Cơ sở kinh doanh “nhờn” luật hay cơ quan quản lý chưa làm tròn trách nhiệm?

(CLO) Mặc dù, đã bị các Đội quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử phạt về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu. Thế nhưng, đến nay Chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL vẫn ngang nhiên bày bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tái diễn những vi phạm

Sau khi các Đội quản lý thị trường số 4, 5, 12, 13 (Cục quản lý thị trường TP Hà Nội) vào cuộc tiến hành kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, nhưng tưởng việc kinh doanh hàng hóa tại Chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL sẽ được chấn chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

co so kinh doanh nhon luat hay co quan quan ly chua lam tron trach nhiem hinh 1

Các cơ sở của Chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL luôn bày bán số lượng lớn sản phẩm thời trang.

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng không khỏi bức xúc khi các cơ sở của chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL mà báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh trước đó vẫn tiếp tục tái diễn vi phạm, kinh doanh nhiều sản phẩm có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, có dấu hiệu nhập lậu, thể hiện sự thách thức pháp luật.

Để thông tin khách quan, đa chiều, ngày 4/12, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có mặt tại cơ sở kinh doanh số 376 Khâm Thiên (phường Thổ Quan, quận Đống Đa), nơi được giới thiệu có hàng ngàn sản phẩm đa dạng mẫu mã thời trang.

co so kinh doanh nhon luat hay co quan quan ly chua lam tron trach nhiem hinh 2

Cơ sở số 376 Khâm Thiên, nơi được giới thiệu có hàng ngàn sản phẩm.

Tại đây, phóng viên ghi nhận có số lượng lớn sản phẩm thời trang là quần áo được chào bán với giá từ 29 ngàn đồng, 49 ngàn đồng, 99 ngàn đồng, 189 ngàn đồng,… Thậm chí có nhiều sản phẩm áo da, áo khoác mùa đông được chào bán có giá vài trăm ngàn đến hơn 1 triệu đồng.

co so kinh doanh nhon luat hay co quan quan ly chua lam tron trach nhiem hinh 3

Tại cơ sở số 376 bày bán số lượng lớn hàng hóa có gắn nhãn hiệu chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo quan sát của phóng viên các sản phẩm thời trang này đều gắn mác chữ nước ngoài (giống chữ Tiếng Anh và chữ Trung Quốc), không có nhãn mác phụ bằng tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ?

Cùng ngày, tại cơ sở 105 Đông Tác (quận Đống Đa) phóng viên cũng ghi nhận giống tương tự như cơ sở 376 Khâm Thiên. Số lượng “khủng” sản phẩm thời trang là quần áo chỉ gắn mác chữ nước ngoài (giống chữ Tiếng Anh và chữ Trung Quốc), không có nhãn mác phụ bằng tiếng Việt, không có thông tin nơi sản xuất, không có thông tin cụ thể về sản phẩm vẫn được bày bán ngang nhiên.

co so kinh doanh nhon luat hay co quan quan ly chua lam tron trach nhiem hinh 4

Cơ sở số 105 Đông Tác cũng được bày bán các sản có gắn mác chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các cơ sở của chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL luôn trong tình trạng đông khách, vì hệ thống này luôn mở những chương trình ưu đãi như: Khai chương cơ sở mới, Black Friday, Garasale…

X

Được biết, tại quận Đống Đa, Chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL có tới 3 cơ sở: 02 Tôn Thất Tùng, 376 Khâm Thiên và 105 Đông Tác. Thuộc Đội Quản lý thị trường số 4 quản lí hành chính.

Tuy nhiên, trong thông tin cung cấp cho báo Nhà báo và Công luận chỉ ghi nhận Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra, xử lí vi phạm cơ sở số 02 Tôn Thất Tùng. Còn 2 cơ sở lớn nhất của chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL (376 Khâm Thiên và 105 Đông Tác) lại không được Đội Quản lý thị trường số 4 và Cục quản lý thị trường TP Hà Nội nhắc tới.

Dấu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng?

Theo Điều 7, Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 ngày 8/3/2016, lực lượng Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại, hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, theo điểm a khoản 2 Điều 20, Pháp lệnh Quản lý thị trường thì quyết định kiểm tra đột xuất được ban hành khi có một trong các căn cứ sau: Có thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã được thẩm tra, xác minh, bao gồm: Từ phương tiện thông tin đại chúng; Từ đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc tin báo của tổ chức, cá nhân; Từ đơn yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân.

Theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 nêu rõ:

Các hành vi kinh doanh hàng hóa không có nhãn; không có nhãn gốc hoặc có nhãn gốc nhưng ghi không đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc hoặc bị thay đổi; có nhãn, kể cả nhãn gốc hoặc nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch thông tin về hàng hóa; gian lận về thời hạn sử dụng; hàng hóa đã quá hạn sử dụng…

Ngoài bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng và biện pháp khắc phục hậu quả như buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa nhập khẩu; buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; ....

co so kinh doanh nhon luat hay co quan quan ly chua lam tron trach nhiem hinh 5

Trụ sở Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, trước đó hàng loạt các cơ sở của Chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL đã bị lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, xử phạt sau phản ánh của cơ quan báo chí. Thế nhưng, các cơ sở của chuỗi cửa hàng này vẫn có dấu hiệu tiếp diễn những vi phạm tương tự.

Câu hỏi đặt ra, phải chăng chế tài xử lý vi phạm còn quá nhẹ khiến các cơ sở kinh doanh của Chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL “nhờn luật” hay đằng sau đó công tác quản lý của các Đội quản lý thị trường đang bị buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác giám sát, kiểm soát những trường hợp vi phạm trên địa bàn dẫn đến tình trạng chậm phát hiện và xử lý vi phạm.

Từ sự việc trên, đề nghị Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cần làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp tái vi phạm (nếu có). Cùng với đó, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giám sát tình trạng hoạt động kinh doanh trên địa bàn quản lý hướng tới bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: