Báo Bảo vệ pháp luật tổng kết và trao giải hai cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ sáu, 24/07/2020 10:54 AM - 0 Trả lời

 (CLO) Chiều ngày 23/7, tại trụ sở VKSND tối cao (số 9 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội), Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải hai cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tham quan khu trưng bày các tác phẩm đạt giải. Ảnh: Đắc Thái

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tham quan khu trưng bày các tác phẩm đạt giải. Ảnh: Đắc Thái

Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Cùng dự buổi Lễ có đồng chí  Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Tổng Biên tập Tạp chí Công an Nhân dân; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí trong Hội đồng chung khảo hai cuộc thi; các tác giả đoạt giải của hai cuộc thi cùng các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành KSND...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi báo cáo kết quả cuộc thi. Ảnh: Đắc Thái

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi báo cáo kết quả cuộc thi. Ảnh: Đắc Thái

Báo cáo kết quả hai cuộc thi, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cùng trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành, Viện trưởng VKSND tối cao đã giao cho Báo BVPL tổ chức Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ X; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân”, thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên” và phát hành số báo đặc biệt chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành KSND… "Đối với hai cuộc thi, không chỉ đơn thuần là chọn những tác phẩm hay, đạt tiêu chí về nội dung và hình thức để trao giải, mà quan trọng hơn là tạo ra một diễn đàn rộng lớn để ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành KSND trong 60 năm qua, gắn với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.  Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua trong ngành Kiểm sát; giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, thực chất, hiệu quả về chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND" - Tổng biên tập Nguyễn  Văn Thắng nhấn mạnh.

Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức, nhưng kết quả đạt được thật đáng ghi nhận, bởi sự vào cuộc khẩn trương, đầy trách nhiệm, sáng tạo của các đơn vị trong ngành KSND. Hầu hết các đơn vị trong Ngành đã có kế hoạch hoặc có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hưởng ứng cuộc thi.

Trong đó phải kể đến, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã phát động hưởng ứng cuộc thi với sự tham gia sôi nổi của tập thể giáo viên, sinh viên của nhà trường. VKSND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Tiền Giang, An Giang, cùng nhiều địa phương khác… đã xây dựng kế hoạch; thành lập tổ, đội làm bài thi; giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện.

Viện trưởng Lê Minh Trí trao Chứng nhận và biểu trưng cho cá nhân đạt giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân”. Ảnh: Đắc Thái

Viện trưởng Lê Minh Trí trao Chứng nhận và biểu trưng cho cá nhân đạt giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân”. Ảnh: Đắc Thái

Nhiều địa phương đã phối hợp với các cơ quan báo chí, Hội Văn học nghệ thuật địa phương, giới thiệu các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện cho các tác giả đi thực tiễn cơ sở lấy tư liệu viết bài. VKSND tỉnh Quảng Ninh, VKSND tỉnh Quảng Nam tổ chức chấm, trao giải và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia cuộc thi, trước khi tập hợp bài gửi về Ban tổ chức. VKSND các tỉnh Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam triển khai xuống 100% các đơn vị trực thuộc để làm các bài dự thi tập thể, trong đó có nhiều bài thi đạt chất lượng cao. 

Trong quá trình phát động 2 cuộc thi, mặc dù ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19, nhưng đã có 7.018 bài tham gia dự thi. Trong đó, có 6.389 bài tham gia cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân”, 629 bài dự thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên”.

Một điều rất đáng trân trọng đó là, cuộc thi không chỉ bó hẹp trong ngành KSND mà thực sự đã lan tỏa trong đời sống xã hội. Trong đó, Ban tổ chức đã nhận được nhiều bài dự thi của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên từ mảnh đất địa đầu Hà Giang đến đến các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long đến Cà Mau - vùng đất cực Nam của Tổ quốc.

Viện trưởng Lê Minh Trí trao Chứng nhận và Kỷ niệm chương cho cá nhân đạt giải nhất cuộc thi “Chân dung cán bộ kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên”. Ảnh: Đắc Thái

Viện trưởng Lê Minh Trí trao Chứng nhận và Kỷ niệm chương cho cá nhân đạt giải nhất cuộc thi “Chân dung cán bộ kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên”. Ảnh: Đắc Thái

Tổng biên tập Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết thêm: Ban tổ chức thật sự xúc động khi nhận được nhiều bài thi của các tác giả nguyên là lãnh đạo, cán bộ hưu trí và của nhiều tác giả tất cả các vùng, các khu vực trên địa bàn cả nước…Có những tác giả trên 70 tuổi, được con cháu đưa xe máy, chống gậy lên tận tầng 24 trụ sở VKSND tối cao để trực tiếp nộp bài thi cho Ban tổ chức. Có bài thi cán bộ hưu trí 63 tuổi ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai viết tay 10 tập, với hơn 2.000 trang viết tay, để trả lời 10 câu hỏi của cuộc thi. Đồng thời tác giả còn viết riêng một tập nói tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm sát nhân dân. Nhiều bài dự thi sưu tầm được nhiều hình ảnh tư liệu quý, gửi kèm các bài thơ, bài hát tự sáng tác, ghi vào đĩa CD gửi về Ban Tổ chức. Trong đó có tác giả Phạm Thị Nguyệt ở Yên Bái, Võ Thị Trúc Lâm ở Quảng Nam; Nguyễn Thị Quyên ở Bình Định; Huỳnh Thanh Đạm ở Kiên Giang; Hà Văn Tiến ở Lạng Sơn...

Phó Viện trưởng VKSND tối cao và Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao Giấy chứng nhận và biểu trưng cho các tác giải đoạt giải Nhì cuộc thi viết

Phó Viện trưởng VKSND tối cao và Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao Giấy chứng nhận và biểu trưng cho các tác giải đoạt giải Nhì cuộc thi viết "Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên". Ảnh: Đấc Thái

Nhiều bài thi có giá trị như những công trình khoa học công phu, trong đó thể hiện tình yêu dành cho những người mang trên mình màu áo thiên thanh, như bài dự thi của tác giả Ngô Tố Uyên, giáo viên trường THPT Minh Hà, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh là một công trình lớn, gồm 6 tập, tổng cộng hơn 2.500 trang… Đây là nguồn tư liệu quý để các đơn vị của VKSND tối cao nghiên cứu, tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền, viết sử và nghiên cứu khoa học.

Điều đáng trân trọng nữa là, trong cơ cấu câu hỏi, cùng với việc viết điển hình tiên tiến trong ngành Kiểm sát nhân dân, có nhiều tác giả đã đóng góp những ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp. Với mong muốn ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

"Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo 2 cuộc thi đã làm việc khẩn trương, khách quan, đầy trách nhiệm suốt một tháng qua, đã chọn được 120 bài vào vòng chung khảo cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân; 60 bài thi vào chung khảo cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”. Nhiều giám khảo đã rưng rưng xúc động, có người đã rơi lệ khi đọc những dòng lưu bút của các tác giả trải lòng về công việc khó khăn của ngành Kiểm sát nhân dân khi hàng ngày, hàng giờ đương đầu với vi phạm pháp luật và tội phạm, để thực hiện nhiệm vụ cao cả là chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Vì quy mô, kết quả và ý nghĩa sâu sắc của hai cuộc thi, Ban tổ chức đã quyết định tăng gấp đôi số giải để mong muốn ghi nhận, trao tặng nhiều hơn đối với công sức, trí tuệ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành Kiểm sát. Trong đó, cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân tăng từ 30 giải (theo Thể lệ) lên 60 giải; cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên” tăng từ 12 giải lên 25 giải" -  Nhà báo Nguyễn Văn Thắng khẳng định. 

Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Đắc Thái

Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Đắc Thái

Tại buổi lễ, BTC đã trao 60 giải các loại. Về tập thể có 2 giải Nhì (không có giải Nhất), 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Về cá nhân có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. Cùng với đó, Ban tổ chức trao các giải phụ: 1 Giải tập thể nhiều bài dự thi nhất; 3 Giải tập thể nhiều bài thi chất lượng; 17 Giải phong trào.

Thay mặt các đồng chí trong Hội đồng chung khảo, PGS,TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Uỷ viên Trung ương đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng chung khảo đánh giá cao chất lượng các tác phẩm tham dự giải. Hội đồng chung khảo đã chấm giải với tinh thần khách quan, khoa học và công tâm, kết quả đạt được ngoài sức tưởng tượng. Các bài thi cũng đã thể hiện sự dấn thân, tâm huyết đối với ngành KSND của các tác giả cả trong và ngoài ngành KSND.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Báo Bảo vệ pháp luật khi chủ trì tổ chức hai cuộc thi này. Đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các đơn vị trong toàn ngành tích cực tham gia hai cuộc thi. Hai cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Kiểm sát trong 60 năm qua.

Đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí đánh giá rằng, thành công của hai cuộc thi đã khẳng định công tác tuyên truyền về ngành KSND thời gian qua đạt hiệu quả, chất lượng được nâng lên, do đó công tác này thời gian tới cần tiếp tục phải đổi mới và tiếp tục phát huy hơn nữa. Điều quan trọng, qua việc tổ chức hai cuộc thi, không chỉ ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Ngành mà còn giúp xã hội và nhân dân hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ của Ngành, từ đó chia sẻ và ủng hộ công việc của ngành KSND.

 “Sau cuộc thi, Báo Bảo vệ pháp luật cùng các đơn vị liên quan tiến hành sơ kết, đánh giá rút ra những bài học, kinh nghiệm, từ đó đề xuất và có các biện pháp, cách làm hay hơn để có thể tổ chức tiếp các cuộc thi ý nghĩa trong thời gian tới. Mục đích cuối cùng là làm sao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về ngành KSND ngày càng được nâng lên” – Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Viện trưởng mong rằng, Báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu xây dựng Báo Bảo vệ pháp luật thực sự uy tín, phát triển vững mạnh, có vị trí xứng đáng trong hệ thống báo chí cách mạnh Việt Nam và tổ chức được nhiều cuộc thi có sức lan tỏa hơn nữa.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi  khẳng định, Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao để đề ra kế hoạch, có các biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Báo Bảo vệ pháp luật trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định:

Trong gần 7 tháng qua, Báo Bảo vệ pháp luật với sự nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, chủ trì tổ chức các sự kiện lớn chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành KSND, nhưng những người làm báo BVPL vẫn phải nỗ lực cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, đó là bảo đảm công tác báo chí, tuyên truyền về hoạt động của VKSND tối cao và tuyên truyền về hoạt động của toàn Ngành. Tính từ đầu năm đến nay, báo in và báo điện tử BVPL đã đăng tải 3.375 tin, bài ảnh, clip truyền hình về hoạt động của ngành KSND, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong lúc chủ trì cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên” Báo BVPL thấy được trách nhiệm của mình, đã chủ động mở diễn đàn, xây dựng chuyên trang, đăng tải hơn 30 bài trên báo in, báo điện tử BVPL để bảo vệ tính hợp pháp, đúng đắn và sự cần thiết trong quyết định kháng nghị của Viện trưởng VKSND tối cao đối với vụ án Hồ Duy Hải, nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ uy tín, danh dự của VKSND tối cao.

Chính từ việc tổ chức hai cuộc thi, chúng tôi thật sự may mắn, vì bạn đọc trong và ngoài ngành đã dạy chúng tôi cách làm báo hay hơn, thổi vào chúng tôi niềm tin yêu, niềm tự hào nhiều hơn khi được khoác trên mình màu áo thiên thanh. Bài học kinh nghiệm được chúng tôi rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, đó là: Kỷ luật và đồng tâm, Nêu gương và Trách nhiệm, Khát khao đổi mới và dám đổi mới; thực chất – hiệu quả. Với tinh thần đó, đến thời điểm này, báo BVPL đã thu được kết quả ban đầu (cho dù nhân sự giảm 5 người so với 3 năm trước đây và khối lượng công việc tăng lên rất nhiều).

Có được kết quả đó, thay mặt đơn vị, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban cán sự đảng, Viện trưởng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VKSND tối cao;; trân trọng cảm ơn Đảng ủy VKSND tối cao, các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Kiểm sát, nhất là các đơn vị: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Văn phòng VKSND tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, Tạp chí Kiểm sát… cùng nhiều đơn vị khác. Trân trọng cảm ơn các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam; Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo 2 cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân. Xin bày tỏ sự tri ân sâu nặng tới các tập thể, cá nhân ngoài ngành Kiểm sát và bạn đọc trong cả nước đã và đang đặt nhiều niềm tin yêu đối với ngành KSND, trong đó có báo BVPL.

Trong cuộc thi bao giờ cũng có người chiến thắng và người chưa giành được chiến thắng, nhưng chúng tôi thật sự hạnh phúc vì đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn cảm ơn Ban tổ chức đã tạo ra sân chơi bổ ích và hứa sẽ làm tốt hơn, nếu như có các cuộc thi tiếp theo do Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức. Vì là lần đầu tiên tổ chức, cho dù có sự nỗ lực cao nhất, nhưng chúng tôi biết mình còn những khiếm khuyết và chưa thể chu toàn mọi việc, Báo Bảo vệ pháp luật kính mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông của tất cả tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành KSND. Cuộc thi đã khép lại, những người làm báo BVPL sẽ tiếp tục đào sâu suy nghĩ, sáng tạo, đổi mới để làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục Nhân tố điển hình, Bản lĩnh Kiểm sát viên trên báo in, báo điện tử Bảo vệ pháp luật để tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp, can trường, nhưng dung dị của người cán bộ Kiểm sát, để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và ủng hộ ngày càng nhiều hơn về trách nhiệm lớn lao của ngành Kiểm sát nhân dân.

Hà Vân

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo