Chính thức cưỡng chế công trình vi phạm, xử lý trách nhiệm cán bộ

(NB&CL)Liên quan đến việc để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng tại xã Ninh Hiệp như NB&CL số 07 đã có bài viết: “Xử lý vi phạm Luật Đất đai: Chính quyền hứa rồi… để đó”, Huyện ủy Gia Lâm, Hà Nội đã vào cuộc, đưa ra mức xử lý đối với Chủ tịch UBND xã và Phó Chủ tịch UBND xã.

Báo Nhà báo & Công luận số 07 ra ngày 17/2 có bài viết: “Xử lý vi phạm Luật Đất đai: Chính quyền hứa rồi… để đó” phản ánh việc từ thời điểm tháng 9 đến tháng 12/2022, mặc dù UBND xã Ninh Hiệp và UBND huyện Gia Lâm ra văn bản khẳng định đến ngày 31/12/2022 sẽ xử lý dứt điểm hàng chục công trình xây dựng trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã, trong đó có khu đất công A1, A3, khu Soi Ba Za, thôn 6, xã Ninh Hiệp. Tuy nhiên, quá thời hạn những công trình vi phạm vẫn không bị cưỡng chế.

chinh thuc cuong che cong trinh vi pham xu ly trach nhiem can bo hinh 1

Đến hết ngày 18/2, UBND xã Ninh Hiệp đã cưỡng chế xong 18 trường hợp vi phạm. Ảnh: K.H.

Trước thời điểm năm 2018 hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp thuộc khu đất Soi Baza, xã Ninh Hiệp được nhiều hộ dân sử dụng, trong đó nhiều hộ dân sử dụng không đúng mục đích, thậm chí xây kho hàng, công trình kiên cố với diện tích lớn. Việc sử dụng này không những không bị xử lý dứt điểm mà còn được lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp hợp thức hóa bằng những hợp đồng cho thuê đất.

Thay vì xử lý các công trình vi phạm, ngày 27/3/2020, UBND huyện Gia Lâm ban hành Văn bản số 776/UBND-TN&MT về việc chấp thuận đơn giá để tiếp tục cho thuê đất tại vị trí A1 thuộc quỹ đất công do UBND xã Ninh Hiệp quản lý.

Sau quá trình vào cuộc, ngày 14/6/2022, Thanh tra thành phố có Văn bản số 2136/TTTP-P6 gửi UBND TP. Hà Nội, kiến nghị UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Gia Lâm tổ chức xử lý triệt để trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp; Chỉ đạo UBND xã Ninh Hiệp tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, vi phạm trong việc ký hợp đồng thuê đất, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (xây dựng công trình trên đất nông nghiệp)...

Ngay sau khi Báo Nhà báo & Công luận phản ánh, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp Nguyễn Văn Thiết đã có buổi làm việc với phóng viên, đồng thời khẳng định, bắt đầu từ ngày 16/2 đến 18/2/2023 UBND xã đã tổ chức lực lượng và tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả xong 18 trường hợp. Trong số này có 4 trường hợp tại vị trí A3, khu Soi Ba Za; 14 trường hợp tại vị trí A1, khu Soi Ba Za.

Theo danh sách các trường hợp vi phạm Luật Đất đai của UBND xã Ninh Hiệp, riêng khu Soi Ba Za có tới 45 trường hợp vi phạm. Ngoài 18 trường hợp nói trên, tới đây, UBND xã sẽ tiếp tục xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng với các trường hợp vi phạm khác tại vị trí A1, A3, khu Soi Baza; vị trí C20, vị trí B14, B15; vị trí B8; vị trí xứ đồng Đám mạ…

Đối với vi phạm về trật tự xây dựng tại Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, ông Thiết cho biết, trong tháng 2/2023, UBND huyện Gia Lâm đã có Thông báo chỉ đạo rà soát toàn bộ các ô đất hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bãi đỗ xe… trong Cụm công nghiệp Ninh Hiệp đã ký hợp đồng cho các đơn vị thuê đất và thực hiện thanh lý tất cả các hợp đồng sử dụng đất không đúng mục đích, hoàn thành báo cáo gửi UBND huyện…

UBND huyện cũng yêu cầu các đơn vị thuê đất sử dụng đất không đúng mục đích tại Cụm công nghiệp tự động tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình vi phạm…

chinh thuc cuong che cong trinh vi pham xu ly trach nhiem can bo hinh 2

Tại Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, đơn vị quản lý đang để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự xây dựng. Ảnh: K.H.

UBND huyện Gia Lâm đề nghị Đảng ủy xã Ninh Hiệp xác định việc khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chấp hành, Thường vụ Đảng ủy theo dõi, đôn đốc UBND xã thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm đảm bảo tiến độ…

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thiết - Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp, việc chậm thực hiện xử lý các công trình vi phạm như cam kết có nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố tổ chức cán bộ: “Tôi mới được Huyện ủy và UBND huyện Gia Lâm điều động về giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp từ ngày 23/12/2022 thay cho ông Nguyễn Văn Tuấn được điều chuyển đến công tác ở Hội Chữ thập đỏ huyện”.

Nguyên nhân dẫn đến việc vi phạm tràn lan là do chính quyền sở tại buông lỏng trong công tác quản lý, sử dụng đất công, thậm chí UBND xã còn cho thuê đất trái luật. Ông Nguyễn Văn Thiết cho biết, mới đây, Huyện ủy Gia Lâm đã có các hình thức xử lý kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã với hình thức cảnh cáo. Đối với ông Nguyễn Văn Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND xã phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Việc xử lý về mặt chính quyền sẽ tiếp tục được tiến hành trong thời gian tới.

Theo luật sư Nguyễn Phương Tuyến - Đoàn luật sư TP. Hà Nội, ngoài việc yêu cầu UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo UBND xã Ninh Hiệp tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, vi phạm thì Thanh tra thành phố cần có tham mưu tới UBND thành phố làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Thuần, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, người ban hành Văn bản số 776/UBND-TN&MT, ngày 27/3/2020 cho thuê đất không đúng các quy định của pháp luật. Ngoài ra cũng cần làm rõ nguyên nhân vì sao Trưởng Phòng TN&MT huyện có văn bản tham mưu cho rằng việc cho thuê đất (trái luật - PV) hoàn toàn có căn cứ pháp lý.

Khắc Hạnh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: