Chính quyền thị xã Cửa Lò cổ xúy cho hành vi xây dựng công trình trái phép?

(NB&CL) Công trình xây dựng trái phép của dòng họ Nguyễn Đình, phường Nghi Hòa, nằm trên đất giao thông, xâm phạm lợi ích công cộng về quyền được lưu thông; chắn lối đi ra đường chính của thửa đất gia đình bà Nguyễn Thị Bình, tồn tại nhiều năm nay, nhưng chính quyền vẫn “bất lực” trong việc giải quyết dứt điểm.

Mặc dù trong nhiều văn bản chỉ đạo, UBND thị xã Cửa Lò đã khẳng định việc dòng họ Nguyễn Đình xây dựng hàng rào, đổ bê tông, trồng cây như hiện nay là không đúng quy định. Thay vì sớm tháo dỡ công trình xây bờ tường kiên cố của dòng họ Nguyễn Đình đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Bình và những người xung quanh về quyền được lưu thông, di chuyển thì mới đây bất ngờ, UBND thị xã Cửa Lò lại có văn bản gửi công dân có dấu hiệu cổ xúy, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai?

Từ “bất lực” xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất giao thông….

Như báo Nhà báo & Công luận đã liên tục phản ánh công trình xây dựng trái phép thách thức chính quyền. Cụ thể: bà Nguyễn Thị Bình (trú tại khối 14, phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An) đã được Nhà nước cấp 960,3m2 đất tại thửa 75, tờ bản đồ số 20, khối Hải Bằng 1, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò và đã được cấp Giấy CNQSD đất số BM 366314 do bà Bình đứng tên vào năm 2012.

chinh quyen thi xa cua lo co xuy cho hanh vi xay dung cong trinh trai phep hinh 1

Đã hơn 1 năm trôi qua, công trình xây dựng trái phép của dòng họ Nguyễn Đình vẫn chỉ được xử lý kiểu nửa vời.

Năm 2018, dòng họ Nguyễn Đình (phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò) được UBND thị xã Cửa Lò công nhận là dòng họ văn hóa. Với lý do con cháu dòng họ về đông, nhu cầu cần có chỗ để xe, họ Nguyễn Đình – Chi 5 đã tự ý xây bờ tường kiên cố chặn hết lối ra đường chính của thửa đất bà Bình và xây dựng gara ô-tô, trồng cây trên đất giao thông (thửa số GTO 90, tờ bản đồ số 20 thuộc phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò).

Sau nhiều đơn thư phản ánh của bà Nguyễn Thị Bình, UBND thị xã Cửa Lò đã tiến hành xem xét, xác minh, kiểm tra hiện. Tại văn bản số 247/UBND-TN ngày 09/03/202, UBND  kết luận: “...Phần đất mà dòng họ xây dựng có diện tích khoảng 30 m2 là đất giao thông, phục vụ mục đích đi lại của người dân. Phần diện tích này là một phần của thửa đất số GTO 90, tờ bản đồ số 20 thuộc phường Nghi Hòa. Cho nên, việc dòng họ Nguyễn Đình xây dựng gara để xe, hàng rào trên đất giao thông là không đúng quy định. Yêu cầu UBND Phường Nghi Hòa giải tỏa công trình trên để đảm bảo giao thông đi lại của người dân, trước ngày 15/03/2021”.

Quá thời hạn 15/3/2021, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa vẫn không thực hiện và cũng không báo cáo nên tiếp đó, ngày 7/5/2021, UBND thị xã Cửa Lò đã ra Văn bản số 602/UBND-TTr, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa chủ trì giải quyết và báo cáo kết quả theo thời gian quy định. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo phường xử lý các nội dung mà công dân phản ánh. Tuy nhiên, dường như các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã Cửa Lò chỉ có “hiệu lực trên giấy”.

Đến ngày 17/6/2021, UBND thị xã Cửa Lò tiếp tục ra Văn bản số 873/UBND-TTr, yêu cầu UBND phường Nghi Hòa giải quyết dứt điểm sai phạm và báo cáo kết quả về UBND thị xã Cửa Lò trước ngày 30/6/2021. Đáng chú ý, đây đã là văn bản thứ 3 của UBND thị xã Cửa Lò giao trách nhiệm cho UBND phường Nghi Hòa, nhưng cả 3 lần UBND phường Nghi Hòa đều không có phương án xử lý và báo cáo về kết quả xử lý vụ việc theo chỉ đạo của UBND thị xã Cửa Lò, mặc dù đã quá thời hạn nhiều ngày.

Ngay sau phản ánh của Báo Nhà báo & Công luận, UBND phường Nghi Hòa đã tiến hành dỡ bỏ phần công trình mái che gara ô tô dành cho con cháu Chi 5 – dòng họ Nguyễn Đình. Nhưng công trình bức tường rào chạy dài khoảng 50m, cao khoảng 0,8m vẫn chưa được UBND phường này giải tỏa theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thị xã Cửa Lò, ngang nhiên tồn tại như là một sự thách thức.

chinh quyen thi xa cua lo co xuy cho hanh vi xay dung cong trinh trai phep hinh 2

Tấm biển công đức được xây kiên cố ngay đầu đoạn đường bị xâm phạm đã được tháo dỡ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận.

… Đến việc cổ xúy, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai?

Tại kết luận của UBND thị xã Cửa Lò khẳng định: “Việc dòng họ Nguyễn Đình xây dựng gara để xe, hàng rào trên đất giao thông là không đúng quy định”. Sau đó, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành đến 3 văn bản, giao trách nhiệm cho UBND và Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa thực hiện việc giải tỏa công trình gara, tường rào để đảm bảo giao thông đi lại của người dân. Nhưng đến nay, đã hơn 1 năm trôi qua, công trình xây dựng trái phép của họ Nguyễn Đình vẫn chỉ được xử lý kiểu nửa vời.

Trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Bình, tại Thông báo số 72/TB-UBND, ngày 29/12/2020 của UBND phường Nghi Hòa do ông Chủ tịch Lê Thanh Giang ký nêu rõ: “Năm 2018, họ Nguyễn Đình xây dựng công trình tạm trên đất lưu không mà trước đây ông Nguyễn Đình Quang (con cháu họ Nguyễn Đình) trồng cây. UBND Phường nhận thấy công trình này không ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân, làm sạch môi trường khu vực và tạo cảnh quan trên tuyến đường đi. Đặc biệt các hộ dân trên tuyến đường ấy đều đồng tình cao và không có ý kiến gì?”.

Sau khi bà Bình làm đơn, UBND phường cũng đã tổ chức làm việc với đại diện Họ Nguyễn Đình và đại diện là ông Nguyễn Đình Anh, tộc trưởng dòng họ cũng đã có ý kiến xin sử dụng tạm, khi nào Nhà nước thu hồi thì sẽ tự nguyện trả lại nguyên hiện trạng mà không đòi bồi thường tài sản trên đất.

Trong khi công trình sai phạm trên lại xảy ra ở đường giao thông GTO 90, tờ bản đồ số 20 thuộc phường Nghi Hòa và đặc biệt hơn, tấm biển công đức được xây kiên cố ngay đầu đoạn đường bị xâm phạm ghi rất rõ: “Công ty Thương mại Quốc tế Việt An, Đ/c: BT 05-L11- KĐTM - Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội kính tặng cho nhà thờ đoạn đường 50m”. Sau khi báo Congluan.vn phản ánh, tấm biển công đức trên đã được tháo dỡ.

Hiện tại, công trình bức tường rào chạy dài khoảng 50m, cao khoảng 0,8m có gắn tấm biển với nội dung “Kính tặng khuôn viên đậu xe nhà thờ họ Nguyễn Đình – Người kính tặng Nguyễn Đình Kiên, cháu ông bà Quang” vẫn chưa được chính quyền giải tỏa, ngang nhiên tồn tại như một sự thách thức.

Điều đáng nói, trong khi người dân đang mong chờ việc UBND TX. Cửa Lò vào cuộc rốt ráo hơn để xử lý dứt điểm sai phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của Chủ tịch phường Nghi Hòa trong việc xử lý sai phạm kiểu nửa vời này. Mới đây, tại Văn bản số 1148/UBND-TN, ngày 25/7/2022, do ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò ký, một lần nữa khẳng định: “Phần diện tích dòng họ Nguyễn Đình xây dựng hàng rào theo đo đạc năm 1996 thuộc thửa 364, tờ bản đồ số 23 là phần đất thuộc Nhà nước quản lý; năm 2006 đo đạc tại thửa 90, tờ bản đồ số 20 là do Nhà nước quản lý. Như vậy, việc dòng họ Nguyễn Đình khai thác đất thuộc thẩm quyền quản lý của Nhà nước để xây dựng hàng rào, đổ bê tông, trồng cây như hiện nay là không đúng quy định”.

chinh quyen thi xa cua lo co xuy cho hanh vi xay dung cong trinh trai phep hinh 3

Công trình bức tường rào chạy dài khoảng 50m, cao khoảng 0,8m xây dựng trái phép trên đất giao thông có dấu hiệu “bảo kê” của chính quyền?

Tuy nhiên, công trình xây dựng trái phép trên đất giao thông này lại không được UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu phường Nghi Hòa giải tỏa để đảm bảo giao thông đi lại của người dân mà lại yêu cầu phường này trực tiếp làm việc với đại diện dòng họ Nguyễn Đình để quản lý các công trình xây dựng, cây cối trên phần đất này và sử dụng phần diện tích 115,6m2 cho mục đích công cộng, phục vụ việc chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại khối 4, phường Nghi Hòa theo chủ trương của UBND thị xã.

Động thái này khiến người dân hoài nghi cho rằng quan điểm giải quyết của UBND thị xã Cửa Lò như vậy là sai lầm, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất đai, đất công; dẫn đến thực trạng ai cũng tuỳ tiện sử dụng đất công. Dư luận cho rằng, việc trả lời này của UBND thị xã đã vô tình cổ xuý, tiếp tay cho hành vi trái pháp luật trong việc quản lý đất đai; nghĩa là UBND thị xã Cửa Lò cho rằng hành vi chiếm đất, xây dựng trái phép công trình trên đất của dòng họ Nguyễn Đình - Chi 5 là đáng được tán dương, hoan nghênh? Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với cả 3 văn bản mà UBND TX. Cửa Lò đã ban hành trước đó. Như vậy, UBND TX. Cửa Lò đang phá vỡ những quy định Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ, Luật xử phạt vi phạm hành chính,… và các văn bản quy định pháp luật liên quan.

Dư luận cho rằng, nguyên nhân để đơn thư kéo dài, vượt cấp về sự việc không được giải quyết dứt điểm là do sự chỉ đạo chưa quyết liệt, đặc biệt là ý thức coi nhẹ, cùng với cách hành sự thiếu kiên quyết, còn nể nang, bao che, mang tính đối phó của UBND thị xã Cửa Lò. Thiết nghĩ, nếu không giải quyết dứt điểm sẽ làm cho quyền lực, uy tín của chính quyền địa phương bị coi thường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều hậu quả khôn lường.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Xem thêm

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Cỡ chữ bài viết: