Bỏ giao dự toán quỹ BHYT: Một kiến nghị gỡ khó cho các bệnh viện!

(CLO) Việc Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiến nghị không giao dự toán quỹ bảo hiểm y tế được cho là tháo gỡ "nút thắt" lớn nhất trong tự chủ bệnh viện hiện nay.

Việc Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiến nghị 6 vấn đề cho ngày Y tế trong năm 2021 trong đó có đề cập đến không giao dự toán quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) để chuyển sang hình thức phù hợp, giải quyết dứt điểm việc nợ đọng quỹ BHYT tế từ năm 2017 trở lại đây.

Đề xuất này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ đối của những người làm trong ngành Y tế.

Bởi lâu nay quy định khoán, giao mức trần định mức BHYT đối với các bệnh viện được xem là cái vòng "kim cô" níu kéo sự phát triển.

Hiện nay tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng cao vì thế việc gỡ bỏ các rào cản nhằm để người dân tiếp cận dễ dàng hơn dịch vụ khám chữa bệnh là xu thế rất đáng hoan nghênh (ảnh minh họa - nguồn internet).

Hiện nay tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng cao vì thế việc gỡ bỏ các rào cản nhằm để người dân tiếp cận dễ dàng hơn dịch vụ khám chữa bệnh là xu thế rất đáng hoan nghênh (ảnh minh họa - nguồn internet).

Bình luận về đề xuất trên, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho rằng kiến nghị của Bộ trưởng là đúng với thực tế, đã gỡ khó cho các bệnh viện.

Điều này cho thấy Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã nắm bắt rất nhanh những bất cập đang níu kéo sự phát triển của các bệnh viện và quyền lợi khám chữa bệnh của người dân.

Thực tế hiện nay bảo hiểm y tế nợ, không thanh toán treo đối với các bệnh viện là quá nhiều. Vấn đề giao dự toán đối với các bệnh viện là rất khó cho hoạt động khám chữa bệnh.

"Việc này giống như một cái thùng bỏ vào trong mà không thể vượt cao hơn. Nếu vượt cao hơn thì cực kỳ khó khăn trong việc tất toán với bảo hiểm. Còn khi không còn giao dự toán thì tùy vào thực tế khám chữa bệnh, các khoản nào được thanh toán thì thanh toán, còn khoản nào không được thì chấp nhận bị xuất toán" - ông Hùng nói.

Ông Hùng còn cho rằng, nếu việc này được triển khai sớm các bệnh viện càng đỡ. Đặc biệt, các vấn đề nợ nần, dây dưa năm này, qua năm khác nên dứt điểm.

Giữa bảo hiểm y tế với ngành y còn nhiều vướng mắc vì thế tháo gỡ được đó là một điều tuyệt vời.

Liên quan đến bất cập này, trước đây nhiều chuyên gia từng lên tiếng. Đơn của như trả lời phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí từng cho rằng, việc đưa ra các định mức BHYT hàng năm cho từng bệnh viện là điều bất hợp lý.

Các bệnh viện công lập cũng đau đớn về việc này, bệnh viện tư càng đau đớn hơn” - ông Trí nhận định.

Tình trạng bệnh viện hết định mức BHYT đã lâm vào cảnh dở khóc, dở cười. Lúc đó, bệnh nhân có bảo hiểm cũng không được khám chữa bệnh theo bảo hiểm chi trả trong khi người dân đóng bảo hiểm đương nhiên được thụ hưởng dịch vụ.

Bất cập này không chỉ một mà nhiều bệnh viện lớn, nhỏ đều phản ánh. Vì thế đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị bảo hiểm y tế cần thiết tháo gỡ, để nhân dân đến khám.

Trong bài viết "Tự chủ bệnh viện: Nhiều “nút thắt” chờ tháo gỡ!" đăng trên Báo Công luận, phóng viên từng đưa ý kiến của ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về vấn đề này.

Theo đó, ông Hùng cho rằng, một “nút thắt” níu kéo chính sách tự chủ bệnh viện là chính sách liên quan đến BHYT.

Đến nay, tại Quảng Trị, có nhiều khoản chi khám chữa bệnh cho bệnh nhân từ năm 2018 vẫn chưa được bảo hiểm thanh toán.

Các quy định máy móc liên quan đến bảo BHYT đang gây khó cho các bệnh viện.Tại các tỉnh như Quảng Trị, người khám dịch vụ ít vì đại bộ phận dân còn nghèo.

Trong khi nguồn dự toán giao cho các bệnh viện không thay đổi, thậm chí cắt xén nên chỉ còn trông chờ vào nguồn thu từ khám chữa bệnh BHYT.

“Nếu cơ chế bảo hiểm đàng hoàng thì đỡ nhưng hiện nay “không đàng hoàng”. Có gì đó mang tính đặc quyền, đặc lợi” – ông Đỗ Văn Hùng nhấn mạnh.

Trinh Phúc

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: