Chính quyền "tạo điều kiện" tổ chức trông giữ xe, thu phí trái quy định quanh đền Trần, đền Mẫu

(CLO) Nhiều tuyến đường quanh khu vực đền Trần, đền Mẫu (địa phận 2 phường Quang Trung và Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) được chính quyền địa phương “tạo điều kiện” cho cá nhân ngang nhiên rào chắn đường, lập bãi trông giữ xe, xé “vé lậu” thu tiền trái quy định khiến người dân và du khách vô cùng bức xúc.

Chính quyền cho phép tổ chức trông giữ xe "bằng miệng"?

Mới đây, báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của người dân và du khách về việc tuyến đường Bãi Sậy, nơi có 2 di tích nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên là đền Trần, đền Mẫu - hai ngôi đền luôn thu hút đông đảo du khách bốn phương đến tham quan vãn cảnh, cầu cúng những dịp Tết đến xuân về (địa phận 2 phường Quang Trung và Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) bị một số cá nhân rào chắn đường.

Cùng với đó, nhiều người đeo băng đỏ tự xưng là tổ trông giữ phương tiện (ô tô, xe máy…) tổ chức trông giữ phương tiện cho người dân và du khách, thu tiền vé trái quy định (với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 30 nghìn đồng/1 lượt và xe máy là 5 nghìn đồng/1 lượt).

chinh quyen tao dieu kien to chuc trong giu xe thu phi trai quy dinh quanh den tran den mau hinh 1

Tổ chức trông giữ xe, thu phí trái quy định quanh khu vực đền Trần, đền Mẫu - TP Hưng Yên đã diễn ra hơn 10 ngày qua.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực tuyến đường Bãi Sậy từ đoạn trước cửa chính vào khu công viên vui chơi Hồ Bán Nguyệt (đoạn đường Bãi Sậy giao với đường Phạm Ngũ Lão) đến hết khu vực đền Mẫu (đường Bãi Sậy giao với đường Nguyễn Du) bị rào chắn bằng các "bức tường" thép, có nhiều người đeo băng đỏ cầm gậy chỉ dẫn phương tiện vào các điểm trông giữ xe.

Thậm chí, việc trông giữ xe còn được thực hiện ngay trên vỉa hè, dưới lòng đường các tuyến đường Bãi Sậy, Nguyễn Du, Phạm Ngũ Lão. Khi người dân trả vé và lấy phương tiện, những chiếc vé giấy được xé bỏ ném bừa bãi, trắng xóa cả một đoạn vỉa hè, lòng đường khiến bộ mặt phố phường trở nên vô cùng nhếch nhác.

Việc trông giữ phương tiện theo ý kiến của người dân và du khách có nhiều ý kiến ủng hộ, nhưng điều khiến họ bức xúc đó chính là trên từng chiếc vé được trao đến tay họ không hề được niêm yết giá. Mỗi chiếc vé xe được xé ra, người trông giữ phương tiện thậm chí còn không ghi biển kiểm soát, không ghi ngày - tháng - năm và điều đặc biệt là “không chịu trách nhiệm với tài sản cá nhân trên xe”.

chinh quyen tao dieu kien to chuc trong giu xe thu phi trai quy dinh quanh den tran den mau hinh 2

Chiếc vé xe được giao đến tay chủ phương tiện mà không hề ghi rõ giá vé, biển kiểm soát, ngày tháng năm...

Phóng viên tiếp cận một số người trông giữ xe và hỏi về việc tại sao vé không ghi giá, không ghi biển kiểm soát, xảy ra trường hợp ngoài ý muốn thì xử lý ra sao? Những người này cho biết, có khi người xé vé quên không ghi, còn giá vé thì tùy vào loại xe nên không thể in giá chung được. “Có thắc mắc gì anh có thể liên hệ với sếp em có số điện thoại in trên vé, em chỉ là người làm thuê”, một nam thanh niên nói.

Tiếp đó, phóng viên đã liên hệ với số điện thoại được in trên vé gửi xe ô tô - chủ của tổ trông giữ xe và được người đàn ông này cho biết: Việc trông giữ phương tiện là do được chính quyền địa phương, cụ thể là UBND 2 phường Minh Khai và Quang Trung “tạo điều kiện” cho trông coi mấy ngày Tết đảm bảo an ninh trật tự. Còn việc thu tiền gửi xe ô tô lên đến 30 nghìn đồng/1 lượt được người đàn ông này lý giải: “Đây là giá vé phổ thông, đi đâu cũng vậy”.

“Chúng tôi không in giá vé bởi chúng tôi chưa chính thống được cho thầu khoán gì cả, chỉ được 2 Phường tạo điều kiện trông coi mấy ngày Tết. Số tiền thu phí được thì trả công cho anh em (nhân viên trông giữ phương tiện – PV)”, người đàn ông này nói và khẳng định, việc này đã được UBND TP Hưng Yên chỉ đạo kết hợp cùng UBND 2 phường cho ông thực hiện; tuy nhiên, việc cho phép này chỉ là “bằng miệng”.

chinh quyen tao dieu kien to chuc trong giu xe thu phi trai quy dinh quanh den tran den mau hinh 3
chinh quyen tao dieu kien to chuc trong giu xe thu phi trai quy dinh quanh den tran den mau hinh 4

Tổ chức trông giữ xe ngay trên vỉa hè, vé xe xé ném ngay xuống vỉa hè, tuyến đường Bãi Sậy vào khu di tích.

Tiền vào túi ai?

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đào Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND phường Minh Khai, TP Hưng Yên. Ông Hùng cho biết, ông có nắm được sự việc nêu trên và hiện nay việc trông giữ xe này đang giao cho một người đàn ông tên Dũng thực hiện.

Khi được hỏi về việc trông giữ xe phải niêm yết giá vé công khai, vì sao cá nhân được giao không thực hiện? thì được vị Chủ tịch UBND phường Minh Khai trả lời: "Năm nay mới giao mà, anh em nó chưa làm được. Mọi năm lộn xộn ảnh hưởng cho nên năm nay UBND TP chủ trương giao cho trông giữ xe, hiện đang nghiên cứu để in vé".

Qua trả lời của ông Đào Mạnh Hùng thì có thể nhận thấy, việc tổ chức giao trông giữ phương tiện quanh khu vực đền Trần – đền Mẫu cho cá nhân ông Dũng là chưa có bất kỳ văn bản chính thức nào của cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, cá nhân ông Hùng biết việc trông giữ phương tiện không niêm yết giá vé theo quy định nhưng vẫn để ông Dũng tổ chức trông giữ phương tiện, thu tiền, có dấu hiệu trục lợi bất chính.

chinh quyen tao dieu kien to chuc trong giu xe thu phi trai quy dinh quanh den tran den mau hinh 5
chinh quyen tao dieu kien to chuc trong giu xe thu phi trai quy dinh quanh den tran den mau hinh 6

Khu vực rào chắn đường Bãi Sậy giao với đường Nguyễn Du, TP Hưng Yên và tổ chức trông giữ xe trái quy định.

Đối với giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trước đó, UBND dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trong đó quy định rõ tại Điều 3. Mức giá dịch vụ trông giữ xe (đã bao gồm thuế GTGT): 1. Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, mức giá cụ thể dịch vụ trông giữ xe như sau: Giá dịch vụ trông giữ xe trả theo lượt ban ngày (từ 06 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút) tại các khu vui chơi giải trí, lễ hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, khu vực chợ trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng được đầu tư phương tiện trông giữ xe hiện đại: Xe đạp có giá 1.000đ/xe/lượt (ban đêm 2.000đ/xe/lượt); Xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, xe thô sơ có giá 2.000đ/xe/lượt (ban đêm giá 4.000đ/xe/lượt);

Xe ô tô trọng tải dưới 10 tấn, xe ô tô chở khách dưới 9 chỗ ngồi có giá 6.000đ/xe/lượt (ban đêm là 12.000đ/xe/lượt); xe ô tô trọng tải từ 10 đến dưới 30 tấn, xe ô tô chở khách từ 9 đến 30 chỗ ngồi có giá 8.000đ/xe/lượt (ban đêm là 14.000đ/xe/lượt); xe ô tô trọng tải từ 30 tấn trở lên, xe Container 20Fit đến 40Fit, xe ô tô chở khách trên 30 chỗ ngồi và xe giường nằm có giá 10.000đ/xe/lượt (ban đêm có giá giá 15.000đ/xe/lượt).

chinh quyen tao dieu kien to chuc trong giu xe thu phi trai quy dinh quanh den tran den mau hinh 7

Sự nhếch nhác quanh khu vực công viên, khu vui chơi Hồ Bán Nguyệt khi vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng buôn bán, kinh doanh và xả rác.

Quyết định cũng nêu rõ: Tại các điểm đỗ, bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ trông giữ xe cụ thể nhưng mức giá tối đa “không quá 2 lần mức giá được quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quyết định”.

Đơn vị thu tại điểm đỗ, bãi trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai mức thu của từng loại xe theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 của Quyết định. Khi thu phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp. Cùng với đó, số tiền thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ trông giữ xe. Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ trông giữ xe có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

Có thể thấy, Quyết định nêu trên quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được UBND tỉnh Hưng Yên công khai từ năm 2018, nhưng phải chăng vị Chủ tịch UBND phường Minh Khai – ông Đào Mạnh Hùng chưa tiếp cận được nên vẫn đang trong quá trình "nghiên cứu"?

chinh quyen tao dieu kien to chuc trong giu xe thu phi trai quy dinh quanh den tran den mau hinh 8

Việc trông giữ xe, kinh doanh trái quy định diễn ra hằng ngày nhưng cơ quan chức năng dường như "làm ngơ" cho những hoạt động này.

Trong khi việc trông giữ phương tiện, thu phí trái quy định diễn ra suốt ngày, đêm nhưng thời điểm ghi nhận của phóng viên không có bất kỳ lực lượng chức năng nào có mặt.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Huy Nguyên – Trưởng Công an TP Hưng Yên khẳng định, việc trông giữ phương tiện xung quanh khu vực đền Trần, đền Mẫu là trái quy định. Đối với việc này, cá nhân ông đã tham mưu cho UBND TP Hưng Yên không cho trông giữ phương tiện, đặc biệt là trông giữ ngay trên vỉa hè, những điểm không đúng quy định.

“Tôi đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường làm trật tự và không cho trông giữ xe không đúng quy định. Còn UBND các phường bố trí lực lượng trông giữ xe không đúng quy định thì Chủ tịch UBND phường phải chịu trách nhiệm”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Đối với việc thu phí trông giữ xe trái quy định, Trưởng Công an TP Hưng Yên cho biết, ông đã chỉ đạo làm rõ việc thu phí này để báo cáo đến Chủ tịch UBND TP Hưng Yên từ đó có những chỉ đạo nhằm chấn chỉnh.

Trước sự việc trên, báo Nhà báo và Công luận đề nghị UBND TP Hưng Yên, Công an TP Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: