Chúng tôi không chạy theo để phát triển nóng...

“Người ta bảo rằng tôi chỉ đi trong con ngõ nhỏ ban đầu nhưng tôi tự hào rằng, đó là con ngõ nhiều hoa thơm trái ngọt, nhiều cây cối xanh tươi, là một con đường nhỏ sạch sẽ". Đó là chia sẻ của nhà báo Vũ Văn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận với chúng tôi về hướng đi đầy kiên định và cũng đầy thách thức của tờ tạp chí điện tử Mặt trận, tờ báo vừa mới được khai trương ngày 5/6/2017 vừa qua.

(NB&CL) “Người ta bảo rằng tôi chỉ đi trong con ngõ nhỏ ban đầu nhưng tôi tự hào rằng, đó là con ngõ nhiều hoa thơm trái ngọt, nhiều cây cối xanh tươi, là một con đường nhỏ sạch sẽ". Đó là chia sẻ của nhà báo Vũ Văn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận với chúng tôi về hướng đi đầy kiên định và cũng đầy thách thức của tờ tạp chí điện tử Mặt trận, tờ báo vừa mới được khai trương ngày 5/6/2017 vừa qua. Nhìn sự việc dưới nhiều phương diện+ Thời gian qua làng báo chứng kiến sự ra đời của quá nhiều tờ tạp chí điện tử, tờ báo điện tử. Ông đánh giá, nhìn nhận như thế nào về “làn sóng” này, thưa Tổng biên tập? - Quả thực vừa qua nhiều người có định kiến về việc xuất bản quá nhiều các tờ tạp chí điện tử, báo điện tử mới vì họ nói rằng những tờ lớn, tờ có thâm niên còn đang “ngắc ngoải” thì những tờ mới ra đời sẽ sống thế nào? Làm gì để sống? Và dĩ nhiên không tránh khỏi suy nghĩ rằng, các tờ đó hoạt động sai tôn chỉ mục đích, chủ yếu hoạt động dựa vào mảng pháp luật, giải trí...! Trước tình hình đó, tôi luôn nhìn sự việc dưới nhiều phương diện. Trước hết là từ phía các cơ quan quản lý Nhà nước, chắc chắn đã có sự thẩm định hồ sơ cấp phép báo chí cẩn thận, có sự đánh giá nhìn nhận đúng đắn khi cấp phép...Nhưng điều đáng nói là ở đây đã có sự biến tướng, lắt léo, dẫn đến đi sai tôn chỉ mục đích ban đầu, vắt chân lên nhau vì một “miếng bánh ngon” nào đó. Nếu chúng ta quản lý tốt, có sự quan sát tốt, dẫn dắt, có hành lang pháp lý cho các tờ tạp chí điện tử đi đúng làn, đúng tôn chỉ thì sẽ rất tốt, đem lại lợi ích cho xã hội. Từ đó làng báo sẽ trật tự, trong sáng, độc giả sẽ nhìn nhận báo chí bằng con mắt khác chứ không phải bằng những nỗi lo lắng hay sự giảm sút niềm tin như bây giờ.

Nhà báo Vũ Văn Tiến trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền hình ANTV.
Nhà báo Vũ Văn Tiến trả lời phỏng vấn của phóng viên truyền hình ANTV.

Không “đánh đu” để chạy theo và phát triển nóng+ Được biết, tạp chí điện tử Mặt trận vừa mới khai trương vào ngày 5/6. Trong khi “sóng dư luận” vẫn còn có phần định kiến trước một ấn phẩm mới, Tổng biên tập có “chạnh lòng” không?- Dĩ nhiên là không. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi không “đánh đu” để chạy theo và phát triển nóng. Tạp chí điện tử Mặt trận khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động từ 22/5/2017, chúng tôi đã xây dựng một tờ tạp chí đúng tôn chỉ mục đích thì không có điều gì đáng phải lo lắng. Với tạp chí điện tử mặt trận, thông tin cốt lõi phần lớn phải nói đến là nghiên cứu lí luận, đúc kết thực tiễn để có những giải pháp cho hoạt động công tác mặt trận tốt hơn. Thứ hai là, mở rộng thông tin, cập nhật thời sự thì vẫn phải cập nhật thông tin đúng vai trò của mặt trận, đưa tin đến quận huyện phường xã, khu dân cư cũng phải là những vấn đề liên quan đến mặt trận, chứ không thể thông tin về người mẫu, về các vụ án, vụ bắt ma tuý... Trong vấn đề định hướng theo đúng tôn chỉ mục đích, vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, nếu Tổng biên tập có hướng đi đúng thì ắt sẽ phát triển còn nếu có tư tưởng lệch lạc, coi tờ điện tử để “đánh đấm” để chọc ngoáy, vụ lợi... thì không nên mà nếu có thì cơ quan quản lý cũng sẽ không bỏ qua được.

Giao diện Tạp chí điện tử Mặt trận vừa khai trương.
Giao diện Tạp chí điện tử Mặt trận vừa khai trương.

+ Nhưng để tồn tại và phát triển thì câu chuyện “làm thế nào để sống” vẫn luôn phải đặt lên bàn cân cho những người đứng đầu, với ông hẳn là không ngoại lệ?- Tất nhiên rồi. Nhưng quan điểm của tôi là hạn chế tối đa việc tuyển dụng người, tăng việc nhưng không tăng lương, không bị phình biên chế, con người. Tinh lọc bộ máy, một người làm bằng nhiều người và người đó được trả công cao… chính là cách chúng tôi đang thực hiện. Thứ hai là mình phải làm tốt nội dung, lĩnh vực của mình để những đối tác quảng cáo, những đối tác cần tuyên truyền trong hệ thống tạp chí của mình họ có nhu cầu và hài lòng. Tăng trưởng của mình phải là tăng trưởng thực, bền vững. Lượng view có thể chậm nhưng ổn định, doanh thu quảng cáo có thể không cao nhưng bền vững. Độc giả của tạp chí mặt trận hướng đến sẽ rất kén chọn, chúng tôi không cần đông đảo người đọc nhưng sẽ phải là những người thực sự muốn đọc, thực sự quan tâm… Đó là những độc giả trung thành và bền vững.Còn đối với tờ tạp chí in, chúng tôi làm theo đúng quy định của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước phê chuẩn để được cộng điểm khoa học. Và khi một tạp chí được cộng điểm khoa học thì có hai nguồn để sống, thứ nhất là thu hút các tác giả là thạc sỹ, nghiên cứu sinh, tiến sỹ, phó giáo sư… đăng tải các bài viết. Họ vừa gửi bài cho tạp chí mình chỉ việc lựa chọn để đăng và có quyền trả nhuận bút theo khả năng của toà soạn vì họ cần đăng hơn là nhuận bút, thậm chí họ còn có thể phát hành cho tạp chí nữa để tặng sinh viên, bạn bè, đồng nghiệp. Thứ hai là khi đã được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận cộng điểm khoa học thì các bạn sinh viên, bạn đọc sẽ tìm đọc nhiều hơn vì có nhiều bài chuyên sâu. Quan điểm của tôi là trong vài tháng nữa thôi, tạp chí mặt trận báo in sẽ là một cuốn tạp chí khoa học thực thụ, tạp chí sạch sẽ không có một nội dung nào PR, quảng cáo. Và tôi tin là, những nhà nghiên cứu, quan tâm lĩnh vực công tác mặt trận, ai cũng sẽ muốn cầm trên tay.Mỗi cán bộ nhân viên là tài sản vô giá của tạp chí+ Nhìn giao diện của tạp chí điện tử Mặt trận có thể thấy, đây là tờ tạp chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, có cách làm tử tế…nhưng không kém phần sáng tạo. Có vẻ như, Tổng biên tập rất thức thời trong việc biết nắm bắt xu hướng đa phương tiện, vừa phong phú, vừa sinh động?- Bạn nhắc đến bản tin truyền hình mặt trận, đó là điểm đổi mới tôi rất kỳ vọng. Chúng tôi luôn biết lượng sức mình, làm việc trong khả năng có thể chứ không phát triển nóng như một số cơ quan báo chí khác. Vì thế, tôi luôn giữ vững quan điểm, dù mình nhỏ bé nhưng phải luôn khoẻ mạnh, rắn chắc từ trong ra ngoài. Người ta bảo rằng tôi chỉ đi trong con ngõ nhỏ ban đầu nhưng tôi tự hào rằng, đó là con ngõ nhiều hoa thơm trái ngọt, nhiều cây cối xanh tươi, là một con đường nhỏ sạch sẽ chứ không phải là con đường lớn mà toàn bê tông hay rác bẩn…+ Ở Tạp chí Mặt trận, việc dùng người tinh gọn nhưng đa năng và có vẻ những kỳ vọng của Tổng biên tập sẽ tạo ra nhiều áp lực đối với họ?- Đúng hơn là tôi tạo động lực cho họ phát triển. Quan điểm của tôi khi lựa chọn một ai đó thì phải hội tụ đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh chứ không phải quan hệ hay tiền tệ... Tôi chào đón những người thực sự có đam mê, người làm được việc, thậm chí sẵn sàng bỏ tiền để cho nhân viên của mình được học các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ hữu ích… Tất nhiên, với 13 con người vừa làm tạp chí in và tạp chí điện tử thì áp lực công việc là không nhỏ nhưng tôi nghĩ điều tôi có thể “giữ chân họ” chính là tạo ra một môi trường làm việc tốt, lành mạnh, thu nhập ổn định và có những cơ hội thăng tiến, điều ấy còn quan trọng hơn cả tiền bạc. 8 tháng nhận công tác, dù có người mới và người cũ đan xen nhưng tôi luôn coi mỗi cán bộ nhân viên là tài sản vô giá của tạp chí, tài sản không gì có thể thay thế. Nếu không giữ được ai là một sự thiệt thòi không gì bù đắp được. Với chúng tôi, đến cơ quan như được trở về nhà, được yêu thương, trân trọng… có một văn hoá của riêng tạp chí để hoà nhập, để gắn kết.+ Vâng, xin cảm ơn ông. Chúc cho tạp chí điện tử Mặt trận sẽ luôn kiên định với con đường mình đã chọn: một tờ tạp chí điện tử tử tế!

Hà Vân(Thực hiện)

Xem thêm

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

Cỡ chữ bài viết: