Báo SGGP 15 năm gian nan tìm Văn hay chữ tốt

Báo SGGP 15 năm gian nan tìm Văn hay chữ tốt

(Congluan.vn) - Qua 15 cuộc thi “Prudential - Văn hay Chữ tốt”, từ 20.000 em dự thi lần đầu tiên nay đã tăng lên hàng 100.000 em. Cuộc thi còn được triển khai ra các tỉnh ĐBSCL và đề thi được “mở” như viết về: Tình yêu gia đình, người thân và đất nước.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Giáo dục TP.HCM, nhà tài trợ Công ty Prudential cùng các thí sinh đoạt giải “Prudential - Văn Hay Chữ Tốt” lần thứ nhất (từ trái sang) là em Lê Nguyễn Thùy Trang, học sinh trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp (Giải Nhất); em Đặng Thị Trúc Linh, trường THCS Nguyễn Huệ, quận 11 (giải nhì); em Mai Thu Thủy, trường THCS Vân Đồn, quận 4 (giải 3).

Ngày 19/10/2014, tại nhà hát TP.HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM, đồng hành tài trợ độc quyền là Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm hình thành, phát triển và trao giải cuộc thi “Prudential - Văn hay Chữ tốt” năm 2014 tại TP.HCM.

Năm 2000, cuộc thi “Prudential - Văn hay Chữ tốt” lần đầu tiên tại TP.HCM được tổ chức, cuộc thi thu hút rất đông các em học sinh THCS tham gia. Kết quả là em Lê Nguyễn Thùy Trang, học sinh trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp (Giải Nhất); em Đặng Thị Trúc Linh, trường THCS Nguyễn Huệ, quận 11 (giải nhì); em Mai Thu Thủy, trường THCS Vân Đồn, quận 4 (giải 3).

Qua 15 cuộc thi “Prudential - Văn hay Chữ tốt”, từ 20.000 em dự thi lần đầu tiên nay đã tăng lên hàng 100.000 em. Cuộc thi còn được triển khai ra các tỉnh ĐBSCL và đề thi được “mở” như viết về: Tình yêu gia đình, người thân và đất nước.

Đại diện Báo SGGP, ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP cho biết: “ Lễ trao giải cuộc thi hôm nay là dịp để chúng ta ôn lại một chặng đường dài với bao thử thách, khó khăn bước đầu, cũng như những kết quả đáng ghi nhận mà cuộc thi đã mang lại cho nhà trường và xã hội trong suốt 15 năm qua. Ngần ấy thời gian, đã có hàng triệu học sinh THCS có ít nhất một lần làm thí sinh của cuộc thi “Prudential - Văn hay Chữ tốt”. Điều đó cũng có nghĩa, ít nhất mỗi em cũng đã nghiêm túc ngồi nắn nót nét chữ trước bài thi, như tự hoàn thiện bản thân mình. Và, cũng đã có hàng triệu bài viết tự do bày tỏ tình cảm thật tự đáy lòng mình đối với quê hương, đất nước, gia đình và tuổi ấu thơ. Tính nhân văn của cuộc thi là ở chỗ đó”. 

Đến với cuộc thi, đối với nhà tài trợ là Công ty BHNT Prudential, thời gian 15 năm không phải là nhiều. Tuy nhiên, cũng như bất cứ một doanh nghiệp nào khác đều phải lấy lợi nhuận là mục tiêu phấn đấu. Vậy mà, Công ty BHNT Prudential vẫn luôn miệt mài đồng hành cùng Báo SGGP và Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM tổ chức cuộc thi mà không màng đến lợi nhuận. Ban lãnh đạo Công ty BHNT Prudential với cái tâm muốn đóng góp một chút cho nền giáo dục Việt Nam. Vì thế, khi mà nền kinh tế toàn cầu trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhà tài trợ vẫn tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi.

Ông Wilf Blackburn – Tổng Giám đốc Công ty BHNT Prudential và ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cùng em Lâm Quang Quỳnh Anh, trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3 đoạt giải nhất khối 8,9.

Tại buổi trao giải, ông Wilf Blackburn – Tổng Giám đốc Công ty BHNT Prudential, kiêm Chủ tịch Quỹ Prudential phát biểu: “Tại Prudential, chúng tôi có nhiều chương trình hoạt động xã hội khác nhau nhưng giáo dục vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu vì chúng tôi tin rằng giáo dục mang lại tác dụng lâu bền nhất đến tương lai của đất nước. “Prudential - Văn hay Chữ tốt” là một trong những chương trình đó. Hàng năm, cuộc thi đã thu hút hàng trăm ngàn thí sinh tham dự cùng với sự ủng hộ hết mình của các bậc phụ huynh. Chúng tôi tự hào khi được biết nhiều em đã trưởng thành và gặt hái được nhiều thành công từ cuộc thi này. Sự tham gia, hỗ trợ và thành công của các em đã làm cuộc thi này thành công”.

Năm nay, ngày 18/10 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, vòng chung kết có sự tham gia 192 thí sinh là các em đoạt giải cao nhất của 24 quận, huyện. Kết quả được công bố giải nhất khối 6.7 thuộc về em Nguyễn Khánh Ly, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè; giải nhì là em Nguyễn Hoàng Nhi, trường THCS Tân Tạo, quận Bình Tân; giải ba là em Nguyễn Thị Lan Anh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè. Với khối 8,9 giải nhất thuộc về em Lâm Quang Quỳnh Anh, trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3; giải nhì là em Bùi Bảo Trúc, trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình; giải ba là em Võ Trần Minh Ngọc, trường THCS Hồng Bàng, quận 5.

Kỷ niệm 15 năm cuộc thi: “Prudential - Văn hay Chữ tốt” cũng là lúc chúng ta nhìn nhận lại những gì mà cuộc thi đã mang lại cho các em học sinh, phụ huynh, thầy cô và những nhà quản lý ngành giáo dục. Đó là các em đã yêu thích môn văn hơn, môn văn giờ đây không còn là môn nhàm chán, khô khan. Đề văn cũng đã thay đổi với đề “mở” để các em tự khẳng định mình, bày tỏ quan điểm riêng trước những biến động trong cuộc sống. Với nhà quản lý ngành giáo dục đã có những cải tiến trong việc dạy và soạn những đề thi môn văn sâu sát với thực tế hơn, giúp các em trưởng thành là công dân có ích cho xã hội. 

  • Khánh Linh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: