Chưa xét đề nghị khen thưởng cho Công ty CP mía đường Lam Sơn

(CLO) Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả xác minh thông tin theo phản ánh của Báo Nhà báo & Công luận. Theo đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa chưa xét và đề nghị khen thưởng cho Công ty CP mía đường Lam Sơn.
Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa xây dựng khi chưa có đánh giá tác động môi trường và thiếu hồ sơ, thủ tục. Ảnh: TT

Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa xây dựng khi chưa có đánh giá tác động môi trường và thiếu hồ sơ, thủ tục. Ảnh: TT

Nội dung Công văn do Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa Trần Quốc Huy ký cho biết, Công ty CP mía đường Lam Sơn đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét thành tích của công ty trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất là đúng thực tế. Một số sai phạm của công ty như phản ánh, trong đó có dự án Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa chưa có đánh giá tác động môi trường và thiếu hồ sơ, thủ tục là đúng thực tế. Sở Nội vụ Thanh Hóa cho rằng, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa mới chỉ công khai lấy ý kiến nhân dân trước khi họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; chưa đề nghị khen thưởng cho công ty.

“Để đảm bảo các quy định của nhà nước về thi đua khen thưởng, thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chưa trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét và đề nghị khen thưởng cho Công ty CP mía đường Lam Sơn” - Công văn nêu rõ.

Tuy nhiên, còn 2 vấn đề liên quan đến sai phạm của Công ty CP mía đường Lam Sơn như phản ánh của Báo Nhà báo & Công luận, đó là: xây “chui” tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi; xây dựng ra ngoài ranh giới đất được thuê không được Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể: năm 2018, dù chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cấp phép xây dựng, thẩm định mỹ thuật nhưng Công ty CP mía đường Lam Sơn đã ngang nhiên tiến hành xây dựng “chui” Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi tại Dự án Công viên sinh thái tre luồng Tam Thanh. Sự việc sau đó bị phát hiện, UBND huyện Thọ Xuân đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dừng việc xây dựng.

Trước đó, tháng 1/2019, Sở TN &MT Thanh Hóa có công văn gửi UBND huyện Thọ Xuân về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty CP mía đường Lam Sơn khi công ty này gửi hồ sơ đề nghị đăng ký chứng nhận quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất tại xã Thọ Xương và thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực địa, Sở TN & MT Thanh Hóa phát hiện 2 hạng mục công trình bể xử lý nước thải; bể kho mật rỉ của Công ty này xây dựng ra ngoài ranh giới đất được thuê. Vì vậy, Sở TN & MT Thanh Hóa đề nghị UBND huyện Thọ Xuân kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Thiệu Hóa không đồng ý xem xét đề nghị khen thưởng cho Công ty CP mía đường Lam Sơn. Ảnh: QD

UBND huyện Thiệu Hóa không đồng ý xem xét đề nghị khen thưởng cho Công ty CP mía đường Lam Sơn. Ảnh: QD

Đối với sai phạm của Công ty CP mía đường Lam Sơn tại xã Thiệu Phú, ngày 17/5/2021, UBND huyện Thiệu Hóa cũng đã có công văn trả lời Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chưa xem xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Công ty này do vi phạm pháp luật về môi trường và trật tự xây dựng.

Cụ thể: Ngày 15/10/2020, UBND huyện Thiệu Hóa đã ban hành quyết định xử phạt Công ty CP mía đường Lam Sơn đối với hành vi khởi công xây dựng công trình Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn tại xã Thiệu Phú khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công công trình được phê duyệt. Số tiền phạt mà Công ty CP mía đường Lam Sơn phải nộp là 17.500.000 đồng. Tại dự án này, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện Công ty CP mía đường Lam Sơn thi công mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, vi phạm điểm d khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. Sở TN & MT Thanh Hóa đã đề xuất mức phạt là 350.000.000 đồng.

Danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương của Ban Thi đua - Khen thương tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: HA

Danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương của Ban Thi đua - Khen thương tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: HA

Như đã thông tin, ngày 15/4/2021, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa (thuộc Sở Nội vụ) có văn bản về việc công khai và lấy ý kiến nhân dân để đề nghị tặng thưởng Huân chương. Theo danh sách được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP mía đường Lam Sơn được lấy ý kiến nhân dân để đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý nhất trong số 46 tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng đợt này.

Khoản 5 Điều 2, Thông tư số 19/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chung về khen thưởng nêu rõ: “Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.”

Hà Anh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: