Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Tận tâm chăm sóc, đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng

Với phương châm “Chăm sóc tận tâm, nâng tầm chất lượng”, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) tỉnh Hà Tĩnh không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh được giao tự chủ nhóm II, từ đó đến nay bệnh viện đã thực hiện tuyển dụng bác sỹ, kỹ thuật viện, điều dưỡng… để đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn. Đến nay, tổng số cán bộ viên chức và người lao động là 189 người, trong đó bác sĩ: 35; điều dưỡng, kỹ thuật viên: 111, khác: 43.

Khi đến bệnh viện, cảm nhận đầu tiên của bệnh nhân đó là thái độ niềm nở, chu đáo, thủ tục nhanh gọn trong phục vụ người bệnh. Các phòng bệnh được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng tạo không gian sạch sẽ, thoáng mát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

benh vien phuc hoi chuc nang ha tinh tan tam cham soc doi moi hoat dong va nang cao chat luong hinh 1

Cán bộ, kỹ thuật viên Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh luôn tận tâm với người bệnh.

Bà Trần Thị Hoa (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang điều trị tại Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cho biết: “Tôi mắc bệnh cơ xương khớp nhiều năm nay, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, được người quen giới thiệu về hiệu quả điều trị tại Bệnh viện PHCN tỉnh Hà Tĩnh nên tôi đã đến điều trị. Thời gian điều trị tại Bệnh viện, tôi rất hài lòng từ khâu đón tiếp, thăm khám và hướng dẫn trị liệu. Đội ngũ kỹ thuật viên ở đây rất tận tình, chu đáo, tôi đã được tiếp cận nhiều phương pháp điều trị PHCN, đặc biệt phương pháp thủy trị liệu kết hợp với xoa bóp, sau 10 ngày điều trị, tôi cảm thấy bệnh tình của mình thuyên giảm đáng kể”.

benh vien phuc hoi chuc nang ha tinh tan tam cham soc doi moi hoat dong va nang cao chat luong hinh 2

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị vật tư Y tế và Dịch vụ kỹ thuật AD tổ chức hội thảo miễn phí “Ứng dụng nẹp thông minh trong điều trị Phục hồi chức năng”.

Còn với bệnh nhân Nguyễn Minh Xuân (xã Hương Bình, huyện Hương Khê) cho biết, ông bị bệnh thoái hóa đốt sống thắt lưng đã 5 năm nay, đi lại rất khó khăn, đã từng đi khám, điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Ông đã nhập viện điều trị tại đây 2 tuần. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, được các y, bác sỹ và kỹ thuật viên của bệnh viện luôn có thái độ phục vụ nhiệt tình và thân thiện, được khám, điều trị tận tình, chu đáo bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp hiện đại, nên bệnh thuyên giảm nhanh.

Hoạt động chuyên môn của bệnh viện được triển khai đồng bộ và thực hiện theo hướng phát triển định hướng chuyên sâu kỹ thuật phục hồi chức năng - vật lý trị liệu. Phát huy có hiệu quả về cận lâm sàng nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Bệnh viện đã triển khai các kỹ thuật mới chuyên sâu như tiêm nội khớp, ngâm thuốc, xông hơi, điện cơ, siêu âm tim, PHCN hô hấp...

Trong năm 2023, đã có 12.059 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị; trong đó có 8.106 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, công suất giường bệnh đạt 202% kế hoạch. Một số chỉ tiêu tăng cao so với trước như: Bệnh nhân nhi ngoại trú đạt tăng 18%; tổng số kỹ thuật vật lý trị liệu, y học cổ truyền tăng 1.9%. Xây dựng mô hình can thiệp rối loạn nuốt. Riêng về cận lâm sàng, các kỹ thuật cao được triển khai như siêu âm mạch, siêu âm màng phổi cấp cứu, điện cơ...

Ngoài việc phát triển chuyên môn kỹ thuật, bệnh viện còn chú trọng đến công tác đào tạo. Trong năm 2023, bệnh viện cũng đã chuyển giao kỹ thuật cho 4 đơn vị gồm: BVĐK huyện Đức Thọ, Trung tâm Y Tế huyện Vũ Quang, huyện Can Lộc và Trung tâm y tế huyện Hương Sơn. Mở và cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục, chuyển giao 15 kỹ thuật vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho 144 cán bộ y tế.

benh vien phuc hoi chuc nang ha tinh tan tam cham soc doi moi hoat dong va nang cao chat luong hinh 3

Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNVC, người lao động năm 2024

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng chú trọng vào việc xây dựng Bệnh viện xanh, sạch, thân thiện với môi trường, tạo điều kiện cho người bệnh được khám, chữa và điều trị một cách tốt nhất, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Theo đó, tỷ lệ khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú đạt: 98; sự hài lòng người bệnh ngoại trú đạt: 97%; tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế đạt 100%.

Năm 2024, bệnh viện phấn đấu tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có với mục tiêu sáng tạo đột phá, đổi mới mô hình quản lý chuyên sâu định hướng, mở rộng phát triển về chất lượng khám, chữa bệnh và kỹ thuật Phục hồi chức năng, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Nâng cao trình độ đội ngũ CBCNVC; đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng ngày một tốt hơn sự hài lòng người dân. Phấn đấu đời sống của CBCNVC Bệnh viện ổn định, tăng mức thu nhập từ 5 - 10% so với năm 2023…

benh vien phuc hoi chuc nang ha tinh tan tam cham soc doi moi hoat dong va nang cao chat luong hinh 4

Bác sỹ Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, người luôn phát huy tốt vai trò của người đứng đầu và nhiều lần được vinh danh là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cho biết, từ trước tới nay, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh luôn trau dồi y đức, văn hóa công sở, giao tiếp ứng xử người bệnh, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ nhằm hướng đến phát triển toàn diện về phục hồi chức năng. Hiện taị, bệnh viện đã có bước phát triển mới, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị PHCN nói riêng và đổi mới theo mô hình bệnh tật trên thế giới nói chung.

Bệnh viện luôn quan tâm chú trọng phát triển dịch vụ kỹ thuật theo mô hình bệnh tật của cả nước nói chung và mô hình bệnh tật chuyên ngành phục hồi chức năng nói riêng. Năm 2024, bệnh viện đã triển khai một số mặt bệnh mới như: Can thiệp cho trẻ bị Tic vận động, Tic hỗn hợp, can thiệp cho trẻ cong vẹo cột sống, điều trị châm cứu phối hợp trong điều trị cho trẻ tự kỷ. Ngoài ra, bệnh viện còn chú trọng phát triển ngôn ngữ trị liệu cho bệnh nhân mất giọng, nói ngọng, nói khó, thất ngôn sau xạ trị vùng mặt, tai biến, parkinson, Alzheimer… Và bệnh viện còn nhận chuyển giao kỹ thuật làm nẹp thông minh, Robot vận động tập đi.

benh vien phuc hoi chuc nang ha tinh tan tam cham soc doi moi hoat dong va nang cao chat luong hinh 5

Cơ sở vật chất Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh ngày càng khang trang.

Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, quy chế khen thưởng, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã xây dựng được mối đoàn kết, tạo động lực để cán bộ cống hiến cho sự phát triển của bệnh viện. Những cải tiến, đổi mới về chuyên môn cùng nỗ lực và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện PHCN tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần củng cố niềm tin của người bệnh, để nơi đây trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Trần Phong

Xem thêm

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

(CLO) Người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng có thể được ưu tiên ghép tạng khi có chỉ định, theo đề xuất mới của Bộ Y tế trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

(CLO) Ngày 03/08/2026 – Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Cần Thơ phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec công bố triển khai thành công ca phẫu thuật robot hai chiều từ xa đầu tiên tại Việt Nam, đặt nền móng cho mạng lưới “ngoại khoa không khoảng cách” và mở ra bước ngoặt mang tính cách mạng cho y tế nước nhà. Sự kiện cũng đưa Việt Nam trở thành một trong 2 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên làm chủ mô hình phẫu thuật bằng hệ thống robot công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới.

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

(CLO) Luật sư Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Duy và Cộng sự cho rằng, muốn triệt tiêu động cơ của doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn, tư duy xử lý phải chuyển từ "ấn định một mức phạt cố định" sang "chế tài gắn với quy mô trục lợi": Tiền phạt cộng với việc buộc nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp phải luôn lớn hơn khoản lợi mà hành vi vi phạm có thể mang lại. Nguyên tắc phải là phạm pháp không được có lãi.

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Cỡ chữ bài viết: