Cần làm rõ những “vướng mắc” trong quá trình thực hiện dự án đường nối Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì
(CLO) Dự án xây dựng đường nối Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm triển khai gần 10 năm nhưng cho đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp bởi khiếu kiện, khiếu nại của hàng chục hộ dân.
Phản ánh đến báo Nhà báo & Công luận, ông Phạm Văn Đạc và một số hộ dân có đất và nhà ở bị cho là nằm trong qui hoạch cho biết, dự án tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì mới chỉ được UBND TP Hà Nội cho phép chuẩn bị đầu tư vào ngày 17/12/2014 với hình thức đầu tư xây dựng mới.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, UBND quận Nam Từ Liêm lại sử dụng Quyết định số 5804/QĐ- UBND ngày 14/12/2011 (trước 3 năm). Ngoài ra, trước khi thực hiện dự án các đơn vị liên quan cũng không lấy ý kiến của người dân nằm trong vùng qui hoạch.

Tuyến đường nối Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì hiện vẫn đang xây dựng.
Cũng theo nội dung phản ánh, UBND huyện Từ Liêm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân căn cứ quy hoạch chi tiết huyện Từ Liêm năm 2000 và quy hoạch khu Thể thao Tây Nam Hà Nội năm 2003, nếu nằm trong quy hoạch thì đều có ghi chú trên Giấy chứng nhận. Điều đó cũng thể hiện tại báo cáo của UBND quận Nam Từ Liêm với các cấp tại Văn bản số: 8243/SXD-KTXD ngày 12/9/2019 của Sở Xây dựng gửi UBND quận Nam Từ Liêm, UBND TP Hà Nội và nhiều sở, ban, ngành.
Ở đây, thể hiện rõ nhất tại Văn bản số: 1401/UBND-TTPTQĐ ngày 2/6/2022 UBND quận Nam Từ Liêm trả lời người dân tại mục số 5: “...Nếu đất và nhà ở của gia đình nào nằm trong quy hoạch hoặc trong hành lang bảo vệ của đường đều có ghi chú”. Sơ đồ tuyến đường hiện tại khác xa với sơ đồ tuyến đường do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch huyện Từ Liêm từ năm 2005 đến 2020.
Liên quan đến vụ việc này, trước đó ngày 27/9/2023, tại buổi tiếp đại diện các hộ dân, ông Trần Đức Hoạt, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm khẳng định, sẽ chỉ đạo và cho rà soát lại toàn bộ quy trình, hồ sơ, tính hợp pháp của dự án, các kiến nghị khác nảy sinh trong khi cưỡng chế, thu hồi đất để thực hiện dự án nối đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì.
Cũng tại buổi tiếp, ông Hoạt đề nghị các ban, ngành của quận Nam Từ Liêm trả lời làm rõ về những khúc mắc, tồn tại của dự án khiến cho dân khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.
Về việc này, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Trần Đức Hoạt, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm cho biết, vụ việc đã được ông có ý kiến chỉ đạo UBND quận sẽ phải rà soát, cập nhật thông tin để trả lời người dân theo đúng quy định. Theo Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm, “khi người dân có ý kiến thì mình phải biết lắng nghe để làm cho đến nơi, đến chốn”.
Trước những thắc mắc khiếu nại của người dân, mới đây ngày 12/10/2023, Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có Văn bản số 1197/BDN gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái với nội dung: Ngày 24/4/2023, Ban Dân nguyện đã có Công văn số 450/BDN, chuyển đơn của ông Phạm Văn Đạc và một số hộ dân trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đến Phó Thủ tướng Lê Minh Khái để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền đúng quy định.
Nhưng đến nay đã gần 6 tháng, các hộ dân vẫn chưa nhận được văn bản trả lời. Các hộ dân bức xúc cho rằng UBND quận Nam Từ Liêm chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất, quy hoạch, đầu tư xây dựng khi thực hiện dự án xây dựng đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì, đặc biệt việc thu hồi chứng từ, sổ sách kế toán và toàn bộ tiền mặt, vàng bạc của hộ gia đình ông Lê Quốc Huy mà không tiến hành thống kê, niêm phong theo quy định.
Các hộ dân tiếp tục có đơn đề nghị của được chỉ đạo và giao cho Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, nội dung Văn bản của Ban Dân nguyện nêu.
Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.