Bạn bè quốc tế, kiều bào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Anh

(CLO) Ngày 25/7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Anh treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện Đảng Cộng sản Anh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bản địa, đại sứ quán nhiều nước, các hội đoàn người Việt, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Anh cùng bạn bè quốc tế tới dự lễ viếng, ghi sổ tang, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ niềm tiếc thương và chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Theo tường thuật của phóng viên TTXVN tại London, mở đầu lễ viếng, đoàn Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh do Đại sứ Đỗ Minh Hùng dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đã cống hiến cả đời mình cho cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

ban be quoc te kieu bao vieng tong bi thu nguyen phu trong tai anh hinh 1

Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng phát biểu tại lễ viếng.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng điểm lại những đóng góp xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho sự nghiệp sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có lĩnh vực đối ngoại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng nâng cao, trở thành một đối tác tin cậy, một thành viên tích cực và có trách nhiệm, hòa nhập sâu rộng vào nền chính trị và kinh tế quốc tế. Đại sứ bày tỏ quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh cùng đoàn kết một lòng, thực hiện những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh, cũng như xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, nhiều đoàn đại biểu của đại sứ quán các nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Anh và quốc tế đã tới viếng và ghi sổ tang, chia sẻ mất mát lớn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

ban be quoc te kieu bao vieng tong bi thu nguyen phu trong tai anh hinh 2

Cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN Anh, Đại sứ Cuba tại Anh, Ismara M. Vargas Walter, nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc và là người bạn của các nhà lãnh đạo cũng như người dân Cuba. Bà Ismara M. Vargas Walter chia sẻ, Cuba có những kỷ niệm đẹp về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định người dân Cuba sẽ không bao giờ quên nhà lãnh đạo Việt Nam vì những đóng góp của ông cho mối quan hệ và tình bạn đặc biệt giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Đại sứ Cuba cho rằng Việt Nam và Cuba cần sát cánh trong thời điểm khó khăn này, ghi nhớ những đóng góp, đồng thời tiếp tục các di sản của đồng chí Tổng Bí thư để củng cố và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp và tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Lào tại Anh, Douangmany Gnotsyoudom, khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo chân chính đã cống hiến trọn đời cho đất nước. Dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đời sống người dân Việt Nam được cải thiện trong khi chính sách ngoại giao cây tre giúp Việt Nam duy trì được quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước, trong đó có các cường quốc trên thế giới.

ban be quoc te kieu bao vieng tong bi thu nguyen phu trong tai anh hinh 3

Ông Alex Gordon (phải), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cộng sản Anh, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Douangmany Gnotsyoudom ca ngợi những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và hiểu biết sâu sắc giữa Việt Nam và Lào. Sự ra đi của đồng chí không chỉ là tổn thất lớn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mà Đảng và Nhà nước Lào cũng mất đi một người bạn tốt, thân thiết và tin cậy.

Đại sứ Thái Lan tại Anh, Thani Thongphakdi, chia sẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhớ tới như một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và là người bạn tốt của Thái Lan. Nhà lãnh đạo Việt Nam đến thăm Thái Lan vào năm 2013 khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược. Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ chặt chẽ cả về chính trị và kinh tế cũng như trong khu vực ASEAN. Đại sứ Thái Lan cũng đề cao vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước và phát huy vai trò tích cực của Việt Nam trong khu vực.

ban be quoc te kieu bao vieng tong bi thu nguyen phu trong tai anh hinh 4

Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh (VAUK) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện các hội đoàn người Việt tại Anh, trong đó có Hội người Việt (VAUK), Hội trí thức (VIS), Hội doanh nghiệp (VBUK), tổ chức Gia đình Việt (VFP)… cũng tới viếng Tổng Bí thư, bày tỏ lòng kính trọng, niềm tiếc thương đối với nhà lãnh đạo khiêm nhường, giản dị, luôn quan tâm tới bà con kiều bào xa xứ.

Tới dự lễ viếng, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà thơ Vũ Kim Thanh, và ông Lương Sơn Thành, cựu Chủ tịch VAUK, chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Anh những kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Anh của nhà lãnh đạo vào tháng 1/2013. Sự khiêm nhường, giản dị, gần gũi, sự quan tâm của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với bà con kiều bào đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hai người con xa xứ. Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông Vũ Kim Thanh đã sáng tác một bài thơ bày tỏ niềm tiếc thương và tri ân những đóng góp của Tổng Bí thư cho đất nước.

Giáo sư Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch VIS, chia sẻ hiếm thấy một vị lãnh đạo nhận được niềm tiếc thương lớn như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi báo chí trong và ngoài nước, mạng xã hội, cũng như mọi người dân Việt Nam và các nhà lãnh đạo, các tổ chức trong nước và quốc tế đều bày tỏ lòng kính trọng, tiếc thương nhà lãnh đạo vì nước, vì dân. Là một trí thức ở nước ngoài, Giáo sư Huấn cho biết chưa có cơ hội trực tiếp gặp Tổng Bí thư, song vai trò lãnh đạo và sự đóng góp của ông đã được phản ánh rõ nét qua những thành tựu của đất nước, với những dấu ấn cá nhân nổi bật về tư tưởng lý luận chính trị, chính sách ngoại giao và chiến dịch chống tham nhũng. Giáo sư Huấn tin tưởng việc tiếp nối những di sản của cố Tổng Bí thư sẽ giúp đất nước tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Bà LiLe Nguyen, đại diện VBUK, cho biết đặc biệt ấn tượng với sự giản dị, gần gũi của nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước, cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng về đạo đức, về sự cống hiến cho đất nước và dân tộc, để mọi người dân noi theo, trong đó có các doanh nhân Việt kiều.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh kéo dài hai ngày, kết thúc vào chiều ngày 26/7 (giờ địa phương).

(Theo TTXVN)

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: