chính số 59, bà Ngô Thị Nam có ý kiến là các công trình vi phạm đã được xây dựng từ trước khi bà Nam nhận chuyển nhượng và bà chỉ sửa chữa lại công trình đã có, không xây dựng mới. Trong trường hợp các công trình vi phạm không phải do bà Ngô Thị Nam xây dựng thì việc lập Biên bản vi phạm hành chính không thể hiện thời điểm bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm của bà Nam.

Tại báo cáo số 274/BC-UBND ngày 30/9/2021 của UBND xã Mai Pha gửi phòng TN&MT TP Lạng Sơn đã xác định đối tượng vi phạm là bà Ngô Thị Nam, thời điểm vi phạm từ tháng 8/2021, diện tích vi phạm là 269,04 m2.

bai 2 qua hon 2 nam chinh quyen van loay hoay xu ly xu phat vi pham tren dat rung hinh 5

Biên bản vi phạm hành chính chỉ rõ hàng loạt công trình vi phạm trên đất rừng tại khu sinh thái Dunals.

Tiếp đó, ngày 8/11/2021, phòng TN&MT TP Lạng Sơn tiếp tục có công văn số 252/TNMT về việc thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với và Ngô Thị Nam, đề nghị UBND xã xác minh làm rõ đối tượng, thời điểm, diện tích vi phạm đối với các hạng mục công trình vi phạm khác như sân, lối đi, cầu thang, công trình phụ trợ khác tại khu vực.

Theo báo cáo số 410/BC-UBND của UBND xã Mai Pha ngày 21/12/2021 nêu rõ: Ngày 14/11/2021, UBND xã đã thực hiện đo đạc bằng máy để xác định lại toàn bộ hiện trạng các công trình xây dựng trong khu đất của bà Ngô Thị Nam đang sử dụng để đối chiếu với bản đồ địa chính và GCNQSDĐ, kết quả như sau:

Các công trình bà Ngô Thị Nam mới xây dựng, cải tạo gồm: 07 nhà gỗ diện tích 217,3 m2; công trình sân bê tông dán sỏi, diện tích 684,9 m2; Cầu thang bằng các thanh tà vẹt gỗ, diện tích 141,6 m2 nằm trên các thửa đất số 167, 22 tờ bản đồ 59 bà Ngô Thị Nam được cấp GCNQSDĐ với mục đích đất rừng sản xuất. Một phần công trình xây dựng trên diện tích 101,1 m2 thuộc một phần thửa đất số 08, tờ bản đồ số 59 diện tích 1990 m2 đứng tên trong sổ mục kê đất là ông Ngô Văn Ét, loại đất: T (đất ở). Tuy nhiên, việc bản đồ địa chính đo vẽ phần diện tích 101,1 m2 vào thửa số 08 tờ bản đồ số 59 của gia đình ông Ét là không chính xác.

UBND xã Mai Pha cũng nêu: Do tại thời điểm ngày 8/11/2021 theo Công văn số 252/TNMT của phòng TN&MT TP đã hết thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngô Thị Nam. Căn cứ khoản 2 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, UBND xã Mai Pha đề nghị UBND TP xem xét ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với bà Ngô Thị Nam theo quy định.

bai 2 qua hon 2 nam chinh quyen van loay hoay xu ly xu phat vi pham tren dat rung hinh 6

UBND xã Mai Pha báo cáo xác định rõ đối tượng vi phạm và thời gian vi phạm.

Trao đổi và cung cấp thông tin cho phóng viên, cán bộ địa chính xã Mai Pha cho biết, năm 2021, UBND xã Mai Pha xã lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND TP xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngô Thị Nam. UBND xã cũng đã có báo cáo theo yêu cầu của phòng TN&MT Thành phố. Tuy nhiên, đến nay, vị cán bộ địa chính này cũng không nắm được vì sao UBND TP Lạng Sơn lại không ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hay Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với bà Ngô Thị Nam.

Những thắc mắc của vị cán bộ địa chính xã Mai Pha cũng chính là điều dư luận đang quan tâm. Câu hỏi đặt ra là: Liệu rằng lãnh đạo phòng TN&MT TP Lạng Sơn đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức trách, nhiệm vụ trong việc tham mưu, giúp Chủ tịch UBND TP xử lý quyết liệt những vi phạm về đất đai?

Trên thực tế có thể thấy, những vi phạm tại Khu sinh thái Dunals - Dunals Riverside đã diễn ra trước năm 2018. Sau đó, bà Ngô Thị Nam nhận chuyển nhượng lại khu đất này và tiếp tục cho xây dựng trái phép trên đất rừng, phát triển quy mô của khu sinh thái này nhằm mục đích kinh doanh thu lợi nhưng chính quyền địa phương lại có dấu hiệu làm ngơ, thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm.

Mặt khác, mặc dù từ năm 2021, UBND xã Mai Pha đứng đầu là bà Chủ tịch UBND xã Lương Thị Hiền mặc dù đã phát hiện ra vi phạm nhưng lại dường như buông lỏng, không có biện pháp ngăn chặn quyết liệt, để công trình vi phạm xây dựng đi vào hoàn thiện.

bai 2 qua hon 2 nam chinh quyen van loay hoay xu ly xu phat vi pham tren dat rung hinh 7

Bà Lương Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Mai Pha phải chịu trách nhiệm ra sao đối với vi phạm đất đai nghiêm trọng tại Khu sinh thái Dunals? Ảnh: xã Mai Pha

Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, trao đổi với phóng viên, ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết đã chuyển nội dung báo phản ánh đến đồng chí Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn để yêu cầu kiểm tra, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn cho biết, ông đã có chỉ đạo rất nhiều lần về nội dung báo Nhà báo và Công luận phản ánh, yêu cầu cung cấp thông tin cho báo chí. Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo để đảm bảo việc quản lý đất đai theo quy định.

Qua sự việc nêu trên, một lần nữa, kính đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND TP Lạng Sơn chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm minh vi phạm, cung cấp thông tin kịp thời, khách quan đến báo chí theo quy định.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: