Chi cục Quản lý đê điều Hưng Yên xử phạt hàng trăm triệu đồng nhiều bến bãi trái phép

(CLO) Trước tình trạng các bến bãi vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vi phạm suốt một thời gian dài nhưng chính quyền cấp xã bất lực trong xử lý, mới đây, UBND huyện Tiên Lữ đã có “tối hậu thư” yêu cầu các bến bãi phải giải tỏa trước ngày 30/5; nhiều chủ bến bãi bị xử phạt với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 17/4/2018, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên) có văn bản số 116/ĐĐ về việc giải tỏa vi phạm chứa chất vật liệu trên bãi sông thuộc địa bàn huyện Tiên Lữ, "yêu cầu các cá nhân, tổ chức vi phạm phải tự giải tỏa xong trước ngày 10/5/2018. Nếu sau ngày 10/5/2018 vẫn còn hiện tượng bơm cát, tập kết chứa vật liệu trên bãi sông, Chi cục sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật".

Bến bãi trái phép tại khu vực giáp khu vực thôn Lam Sơn (Xã Thiện Phiến) và khu vực giáp cảng Triều Dương (xã Hải Triều)

Trên địa bàn huyện Tiên Lữ (đặc biệt là khu vực ven sông Luộc) đang có hàng chục bến bãi vật liệu xây dựng vi phạm hành lang an toàn thoát lũ, đê điều và trên đất nông nghiệp, như tại xã Hải Triều: Doanh nghiệp tư nhân Hồng Sơn, ông Hoàng Văn Tuệ, ông Vũ Văn Tuấn, ông Nguyễn Văn Phiến...; tại thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phong Anh, Công ty Cổ phần Nam Tiến Công, ông Trần Tuấn Đạt, ông Trần Duy Hưng; Bến bãi của bà Phạm Thị Hựu, ông Nguyễn Văn Thảo tại thôn Mai Xá, xã Minh Phượng; Bến bãi của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến tại thôn Thống Nhất, xã Thủ Sỹ; tại xã Đức Thắng: Công ty TNHH Quyền Anh do ông Đỗ Văn Quyền làm Giám đốc...

Trong những cá nhân, đơn vị thành lập bến bãi nêu trên thì vi phạm vào diện lớn nhất là Công ty TNHH Quyền Anh do ông Đỗ Văn Quyền làm Giám đốc tại xã Đức Thắng. Công ty này đã ngang nhiên san lấp trái phép, sử dụng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp (được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả) thuộc khu vực đầm Lương Trụ để làm bến bãi. Công ty TNHH Quyền Anh còn lấn chiếm hành lang đê, kè sông Luộc; cho tàu thuyền chở vật liệu xây dựng đậu đỗ sau đó dùng máy múc, xe trọng tải lớn để chuyển vào phía trong bãi tập kết. Địa điểm này cũng là nơi có nguy cơ sạt lở cao được Nhà nước đầu tư không ít tiền của để gia cố và cho làm tuyến kè nhằm đảm bảo an toàn.

Công ty TNHH Quyền Anh ngang nhiên vi phạm hành lang an toàn đê kè, bến bãi trái phép trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lý 

Trước đó, ngày 16/01/2018, Hạt quản lý đê điều huyện Tiên Lữ đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đê điều đối với Công ty TNHH cát Việt Thái Hưng (thôn Lê Lợi, xã TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) do vi phạm Khoản 10, Điều 7, Chương I Luật Đê điều năm 2006. Hạt Quản lý đê điều huyện yêu cầu Công ty phải vận chuyển ngay số vật liệu cát đen ra khỏi khu vực bãi sông để trả lại mặt bằng ban đầu của bãi sông.

Ngày 20/01/2018, Hạt quản lý đê điều huyện Tiên Lữ  có Tờ trình số 01/TTr-HQLĐ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH cát Việt Thái Hưng số tiền 100.000.000 đồng.  Ngày 22/01/2018, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 16/QĐ-ĐĐ-XPVPHC đối với Công ty này số tiền 100.000.000 đồng và yêu cầu Công ty phải giải tỏa hết số cát ra khỏi bãi sông trong vòng 5 ngày.

Công ty TNHH cát Việt Thái Hưng bị xử phạt 100 triệu đồng và yêu cầu giải tỏa bến bãi nhưng vẫn ngang nhiên vi phạm 

Ngoài ra, còn hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân là chủ bến bãi trái phép bị Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên xử phạt: Hạt quản lý đê điều huyện Tiên Lữ đề nghị xử phạt Doanh nghiệp tư nhân Hồng Sơn (thôn Hải Yến, xã Hải Triều) 8.000.000 đồng. Thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến: Công ty Cổ phần Nam Tiến Công bị đề nghị xử phạt 6.000.000 đồng; Ông Trần Duy Hưng, ông Trần Tuấn Đạt  bị đề nghị xử phạt mỗi cá nhân 20.000.000 đồng... Các lỗi vi phạm đều thể hiện qua việc tập kết vật liệu xây dựng ở bãi sông, trong hành lang bảo vệ kè, vi phạm Khoản 10 Điều 7 Chương I Luật Đê điều và Điểm a Khoản 5 Điều 20 Chương IV Nghị định 104/2017/NĐ-CP.

Nhiều tờ trình của Hạt quản lý đê điều huyện Tiên Lữ đề nghị xử phạt nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có bến bãi trái phép 

Ngày 8/5/2018, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ ký văn bản số 110/TB-UBND yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái vi phạm hành lang bảo vệ đê điều; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm bến bãi tập kết, chứa vật liệu không nằm trong quy hoạch và yêu cầu tự giải tỏa xong trước ngày 31/5/2018. Nếu hết thời hạn trên các hộ không tự giải tỏa, giao Chủ tịch UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức giải tỏa, cưỡng chế, thời gian xong trước ngày 30/6/2018. Đối với các bến bãi có trong quy hoạch nhưng chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cấp phép và yêu cầu các chủ bến bãi kinh doanh tạm dừng hoạt động.

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Nguyễn Thế Hưng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ nói: “Hiện nay đối với các bến bãi trái phép, UBND huyện đang chỉ đạo đơn vị chuyên môn lập kế hoạch thanh kiểm tra, hiện nay tôi đã chỉ đạo kiểm tra xử lý rồi. Trong đợt tới sẽ phải xử lý những vi phạm này và không để tái diễn...”.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: