Cơ hội nào cho ông trùm truyền thông?

(NB&CL) Ngày 24/11 vừa qua, cựu Thị trưởng New York, ông chủ của hãng tin tài chính Bloomberg L.P Michael Bloomberg đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử. Sở hữu khối tài sản khủng, quyền lực của một ông trùm truyền thông, danh tiếng chính trị của người có đến 3 nhiệm kỳ Thị trưởng…

Michael Bloomberg được đánh giá là có nhiều lợi thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Tuy nhiên, sự thực có hoàn toàn như vậy?

Từ con số 3%

Theo kết quả cuộc thăm dò được công bố ngày 26/11 do Đại học Quinnipiac tiến hành cho thấy, trong cuộc chạy đua vào vị trí đại diện đảng Dân chủ đứng ra tranh cử tổng thống Mỹ, tỷ phú Bloomberg nhận được sự ủng hộ của 3% cử tri độc lập ủng hộ đảng Dân chủ và trên toàn quốc.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, nếu tỷ lệ ủng hộ trên không thay đổi, ông Bloomberg sẽ không đủ điều kiện để tham gia vào vòng tranh luận quốc gia tiếp theo, bởi các ứng cử viên cần giành được tỉ lệ ủng hộ từ 4% trong 4 cuộc thăm dò ở cấp quốc gia hoặc cuộc thăm dò ở các tiểu bang bầu cử sớm.

Trùm truyền thông Michael Bloomberg và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trùm truyền thông Michael Bloomberg và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ không hề dễ dàng với ông trùm truyền thông. Ứng cử viên Dân chủ Elizabeth Warren ngày 25/11 đã lớn tiếng chỉ trích tỷ phú Michael Bloomberg vì khoản chi 37 triệu USD cho quảng cáo truyền hình, cáo buộc ông mua chuộc nền dân chủ Mỹ. “Michael Bloomberg đang đặt cược vào nền dân chủ năm 2020. Ông ấy không cần người dân, ông ấy chỉ cần túi tiền. Tôi nghĩ Michael Bloomberg đã sai”- hãng Reuters dẫn lời bà Warren.

Tuổi tác cũng là một điểm bất lợi của ông trùm truyền thông. Năm nay 77 tuổi, Michael Bloomberg là ứng viên cao tuổi thứ hai của đảng Dân chủ, sau ông Sanders, 78 tuổi. Trong khi đó, ông Trump mới có 73 tuổi.

Sự ác cảm của một bộ phận cử tri với giới siêu giàu tại xứ cờ hoa cũng là một điểm bất lợi nữa của vị tỷ phú giàu thứ 9 thế giới. Nhiều đối thủ chính trị của ông Bloomberg đang chỉ trích rằng Michael Bloomberg- tỷ phú “mua bầu cử” (ám chỉ đợt tỷ phú này đổ cả núi tiền ra cho cuộc bầu cử Thị trưởng New York năm 2001)- một người siêu giàu- sẽ không thể nào hiểu được cuộc sống của người dân thường Mỹ. Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris thậm chí còn mạnh mẽ phát biểu “Chúng ta cần phải đưa tiền ra khỏi chính trị”. Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders - một ứng cử viên hàng đầu khác của cuộc chạy đua năm 2020 và cũng là người có quan điểm cấp tiến - tuyên bố ông phản đối việc ông Bloomberg hoặc bất kỳ tỷ phú nào khác cho rằng họ có thể phá vỡ tiến trình chính trị và chi hàng núi tiền để “mua” các cuộc bầu cử.

Đến “niềm tin tất thắng”

Tuy vậy, Michael Bloomberg trong giới doanh nhân- chính trị gia Mỹ, từ lâu đã nổi tiếng là người chuyên “chinh phục những giấc mơ”, biến không thể thành có thể. Và việc tham gia cuộc đua với ông Trump lần này cũng là một “cú chinh phục” mới mà ông Michael Bloomberg quyết làm cho bằng được.

Trùm truyền thông Michael Bloomberg.

Trùm truyền thông Michael Bloomberg.

Tranh cử Tổng thống Mỹ luôn là một cuộc trường chinh đòi hỏi những “vận động viên” vừa trường về sức vừa trường về khả năng tài chính. Sức và tham vọng, như đã nói, Michael Bloomberg còn có tài chính, nhiều tờ báo Mỹ đã bình luận, tỷ phú này “không có gì ngoài tiền”. Tháng 3/2019, tạp chí Forbes đã xếp Bloomberg là người giàu thứ 9 trên thế giới và là ông trùm truyền thông giàu có nhất hành tinh với tổng giá trị tài sản vượt qua con số 50 tỷ USD. Chỉ riêng “đế chế” Bloomberg L.P nơi ông đang sở hữu 88% cổ phần, doanh thu đã vượt quá 10 tỉ USD trong năm 2018. Mới đây, công ty Advertising Analytics đã xác nhận ê-kíp tranh cử của tỷ phú này đã ký hợp đồng quảng cáo trên truyền hình lên tới 31,5 triệu USD - số tiền lớn nhất mà một ứng cử viên chi ra trong vòng 1 tuần - tại 98 địa phương cũng như một số kênh truyền hình cáp quốc gia. New York (1,6 triệu USD) và Los Angeles (1,5 triệu USD) là hai thành phố mục tiêu trong chiến dịch quảng cáo tranh cử lần này của ông Bloomberg. Ngoài ra, chính khách - doanh nhân kỳ cựu 77 tuổi này cũng hướng tới các bang khác như Florida, Texas, Massachusetts, Pennsylvania và Michigan. Dự kiến, clip quảng cáo trên có độ dài 60 giây sẽ bắt đầu phát sóng từ ngày 2/12 tới. Trước đó, hồi đầu tháng 11/2019, ông đã tuyên bố sẵn sàng chi tới 100 triệu USD cho các quảng cáo tại những bang chiến địa như Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Michael Bloomberg cũng tuyên bố không nhận quyên góp chính trị và sẽ không nhận lương nếu thắng cử.

Ngoài lợi thế về tài chính, tài năng chính trị của ông trùm truyền thông cũng không phải “dạng vừa”. Đến giờ này, kể cả những kẻ hoài nghi nhất cũng phải gật đầu thừa nhận không ít những thành công của ông trên 3 nhiệm kỳ làm Thị trưởng một đô thị phồn hoa, đông đúc như New York. Kể từ khi Bloomberg nhậm chức thị trưởng vào năm 2002, tỷ lệ người xin trợ cấp xã hội của New York giảm 25%, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học tăng 40%, tội phạm giảm 35%; vực dậy một New York hỗn độn sau sự kiện 11/9/2001 trở thành một trong những thành phố sạch, an toàn, đứng vững trong cuộc khủng hoảng tài chính…

Thế nên, Michael Bloomberg sẽ đi đến đâu trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới là câu hỏi không dễ trả lời trong thời điểm này.

Anh Thư

Xem thêm

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Cỡ chữ bài viết: